Phường Thạc Gián “xanh hóa vùng đỏ” trong phòng, chống dịch COVID-19

Thứ tư, 25/08/2021 15:01

Sáng ngày 25-8-2021, câu đầu tiên mà Chủ tịch UBND P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Long thông báo cho P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng là một tin vui “Các vùng cách ly y tế trên địa bàn phường đã chuyển từ trạng thái “cứng” sang trạng thái “mềm”. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai 26-8, điểm cách ly cuối cùng (số 7 đường Phạm Văn Nghị) cũng chuyển sang “mềm”. Trong 3 đợt lấy mẫu xét nghiệm vừa qua, tất cả công dân của phường, kể ở các khu cách ly tập trung đều âm tính, không phát hiện ca mới, kể cả trong cộng đồng khu dân cư”.

Lãnh đạo UBND P.Thạc Gián thăm, động viên, tặng quà cho các chốt trực “vùng xanh”.

Những thông tin đó một lần nữa khẳng định, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê đã làm tất cả những gì có thể để thực hiện Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố trên toàn địa bàn thành phố từ 8 giờ ngày 23/8/2021 đến 8 giờ ngày 26/8/2021. Được biết, trước đó, trên địa bàn phường Thạc gián đã thiết lập 3 vùng cách ly y tế. Đảng ủy tập trung chỉ đạo UBND thực hiện nghiêm các Quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Đó là vùng cách ly: 88-98 đường Hoàng Hoa Thám, K10/H11 đường Phạm Văn Nghị, 7 đường Phạm Văn Nghị.

Lãnh đạo P.Thạc Gián tặng quà cho ban điều hành các khu dân cư.

“Xanh hóa vùng đỏ” ở P.Thạc Gián đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tại địa phương. Nói theo cách của Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thị Mỹ Cảnh “Đó chính là sự kiên trì, đồng lòng, chung sức và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Mỗi người đều hiểu rõ và làm hết mình để “mỗi khu dân cư, mỗi tổ dân phố là một pháo đài; mỗi người dân là một chiến sĩ” trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19”. Chị Cảnh cho biết thêm, ngay từ khi phát sinh dịch, Đảng ủy phường đã phân công 9 đảng ủy viên chịu trách nhiệm đứng điểm tại 9 khu dân cư lớn; 20 bí thư chi bộ của các khu dân cư đảm nhận nhiệm vụ Trưởng ban điều hành với sự tham gia của nhiều lực lượng. Ngay ở mỗi ban điều hành đều phải thực hiện cùng lúc 3 nhiệm vụ. Đó là thành lập tổ TTKS; tổ cung ứng lương thực, thực phẩm; tổ xét nghiệm Covid-19. Ngay như Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Hữu Kim Sơn, đứng điểm ở khu dân cư lớn Trung Bình B gồm 2 ban điều hành suốt thời gian qua đã như “con thoi” đến những “Vùng xanh-vùng an toàn không có dịch” để điều hành, chỉ đạo những vấn đề phát sinh. Hiện nay, toàn phường đã xây dựng được 44 chốt ở các “vùng xanh”. Tại đây, lực lượng trực chốt ở các kiệt, hẻm nhỏ ngày đêm bám chốt để kiểm soát chặt chẽ người ra, vào trong trường hợp được phép; tổ chức nhận và phân phối lương thực, thực phẩm, các vật dụng thiết yếu được người dân đặt mua theo đơn hàng (combo) ở các siêu thị thông qua UBND phường làm đầu mối để đảm bảo thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc. Nhiều Bí thư chi bộ, trưởng ban điều hành khu dân cư như ông Tạ Ngọc Giác (khu vực Trung Lập B1), Trần Đình Hùng (khu vực Tam Giác 2), Nguyễn Thế Nghị (khu vực Trung Lập A1)… và nhiều Bí thư chi bộ khác hầu như không có chút thời gian rảnh. Hàng ngày họ đều cùng với Tổ trưởng tổ dân phố lo nhận tin nhắn qua Zalo giúp người dân đặt đơn hàng (combo) rồi đến tận siêu thị nhận về phân phối đến từng hộ. Đó là chưa kể còn nhiều chuyện không tên, đột xuất khác nhưng khi người dân có yêu cầu là được đáp ứng ngay, kể cả nửa đêm phải đến nhà thuốc mua dược phẩm y tế cho người dân có bệnh. Trong khi đó, theo Trung tá Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng CAP Thạc Gián, ngoài việc bố trí CBCS trực ở các chốt ở các tuyến đường, đơn vị đã phân công CBCS phối hợp với Dân quân thường trực, BVDP-DP tổ chức TTKS trên toàn địa bàn nhằm đảm bảo ANTT; đồng thời sẵn sàng “chi viện” khi có yêu cầu của các chốt kiểm soát “vùng xanh” ở khu dân cư. Trung tá Tuấn cho biết thêm, toàn phường đã thành lập 11 tổ tuần tra gồm 2 tổ tuần tra (mỗi tổ gồm 8 người) do 2 đồng chí Phó Trưởng Công an phường chỉ huy; 9 tổ tuần tra, giám sát tại khu dân cư (mỗi tổ gồm 5 người); Xây dựng lịch ra quân 2 tổ tuần tra do 2 đồng chí Phó Trưởng Công an phường chỉ huy, đảm bảo ra quân từ 6 giờ đến 10 giờ và từ 15 giờ  đến 20 giờ  hằng ngày. Sau 20 giờ bàn giao nhiệm vụ cho lực lượng 8394 phụ trách theo Kế hoạch số 232/KH-CAP. Tại khu dân cư triển khai lực lượng trực tại các chốt “Vùng xanh” trên địa bàn, đảm bảo không để người dân ra khỏi nhà. Ban điều hành phòng chống dịch giám sát, hỗ trợ người dân khi người dân có nhu cầu. Ghi nhận hoạt động của các ban điều hành, ngày 24-8-2021, Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường đã đến thăm, động viên và trao tặng 2 triệu đồng cho mỗi ban hiều hành khu dân cư (20 ban điều hành).

Tổ trưởng TDP 25 Nguyễn Tấn Bình làm nhiệm vụ tại chốt “vùng xanh.

Khi thăm chốt “vùng xanh” ở tổ dân phố 25, khu vực Trung Bình B2, Tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Tấn Bình chia sẻ “Chúng tôi rất yên tâm khi trong đợt giãn cách xã hội “ai ở đâu, ở yên đó”, chính quyền đã rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội của người dân. Bởi vậy nhân dân tin chính quyền. Và đã tin thì ai nấy đều đồng lòng, chung sức vì mục tiêu chung là sớm đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng để nhanh chóng trở lại với cuộc sống bình thường mới. Hiện nay, thành phố có chủ trương tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội từ sau ngày 26-8, người dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, vì đó là chuyện cần làm và hơn thế nữa cần làm quyết liệt để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng càng sớm càng tốt”.

PHƯƠNG KIẾM