Premier League có quá ít HLV bản địa

Thứ tư, 19/07/2017 10:09

Số liệu thống kê về HLV bản xứ tại 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu có sự chênh lệch rất lớn giữa các giải: Premier League (Anh) có 20%, Ligue 1 (Pháp) 60%, Bundesliga (Đức) 67%, La Liga (Tây Ban Nha) 80%, Serie A (Ý) đứng đầu với 90%. Cựu tuyển thủ Anh, Phil Neville nói với BBC rằng lý do chính để giải thích tại sao có quá nhiều HLV ngoại ở Anh là vì các ông chủ là người nước ngoài. Ở Tây Ban Nha hoặc Ý, các ông chủ ưu tiên cho HLV bản xứ hơn.

Craig Shakespeare (Leicester City) là một trong 4 HLV bản địa ở Premier League mùa giải tới.

Nếu như HLV ở Premier League có tới 12 quốc tịch khác nhau thì La Liga có Tây Ban Nha, Argentina và Pháp; Ý chỉ có 2 HLV ngoại từ Croatia và Serbia. Xu hướng này từ năm 1992 khi Premier League bắt đầu mở cửa với thế giới. HLV Arsene Wenger tới Arsenal đã thay đổi từ đó. Cho tới nay, Premier League đã có HLV từ 22 quốc gia khác nhau tới làm việc trong 25 năm qua.

Chuộng ngoại ở Premier League đã dẫn tới hệ lụy nào? Tuyển Anh ngóc đầu không nổi ở tại Euro hay World Cup, cụ thể là không lọt vào bán kết kể từ Euro 1996 trên sân nhà tới nay. Quá hiếm cầu thủ Anh sang nước ngoài thi đấu. Trong khi đó, số lượng cầu thủ bản xứ cũng giảm đi mạnh khi mùa giải trước chỉ còn lại 35%.

Mùa giải 2017-2018 sắp tới, Premier League chỉ có 4 HLV bản xứ là Eddie Howe (Bournemouth), Sean Dyche (Burnley), Craig Shakespeare (Leicester City) và Paul Clement (Swansea City). Cả 4 nhà cầm quân này đều chưa có thành tích nào nổi bật và cả 4 đội bóng đều nằm nửa sau BXH. Với số lượng ít ỏi đó, người hâm mộ xứ sở sương mù đặt câu hỏi: “Vậy thì tới bao giờ mới có một HLV bản xứ đoạt được chức vô địch Premier League?”. Thậm chí, 4 HLV bản xứ còn bị xếp vào diện vất vả trụ hạng chứ nói gì tới đua vô địch.

Đúng như lời Phil Neville nói các ông chủ ngoại luôn tìm HLV đẳng cấp về dẫn dắt đội bóng của mình, phần lớn là các đội lớn. Chẳng hạn như lúc kết thúc mùa giải 2015-2016, 10 đội ở nửa trên BXH đều do HLV ngoại dẫn dắt; mùa giải 2016-2017 vừa qua thì top 8 thuộc về HLV ngoại. Các đội bóng khác mua sắm cầu thủ “ầm ầm” trong mùa hè này, kể cả tân binh Newcastle United, thì các HLV bản xứ cứ phải ca bài ca “có bao nhiêu dùng bấy nhiêu ở hệ thống đào tạo trẻ”. Ngay cả những HLV kỳ cựu như Harry Redknapp hay Sam Allardyce chưa từng một lần được mời dẫn dắt đội bóng lớn mà phần lớn là giúp các đội nhỏ trụ hạng thì nhưng Howe, Dyche, Shakespeare hay Clement chưa thể nào thay đổi lịch sử Premier League.

HẠNH THUẦN