Phóng viên bị dọa giết cả nhà sau khi viết bài phản ánh

Thứ hai, 13/02/2023 17:11
Ngày 12-2, CAP Nại Hiện Đông, Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho hay, đã tiếp nhận đơn trình báo của phóng viên Hoàng Quân (hiện đang công tác tại Chuyên đề Công an TP Hồ Chí Minh thường trú Đà Nẵng) liên quan đến vụ việc một đối tượng lạ mặt gọi điện đe dọa giết cả nhà.
Phóng viên Hoàng Văn Quân trình báo vụ việc tại cơ quan Công an.
Phóng viên Hoàng Văn Quân trình báo vụ việc tại cơ quan Công an.

Trong đơn trình báo cơ quan chức năng, ông Quân cho biết: sau khi thực hiện bài viết “Vay gần 38 tỷ, trả 56 tỷ vẫn bị đòi nợ 52 tỷ đồng" đăng tải trên báo điện tử và báo giấy Chuyên đề Công an TP Hồ Chí Minh, vào chiều ngày 11-2 một người đàn ông dùng số điện thoại 0917279... gọi vào máy ông Quân đe dọa. Sau nhiều lời tục tĩu, người này lớn tiếng nói: “tau giết cả nhà mày đó nghe Quân; tao đập chết mày như một con ch…; tao không đánh được mày thì tai nạn ô-tô, xe máy với mày; mày sẽ tai nạn chết thôi; không mày thì con mày nhé”... Người này xưng là làm doanh nghiệp và giới thiệu là anh của bà T.T.H. (trú đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bà H. là người liên quan trong bài viết trên. “Tôi trả lời "Xin lỗi, không biết anh là ai. Nếu có việc gì đó phản ánh, khiếu nại thì anh gửi đơn thư đến cơ quan chức năng, đến tòa soạn. Anh cứ làm việc với cơ quan chức năng chứ tôi không có nhiệm vụ trả lời anh. Sau khi nghe cuộc điện thoại này trong thời gian 7 phút 4 giây, tôi bị người đàn ông liên tục chửi bới, dùng lời lẽ dọa giết cả gia đình. Cả hai vợ chồng và các con tôi rất hoang mang, lo lắng", ông Quân trình bày.

Ngay sau khi nhận cuộc gọi đe dọa này, ông Hoàng Văn Quân đã làm đơn trình báo sự việc, gửi kèm file ghi âm cuộc gọi điện thoại đến các cơ quan chức năng như: Công an TP Đà Nẵng, CAQ Sơn Trà, CAP Nại Hiên Đông. Vụ việc cũng đã được báo cáo Ban Chuyên đề Công an TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng cho biết, nếu cơ quan báo chí và nhà báo Hoàng Quân đưa tin không đúng sự thật thì phía bà H. cần có văn bản kèm theo các chứng cứ chứng minh để yêu cầu Tòa soạn đính chính, gỡ bỏ bài viết. Người liên quan cũng có thể khởi kiện đến tòa án buộc người loan truyền thông tin sai sự thật chấm dứt hành vi đăng tin sai sự thật, bồi thường thiệt hại (nếu có) và cải chính thông tin theo quy định tại Điều 42 Luật Báo chí 2016. Nếu cho rằng thông tin mà cơ quan báo chí đưa ra là vu khống, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân thì bà H. có thể làm đơn gửi đến cơ quan Công an nhờ can thiệp, điều tra, xử lý theo quy định.

Trong trường hợp này, người đàn ông gọi điện chửi bới, đe doạ giết, gây tai nạn cho nhà báo Hoàng Quân và người thân trong gia đình là có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật và cơ quan Công an sẽ vào cuộc làm rõ khi có đơn trình báo của người bị đe doạ. Cũng theo Luật sư Tuấn, khoản 12 Điều 9 Luật Báo chí 2016 quy định nghiêm cấm các hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên. Còn tại Điều 7 Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản quy định rõ mức phạt đối với hành vi đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Trong các trường hợp ở mức độ nghiêm trọng và tùy thuộc vào từng vi phạm cụ thể thì hành vi đe doạ giết người (nhà báo, người thân nhà báo) còn có thể bị xử lý hình sự về tội “Đe dọa giết người”.

Đông A