Phục kích những tay buôn ma túy đến từ Vientiane

Thứ hai, 28/10/2013 13:45

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin trong số báo ra ngày 25-10, chiều 24-10, BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Sa La Van (Lào) chặt đứt đường dây vận chuyển mua bán ma túy với hơn 10.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH) tại địa phận H. Sa Muội, tỉnh Sa La Van. Trận phục kích diễn ra quyết liệt, nghẹt thở đã bắt gọn 3 đối tượng quốc tịch Lào cùng nhiều tang vật vụ án. Sáng 25-10, khi Chỉ huy Ban chuyên án (BCA) và các tổ công tác vừa trở về đồng bằng, chúng tôi đã tiếp cận chi tiết hơn quá trình đánh án.

Chuyên án 652L-V

Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa - Trưởng Phòng PCTPMT BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, Chuyên án 652L-V do BĐBP tỉnh và Ty An ninh tỉnh Sa La Van đồng xác lập vào ngày 1-6 nhằm đấu tranh triệt xóa đường dây ma túy từ Vientiane đưa về tiêu thụ tại vùng giáp biên Lào - Việt. Phòng PCTPMT BĐBP tỉnh là lực lượng chủ công phá án. Thực tế, gần 2 năm qua, kể từ khi đường 15B được Lào đầu tư, thông suốt nối từ Cửa khẩu Quốc gia La Lay (H. Đakrông, Quảng Trị) đi qua tỉnh Sa La Van và chạy thẳng đến Thái Lan, vùng đất Sa La Van trở nên thay da đổi thịt.

Đi kèm với mặt phát triển tích cực ấy, TPMT đã “ngó” đến mảnh đất này và lợi dụng tuyến giao thông này nhằm tìm cách đưa ma túy tuồn về Việt Nam. Trong khi đó, lực lượng chức năng PCTPMT của Sa La Van còn thiếu kinh nghiệm nên thách thức về ANTT trên địa bàn vô cùng lớn. Đại tá Nguyễn Đình Hà - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm 2013, qua những cuộc hội đàm, Ty An ninh tỉnh Sa La Van đề nghị phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh PCTPMT trên tuyến biên giới và Chuyên án 652 L-V được xác lập trên tinh thần ấy.

Kiểm đếm số MTTH bị thu giữ.

Trong khi đang phối hợp triển khai chuyên án này thì ngày 18-6, Phòng PCTPMT BĐBP tỉnh Quảng Trị cùng với Ty An ninh tỉnh Savanakhet (Lào) phá Chuyên án 650 L-V trên đường Xuyên Á, cách Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo 4km về phía nước bạn Lào, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin. Các đối tượng này sử dụng súng K54 chống trả quyết liệt, tuy nhiên với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, lực lượng biên phòng đã đảm bảo an toàn tính mạng và khiến 3 đối tượng thúc thủ.

Kết thúc chuyên án này, các TS biên phòng lại vội vã vào kế hoạch phá Chuyên án 652 L-V. Từ lần theo manh mối, sang tận Vientiane cho đến đeo bám mục tiêu đến phút cuối chuyên án, TS biên phòng Quảng Trị đã trải qua nhiều gian nan, nguy hiểm khó từ nào diễn tả hết. Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa cho biết, các đối tượng nằm trong tầm ngắm đều có trình độ, có đối tượng từng làm cán bộ nhà nước. Sau 3 lần bắt hụt các đối tượng, Chỉ huy BCA họp bàn rút kinh nghiệm nhằm hóa giải các thiếu sót, sơ hở để đợt ra quân tới chỉ có thể thắng lợi.

3 đối tượng trong chuyên án đã bị bắt giữ.

Trận phục kích nghẹt thở

BCA tiếp tục huy động một lực lượng lớn TS biên phòng vào cuộc, trong đó có nhiều sĩ quan đến từ đơn vị biên phòng tỉnh bạn. Trong suốt tháng 10-2013, TS biên phòng và cán bộ Ty An ninh Sa La Van bí mật bám theo mọi di biến của các đối tượng. Ngày 24-10, nguồn tin báo 3 đối tượng trong đường dây ma túy di chuyển từ trung tâm tỉnh Sa La Van theo đường 15B hướng về Việt Nam để giao hàng. Một đối tượng đi xe máy dò đường, còn 2 đối tượng đi ô-tô tải hiệu Hyundai vận chuyển ma túy, chạy cách nhau chừng 800m. Kẻ điều khiển ô-tô vận quân phục cấp bậc thiếu tá. Bám sát mục tiêu, BCA sử dụng 4 ô-tô và 3 xe máy kẹp chặt các mục tiêu.

* Thượng tá Nguyễn Thuận Hóa: 12 tháng qua, lực lượng PCTPMT BĐBP tỉnh Quảng Trị đã xác lập đấu tranh thành công 11 chuyên án, trong đó có 1 chuyên án về buôn bán vận chuyển vật liệu nổ, 1 chuyên án cướp của giết người, còn lại là mua bán, vận chuyển ma túy. Bắt giữ tổng cộng 16 đối tượng. Riêng tang vật các vụ ma túy thu được gồm: 10 bánh heroin, gần 24.000 viên MTTH, 132 tép heroin, gần 10kg cần sa, 1 súng AK, 1 súng K54...

Các tổ công tác mật phục được bố trí trên nhiều điểm của đường 15B sẵn sàng chờ lệnh. Đến 17 giờ, các tổ công tác đồng loạt vào cuộc triển khai “cất lưới”. Ở điểm cách Cửa khẩu Quốc gia La Lay chừng 1km, một tổ công tác thực hiện bắt giữ đối tượng đi xe máy. Cách đó gần 1km, lực lượng BCA cũng tiến hành vây bắt 2 đối tượng đi trên ô-tô. Các đối tượng này không sử dụng hung khí nhưng không vì thế mà dễ khiến bọn chúng thúc thủ. Khi bị vây bắt, các đối tượng như con thú chống cự hung hãn với sức mạnh điên cuồng, đánh trả dữ dội.

Vì đã nắm rõ được đối tượng từ trước nên Chỉ huy BCA đã huy động số lượng lớn TS tinh nhuệ võ thuật, mưu trí và dũng cảm có thể nhanh chóng áp đảo tình hình, bắt gọn toàn bộ đối tượng, đồng thời đảm bảo được an toàn tính mạng của lực lượng phá án. “Gần 20 phút chiến đấu quyết liệt và nghẹt thở hơn cả phim hành động, cuối cùng lực lượng đánh án đã vô hiệu hóa các đối tượng” - Thượng tá Hóa cho biết.

Sau khi thúc thủ, danh tính 3 đối tượng được xác định là Thạo Si Thăn (1980, trú Đồng Ka Lưm, Mạc Náo, H. Pặc Ngưm, Vientinane), Si Xăm Mút (1962, trú Say Thạ Ni) và Chăn Thạ Phu Vong Khan (1965, trú Say Thạ Ni, cùng Thủ đô Vientinane). Trong khi các TS tiếp tục truy tìm tang vật ma túy thì các đối tượng vẫn thể hiện sự chống đối. Đến lúc các TS phát hiện toàn bộ tang vật ma túy với hơn 10.000 viên MTTH giấu trong xe thì các đối tượng mới thôi hung hãn, cúi đầu nhận tội. Riêng đối tượng mang quân phục cấp tá khai báo sử dụng bộ quân phục này để thuận tiện trong quá trình di chuyển, không bị CA “hỏi thăm”.

Bài, ảnh: Bảo Hà