"Phường thân thiện với môi trường"

Thứ sáu, 11/03/2016 11:26

(Cadn.com.vn) - Năm 2015, cũng như các phường trên địa bàn Q. Hải Châu nói riêng và toàn Đà Nẵng nói chung hưởng ứng chương trình xây dựng “Văn hóa, văn minh đô thị” theo Chỉ thị 43 của Thành ủy Đà Nẵng, P. Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu) đã có nhiều cách làm sáng tạo, huy động được sức mạnh của toàn thể nhân dân để xây dựng thành công “Phường thân thiện với môi trường”.

Hòa Thuận Tây hiện có hơn 7.300 hộ gia đình với hơn 17.000 nhân khẩu, tỷ lệ hộ gia đình là cán bộ quân đội, công nhân viên chức, cán bộ hưu trí chiếm hơn 80%. Đây là điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiều nhiệm vụ trong đó có công tác xây dựng văn hóa, văn minh đô thị. Thời điểm này, nếu đi một vòng trên các tuyến đường trên địa bàn P. Hòa Thuận Tây sẽ cảm nhận được sự đổi thay nhiều trong công tác bảo vệ môi trường, những mảng cây xanh, công viên dạo mát... Trên các tuyến phố, tình trạng quảng cáo, rao vặt không còn trên các trụ điện, bờ tường... bởi mỗi người dân P. Hòa Thuận Tây đều thực hiện chủ trương “thấy quảng cáo rao vặt là gỡ ngay”. Để có được kết quả đó ngoài sự cố gắng, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn là sự đồng thuận và chung tay vào cuộc của nhân dân trên địa bàn trong nhiều năm qua.

Dẫn chúng tôi đi dạo một vòng quanh công viên Nguyễn Trác, ông Nguyễn Văn Khoa- Chủ tịch UBND P. Hòa Thuận Tây vui vẻ giới thiệu, công viên này là công sức của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn bởi Nhà nước chi kinh phí ra xây dựng còn người dân thì đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc, dọn dẹp rác thải… Ông Khoa kể, để thực hiện các nhiệm vụ của đề án “Phường thân thiện với môi trường”, ngay sau khi có kế hoạch thực hiện, UBND phường đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết dứt điểm các điểm nóng môi trường trên địa bàn phường, tiếp đó bắt tay vào thực hiện các nhiệm vụ của đề án bằng những việc làm cụ thể như: tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 43 của Thành ủy, tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng, xây dựng các khẩu hiệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ; phân nhiệm vụ cụ thể cho các Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, CAP cùng người dân thực hiện. Qua đó, đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân cùng chung tay thực hiện, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị.

Trẻ em P. Hòa Thuận Tây vui chơi trong bóng mát công viên Nguyễn Trác.

Chị Nguyễn Thị Kiều Linh- Chủ tịch Hội LHPN P. Hòa Thuận Tây cho biết, ngoài việc duy trì thực hiện phong trào “Ngày chủ Nhật xanh-sạch-đẹp”, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “phụ nữ tích cực xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị”, phong trào “3 không- 2 có” (không vượt đèn đỏ; không cờ bạc, số đề; không rãi gạo muối, vật cúng ra đường. Có cây xanh và phân loại rác thải tại hộ gia đình, có sức khỏe và lòng nhân ái). Ngoài ra, Hội còn phát động hội viên mỗi người trồng một chậu rau sạch, qua đó trồng được hơn 3.000 chậu vừa để có rau sạch dùng trong bữa ăn, vừa tạo bóng xanh cho gia đình. Qua phong trào này, Hội đã xây dựng được 40 khuôn viên xanh, vườn rau sạch tại hộ gia đình và 3 đoạn đường sạch-đẹp, riêng chi hội 3 đã thành lập Tổ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường bằng cách dọn dẹp bãi đất trống trong khu vực sân bay để trồng một vườn rau sạch. Đặc biệt, ở Chi hội 3A, chị Hoàng Thị Tâm đã tận dụng các bạt, pano... cũ để may túi xách tặng chị em trong tổ sử dụng đi chợ, tránh sử dụng bao ni-lông làm ô nhiễm môi trường. Từ việc làm ban đầu này, Hội đã nhân rộng, đồng thời kết hợp với việc thu gom phân loại rác thải để bán, gây quỹ học bổng “ước mơ xanh” và công tác từ thiện với số tiền hơn 32 triệu đồng.

Để xây dựng thành công đề án “Phường thân thiện với môi trường”, P. Hòa Thuận Tây đã tổ chức cho 95 tổ dân phố trên địa bàn đăng ký xây dựng “Tổ dân phố không rác” qua đó đã giải quyết được vấn đề nan giải tồn tại trong các khu dân cư. Theo ông Hà Các- Tổ trưởng Tổ dân phố 12A, từ 12 năm nay tổ dân phố 12A đã xây dựng bảng quy ước trong khu dân cư và hàng năm có bổ sung, sửa đổi các nội dung cho phù hợp về văn hóa, văn minh đô thị. Đặc biệt, trên tinh thần quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn từ trên và của Cấp ủy chi bộ 12, ngay từ đầu năm 2015, Tổ dân phố 12A quyết tâm thực hiện thành công “Tổ dân phố văn hóa và Tổ dân phố không rác” bằng những việc làm cụ thể như: vận động người dân thực hiện tốt các khoản đóng góp, tổ chức vốn quay vòng trong khu dân cư để giúp đỡ các hộ trong tổ có điều kiện làm ăn, đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao trong tổ, vận động con em không bỏ học, các hộ dân trong khu dân cư tự quét dọn sạch sẽ các kiệt hẻm và 2 tuyến đường qua địa bàn, tự soạn thảo tài liệu hỏi đáp về Chỉ thị 43 của Thành ủy để phát cho từng hộ dân... Qua đó, người dân trong tổ đã tự giác thực hiện tốt công tác đảm bảo văn hóa, văn minh đô thị và được UBND Q. Hải Châu công nhận là Tổ dân phố văn hóa, Tổ dân phố không rác tiêu biểu năm 2015.

Rõ ràng, từ công tác lãnh đạo của chính quyền địa phương đến sự đồng thuận của người dân trên địa bàn P. Hòa Thuận Tây đã cho kết quả ngọt trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, góp phần xây dựng Đà Nẵng thành thành phố đáng sống như kỳ vọng của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Anh Tuấn