Tôn vinh 10 thanh niên Công an TP Đà Nẵng xuất sắc tiêu biểu

Thứ tư, 30/03/2022 14:40
Ngày 29-3, Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh (26-3-1931-26-3-2022), tuyên dương Giải thưởng "Thanh niên Công an TP Đà Nẵng xuất sắc tiêu biểu" năm 2021 và đối thoại giữa Đảng ủy- Giám đốc Công an TP với đoàn viên Thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ trong lực lượng.
Trao Giải thưởng "Thanh niên Công an TP Đà Nẵng xuất sắc tiêu biểu" năm 2021.
Trao Giải thưởng "Thanh niên Công an TP Đà Nẵng xuất sắc tiêu biểu" năm 2021.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dự và chủ trì chương trình đối thoại. Cùng dự có Thành ủy viên, Bí Thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng; bà Lê Thị Mỹ Hạnh- Trưởng ban Tuyên giáo, Chính sách Pháp luật Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 91 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành. Thiếu tá Hồ Đình Trí- Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP cho hay, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chuyên môn, các hoạt động tình nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng được tuổi trẻ Công an TP triển khai đạt nhiều kết quả, nhiều công trình thanh niên mang đậm dấu ấn. Đó là hình ảnh của những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) với màu áo lính lội nước dầm mưa giúp bà con nhân dân phòng, chống và khắc phục thiên tai bão lũ; hình ảnh ĐVTN Công an TP tại các chốt kiểm soát xung kích trên tuyến đầu chống dịch bất chấp hiểm nguy, là tinh thần "vì nước quên thân, vì dân quên mình" đem đến bình yên cho từng con đường, ngõ phố; là hình ảnh đi đầu trong các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh nông thôn mới, văn minh đô thị, xây dựng văn hóa giao thông, hiến máu nhân đạo, tuyên truyền pháp luật. "Tiếp nối truyền thống 91 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức đoàn, đoàn viên Công an TP luôn nêu tinh thần xung kích cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ của tuổi trẻ, phát huy truyền thống "Đâu cần, thanh niên có; việc gì khó, có thanh niên", đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, phát huy sức trẻ của mình, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công an TP", Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng khẳng định.

Đợt này, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tuyên dương 10 cá nhân đạt giải thưởng "Thanh niên Công an TP Đà Nẵng xuất sắc tiêu biểu năm 2021". Đây là những cá nhân, những hạt nhân tiêu biểu đại diện cho hơn 2.500 ĐVTN của Công an TP trong các lĩnh vực công tác chiến đấu, công tác nguyên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, lao động sáng tạo, lĩnh vực học tập; cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong năm 2021.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Đoàn Thanh niên Công an TP đã đạt được trong những năm qua. Trong đó có sự đầu tư nghiên cứu, đề ra các giải pháp cụ thể, đổi mới trong công tác Đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia và khẳng định vai trò xung kích đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giao nhiệm vụ trong thời gian đến, Giám đốc Công an TP yêu cầu Đoàn Thanh niên toàn lực lượng tập trung chỉ đạo tốt công tác đại hội Đoàn các cấp cơ sở, tiếp tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Chủ động làm việc với Công an các đơn vị, địa phương, đề bạt những cán bộ có tâm huyết, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt.. chung tay cùng Đảng bộ Công an TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an TP lần thứ 14, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Trao Giải thưởng "Thanh niên Công an TP Đà Nẵng xuất sắc tiêu biểu" năm 2021.

Đối với những gương thanh niên tiêu biểu, Giám đốc Công an TP đề nghị, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, lập nhiều chiến công hơn nữa để thành tích năm sau phải cao hơn năm trước, không được bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, mỗi đồng chí phải là những bông hoa, nhân tố điển hình để các đoàn viên noi theo, học tập. "Trong bối cảnh cả nước hưởng ứng phong trào sáng tạo trẻ và công nghệ 4.0, để đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới, Đảng ủy, Giám đốc Công an TP mong muốn Giải thưởng năm sau sẽ có nhiều cá nhân được trao thưởng ở lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và lao động sáng tạo. Điều này minh chứng rõ nét thể hiện sự cống hiến khả năng trí tuệ của tuổi trẻ Công an TP trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố", Thiếu tưởng Vũ Xuân Viên đề nghị.

Dịp này, Công an TP cũng tổ chức chương trình đối thoại giữa Đảng ủy, Giám đốc Công an TP với đoàn viên, hội viên phụ nữ. Tại buổi đối thoại, đoàn viên, hội viên đã thẳng thắn trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng; bàn về các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và phong trào; hiến kế việc cải tiến lề lối lãnh đạo chỉ huy, tổ chức cũng như quyền lợi và chế độ chính sách dành cho cán bộ đoàn, hội.

M.VINH - N.NGÂN