Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng 16 trẻ mồ côi

Thứ sáu, 15/04/2022 12:41
Chiều 14-4, Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động bởi đại dịch COVID-19 hoặc các nguyên nhân khác.

Hội Phụ nữ CATP và các cấp Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc nhận đỡ đầu chăm sóc 9 trẻ mồ côi. Ảnh: P.T
Đại tá Trần Đình Liên - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo Hội LHPN TP chứng kiến lễ ký kết nhận chăm sóc, đỡ đầu của Hội Phụ nữ CATP và các cấp Hội Phụ nữ cơ sở.

Theo Kế hoạch được triển khai, các cấp Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc Hội Phụ nữ CATP nhận đỡ đầu 9 trẻ mồ côi, riêng Hội Phụ nữ cơ sở khối các quận, huyện nhận đỡ đầu ít nhất 1 trẻ mồ côi. Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2026 với 100% cơ sở Hội và hội viên phụ nữ CATP tham gia hưởng ứng thực hiện chương trình này. Phương thức đỡ đầu có thể trực tiếp hoặc gián tiếp, với mức hỗ trợ tối thiểu 500.000 đồng/1 em/1 tháng từ nguồn "Nuôi heo đất" vì người nghèo hoặc các nguồn kinh phí hỗ trợ, vận động khác.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng, ghi nhận và đánh giá Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động của Hội Phụ nữ CATP. "Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam, đề nghị các cấp Hội Phụ nữ CATP tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc"- Phó Giám đốc Trần Đình Liên nhấn mạnh.


Hội Phụ nữ CATP và các cấp Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc nhận đỡ đầu chăm sóc 9 trẻ mồ côi. Ảnh: P.T

Để chương trình thực sự đạt kết quả cao, Đại tá Trần Đình Liên đề nghị các cấp Hội triển khai quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong đơn vị nắm rõ hoạt động của chương trình "Mẹ đỡ đầu", tránh để việc triển khai thực hiện mang tính hình thức, qua loa. Theo đó, cần có sự phân công cụ thể và trách nhiệm đối với các thành viên tham gia thực hiện chương trình, giúp đỡ trẻ mồ côi theo điều kiện thực tế phù hợp với điều kiện của đơn vị; tạo mọi điều kiện để trẻ mồ côi có chỗ dựa tinh thần và phát triển toàn diện. Đồng thời tổ chức hỗ trợ gia đình trẻ mồ côi nhận đỡ đầu bằng các mô hình sinh kế, liên hệ giới thiệu việc làm cho người thân hoặc trực tiếp nuôi, dạy các cháu để các cháu và gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn. Song song đó, các cấp Hội cần thường xuyên giám sát, tổ chức sơ kết, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai.

Cùng ngày, Hội Phụ nữ CATP tổ chức báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

P.THỦY