Phục hồi sản xuất, kinh doanh song song với việc tăng cường kiểm soát hiệu quả dịch bệnh

Thứ năm, 21/10/2021 16:49

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Chính phủ tổ chức vào chiều 20-10.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Tham dự hội nghị này còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và các tỉnh, thành trong cả nước. Tại điểm cầu TP Đà Nẵng do ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch - Đầu tư, GTVT, Công Thương, Y tế, Tài chính, CATP và Ban Quản lý Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Báo cáo tham luận tại Hội nghị, nhiều bộ, ngành T.Ư và các địa phương trong cả nước đều cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10 về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và  Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 3-10-2021 của Chính phủ về "Phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19", đến nay, nhiều bộ, ngành T.Ư và các địa phương đã thành lập các tổ công tác hoặc ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp kịp thời phục hồi sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới; chủ động triển khai các giải pháp hữu hiệu, phù hợp, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh, trong đó, nhiều tỉnh, thành có nhiều khu, cụm công nghiệp đã hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho 100% công nhân và tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 đạt cao. Về công tác tổ chức hoạt động vận tải hành khách, sau 1 tuần thực hiện thí điểm đã khôi phục đa dạng nhiều loại hình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy đảm bảo giao thông nội tỉnh, liên tỉnh thông suốt, an toàn, đặc biệt là cơ bản đáp ứng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng phát sinh ổ dịch…

Với TP Đà Nẵng, theo Phó Chủ tịch UBND TP Trần Phước Sơn, đến nay, tại các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin, khu công nghiệp trên địa bàn TP đã có 90% doanh nghiệp phục hồi sản xuất trở lại bình thường với công suất hoạt động 100%; 85% người lao động đã được tiêm vaccine mũi 1 phòng COVID-19; các loại hình vận tải hành khách nội thành và liên tỉnh bằng đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường thủy đã hoạt động trở lại an toàn, thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại cấp thiết phục vụ người dân. Hiện mỗi ngày tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có 6 chuyến bay nội địa khứ hồi, tại Ga Đà Nẵng có 2 đôi tàu khách đi và đến để đón và trả khách, tại Bến xe Trung Tâm TP có một số tuyến xe liên tỉnh hoạt động…

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì Hội nghị tại điểm cầu TP Đà Nẵng.

Nhằm hỗ trợ việc phục hồi sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư hữu quan tiếp tục cung ứng vaccine cho TP. Trên cơ sở đó, TP ưu tiên và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người lao động hoạt động trong các ngành sản xuất công nghiệp của TP để sớm đạt 100% người lao động đã tiêm mũi vaccine thứ nhất để được đi làm và tiến tới tiêm đủ 2 mũi vaccine cho toàn bộ người lao động; tạo điều kiện cho doanh nghiệp được vay vốn lãi suất thấp để ổn định sản xuất và kinh doanh, gia hạn các khoản nợ vay đến hạn tại ngân hàng để giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp; hỗ trợ miễn giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền điện, tiền nước, BHXH cho doanh nghiệp và người lao động phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh và nghỉ việc trong thời gian thực hiện phong tỏa "cứng", giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã biểu dương nhiều bộ, ngành T.Ư và địa phương đã quyết liệt triển khai các giải pháp hữu hiệu đối với các nghị quyết, chủ trương, chỉ thị của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu "kép" vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn, linh hoạt vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19; đồng thời chỉ đạo trong thời gian đến tiếp tục phục hồi sản xuất, kinh doanh song song với việc tăng cường kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Để đẩy mạnh phục hồi sản xuất, kinh doanh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh các bộ, ngành T.Ư và địa phương phải chủ động tổ chức các buổi gặp gỡ để lắng nghe, quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; ưu tiên dồn vaccine để tiêm đủ các mũi vaccine cho người lao động và cho từng doanh nghiệp; tiếp tục duy trì và tăng tần suất hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy đi đôi với việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra các ổ dịch bệnh, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động của các "Tổ covid cộng đồng" tại các khu vực dân cư trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát các trường hợp người dân, hành khách, du khách đi/đến địa phương.

PHÚ NAM