Phú Yên: Miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi

Thứ ba, 10/09/2024 09:10

Từ năm học 2024 - 2025, tỉnh Phú Yên thực hiện miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi trong các cơ sở giáo dục công lập.Đây là lộ trình thực hiện miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực GD-ĐT.

Được biết, năm học này, Phú Yên có khoảng 13.000 trẻ mầm non 5 tuổi, trong đó có hơn 10.000 trẻ học trong các cơ sở giáo dục công lập. Theo khoản 6, điều 15 Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Phú Yên sẽ có hơn 10.000 trẻ mầm non 5 tuổi được miễn học phí từ ngày 1-9-2024. Đối với các công nhân, người lao động có con đi học, việc được miễn học phí góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống và tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn cho trẻ.

Ngày 17-4-2024, HĐND Phú Yên thông qua Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tại khu vực thành thị, mức đóng học phí trong cơ sở giáo dục mầm non là 60.000 đồng/trẻ, THCS: 90.000 đồng/HS, THPT: 120.000 đồng/HS; khu vực nông thôn, mức đóng học phí lần lượt là 30.000 đồng, 36.000 đồng, 48.000 đồng; vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mức đóng lần lượt là 15.000 đồng, 18.000 đồng và 24.000 đồng/HS.

Theo ông Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, đầu năm học mới, Sở yêu cầu các địa phương thực hiện miễn, giảm học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Đối với trẻ mầm non dưới 5 tuổi, hiện chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn nên sẽ thực hiện đóng học phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Học sinh THCS được miễn học phí từ năm học 2025 - 2026 theo lộ trình của Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Năm học 2024 - 2025, Phú Yên có hơn 190.000 HS ra lớp. Trong đó, trẻ mầm non hơn 28.000 em, trên 76.000 HS tiểu học, gần 55.000 HS THCS và gần 31.000 HS THPT.

Tường Quân