Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ
Sau 10 ngày triển khai mô hình Công an 2 cấp (từ 1 đến 10-3), Công an TP Đà Nẵng đã duy trì và tổ chức triển khai hiệu quả, thông suốt các nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ). Có thể nói, việc giải thể Công an các quận, huyện được thực hiện đồng bộ, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ thành phố đến các xã, phường nên phong trào Toàn dân BVANTQ và các mô hình đảm bảo ANTT không bị ảnh hưởng.

Theo đó, ngay sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy lực lượng theo hướng điều chỉnh phương châm "tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" sang "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở", Đảng ủy, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo lực lượng làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Công an cơ sở tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay xây dựng và nhân rộng các mô hình phong trào Toàn dân BVANTQ ở cơ sở phù hợp với từng địa bàn dân cư, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, tiến hành kiểm tra, rà soát công tác của lực lượng 8394, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đảm bảo công tác tuần tra đảm bảo ANTT được duy trì thường xuyên và liên tục.
Trung tá Hồng Minh Hiển- Phó Đội Trưởng Đội 8, Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết: "Với chức năng, nhiệm vụ được phân công và phương châm người theo việc, trong thời gian qua đơn vị đã tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại các khu dân cư, đặc biệt là chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng CAND theo hướng giảm tầng nấc, giảm cấp trung gian để tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn. Người dân rất đồng thuận, phấn khởi và hưởng ứng chủ trương này".
Bà Nguyễn Thị Lan, cư dân phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) chia sẻ: "Nhờ các buổi tuyên truyền của Công an phường, chúng tôi hiểu rõ hơn về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng Công an và vai trò của người dân trong việc giữ gìn ANTT. Gia đình tôi luôn sẵn lòng hợp tác và thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu bất thường". Ông Trần Văn Bình, một tiểu thương tại chợ Cồn cho biết: "Chúng tôi yên tâm hơn khi hoạt động với mô hình mới, lực lượng Công an được tăng cường nhiều hơn về địa bàn cơ sở. Bản thân tôi cũng sẽ góp phần vào việc bảo vệ an ninh chung".
Định hướng trong thời gian tới, Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân BVANTQ, trong đó chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở nhằm tạo mạng lưới an ninh nhân dân vững chắc. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý địa bàn, quản lý cư trú, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT từ cơ sở.
Những kết quả đạt được trong 10 ngày qua là minh chứng rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mô hình nào, với sự đồng lòng của người dân, Công an TP Đà Nẵng luôn nỗ lực xây dựng, bảo vệ môi trường sống an toàn, lành mạnh cho cộng đồng, xây dựng Đà Nẵng đáng đến và đáng sống.
VIỆT THÀNH