Phụ nữ cần chủ động tiến cử nhân sự lãnh đạo cho cấp trên xem xét

Thứ bảy, 21/04/2018 08:04

Sáng 20-4, ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND TP làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP (LHPN) về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Tại buổi làm việc, Hội LHPN TP cho biết đã đề ra 9 công tác trọng tâm cần thực hiện từ đây đến cuối năm 2018. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo TP 4 nội dung chính gồm: Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Hội phát huy vai trò tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến phụ nữ; Công tác cán bộ nữ; Chính sách đối với cán bộ nữ trong diện tinh giảm biên chế, sáp nhập tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 39 của Trung ương và Kế hoạch số 45 của Thành ủy; Thúc đẩy các giải pháp hướng đến xử lý rác thải, sản xuất và sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường cũng như tạo cơ chế để Hội LHPN các cấp tham gia tốt hơn công tác bảo vệ môi trường. Đề nghị chỉ đạo, đẩy nhanh việc triển khai hệ thống giao thông công cộng đảm bảo an toàn cho PN và trẻ em khi tham gia giao thông.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Hội LHPN TP.   Ảnh: P.T

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao các kết quả Hội LHPN TP và các cấp đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là các phong trào phát huy hiệu quả ở cấp xã, phường. Liên quan đến kiến nghị của Hội LHPN về cơ cấu cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý vẫn còn hạn chế, nhất là ở cấp TP, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, thời gian qua công tác này luôn được TP quan tâm, tạo điều kiện, cơ chế để PN phát huy năng lực. Tỷ lệ PN tham gia trong cấp ủy xã, phường xấp xỉ 33%, ở cấp quận, TP cũng tăng. Thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được quan tâm trên cơ sở hài hòa, cân đối.

Bí thư Thành ủy đề nghị Hội LHPN TP cần nỗ lực, chủ động hơn nữa trong việc nghiên cứu, chọn lựa, tiến cử những PN  tiêu biểu, đại diện cho PN thành phố để đề xuất lên cấp trên. Không riêng gì ở công tác cán bộ nữ, ở các lĩnh vực có liên quan đến PN, Hội cần chủ động nghiên cứu và thực hiện các vấn đề, lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách, không nên thụ động, chờ chỉ đạo mới làm. Phải phát huy được năng lực, bản lĩnh, hiểu và nắm chắc được các chủ trương, chính sách để thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, đồng thời phải có tiếng nói, đề xuất trên lĩnh vực mà mình phụ trách.

Bí thư Thành ủy cũng đặc biệt đề cao, nhấn mạnh vai trò phụ nữ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình, vai trò PN đối với VSATTP cũng như bạo lực gia đình. Bí thư cũng đặc biệt quan tâm đến tâm tư, đời sống của PN đơn thân, trẻ mồ côi, trẻ bỏ học. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy đề nghị, Hội LHPN TP cần phối hợp  Công đoàn TP quan tâm đến công ăn việc làm, điều kiện ăn, ở, nơi giữ trẻ dành cho chị em PN là công nhân đang làm việc trong KCN. Mặt khác, PN cần thay đổi tư duy trong giáo dục, chăm sóc con cái để các em phát triển toàn diện; hoàn thiện hơn nữa các phong trào của PN như phong trào giữ TP xanh, sạch, phong trào thu gom rác, phân loại rác trong khu dân cư...

P.THỦY