Q. Ngũ Hành Sơn: Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “thành phố 4 an”

Thứ sáu, 15/12/2017 15:07

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của CATP, Quận ủy, UBND quận và sự phối hợp tích cực của các cấp, ngành, địa phương, trong năm 2017, CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã đạt và vượt các mục tiêu cụ thể trong Đề án “Thành phố 4 an”. Đặc biệt, CAQ cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bảo vệ tuyệt đối an toàn Tuần lễ Cấp cao (TLCC) APEC 2017.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại CAQ Ngũ Hành Sơn. 

Bảo vệ tuyệt đối an toàn TLCC APEC 2017

TLCC APEC 2017 là sự kiện chính trị đối ngoại trọng đại của đất nước nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng. Q. Ngũ Hành Sơn là nơi tập trung lưu trú của đoàn nguyên thủ các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản,... và là nơi diễn ra nhiều hội nghị quan trọng trong khuôn khổ TLCC APEC 2017.

Xác định được tầm quan trọng đó, ngay đầu năm 2017, sau khi Giám đốc CATP có kế hoạch triển khai, CAQ đã xây dựng kế hoạch tổng thể phương án công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho TLCC APEC 2017, tổ chức lực lượng khảo sát tại tuyến, địa bàn, các resort, khách sạn có các đoàn nguyên thủ quốc gia lưu trú. CAQ cũng đã tham mưu UBND quận ban hành kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong TLCC APEC, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong nhân dân về ý nghĩa và tâm quan trọng của TLCC APEC. Ngoài ra, CAQ tham mưu Ban ATGT quận rà soát các biển báo giao thông, các tuyến đường trọng điểm phục vụ APEC; phân luồng xe trong các ngày diễn ra TLCC APEC và phân công tác đồng chí Phó CAQ đứng điểm tại các khách sạn có hoạt động APEC. Đồng thời, CAQ phối hợp với Đội quy tắc đô thị quận ra quân lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị (TTĐT); xử lý dứt điểm buôn bán hàng rong tuyến đường trọng điểm, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Để làm trong sạch địa bàn, CAQ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, CA các phường khảo sát các đối tượng chính trị, hình sự, ma túy trong diện quản lý; phối hợp với các đơn vị giáp ranh như TX Điện Bàn, CAQ Sơn Trà quản lý chặt chẽ các đối tượng, thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan để kịp thời xử lý. Song song với đó, CAQ tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục tại các điểm, địa bàn trọng điểm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, kiểm tra lưu trú tại các khách sạn, test nhanh các đối tượng trong diện quản lý và các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Đặc biệt, CAQ tích cực xây dựng phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn quận, chỉ đạo CA 4 phường tham mưu UBND phường tăng cường công tác tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND TP. CAQ xây dựng phương án đảm bảo TTATGT trên địa bàn quận, bố trí hơn 100 chốt chặn với hơn 250 CBCS tham gia trên toàn tuyến phục vụ việc di chuyển của các đoàn... Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, nên trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, lực lượng CAQ đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bảo vệ tuyện đối an toàn TLCC APEC 2017, không xảy ra bất kỳ sai sót gì, dù là nhỏ nhất.

Với những đóng góp vào thành công chung của TLCC APEC 2017, CAQ Ngũ Hành Sơn đã được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đây chính là sự khích lệ, động viên quý giá đối với những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và CBCS CAQ.

Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra công tác phối hợp tuần tra đêm của các lực lượng theo quyết định 8394.

Triển khai hiệu quả Đề án “Thành phố 4 an”

Với nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CA trong Đề án “Chương trình Thành phố 4 an” là đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh an toàn thực phẩm (ATVSTP) nên ngay từ đầu năm 2017, CAQ Ngũ Hành Sơn đã tham mưu Quận ủy, UBND quận ban hành 4 văn bản chỉ đạo thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ATVSTP  kiến nghị đảm bảo ATGT.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn, để làm tốt công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn quận, trong năm qua, CAQ đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho chủ cơ sở và tiến hành kiểm tra lưu trú tại các cơ sở nhà cho người nước ngoài thuê. Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc CATP, CAQ đã mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, qua đó kịp thời phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, CAQ đã khám phá thành công 3 chuyên án, bắt 12 đối tượng; điều tra làm rõ 56 vụ, bắt 72 đối tượng và điều tra mở rộng 43 vụ (đạt tỷ lệ hơn 88%); phát hiện và ra quyết định xử phạt hành chính 16 vụ/24 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực kinh tế - môi trường với tổng số tiền 113 triệu đồng; lập hồ sơ xử lý 10 trường hợp vi phạm về bạo lực gia đình, phạt số tiền hơn 13,7 triệu đồng. Điều đáng nói là công tác khám phá các vụ án cướp, cướp giật tài sản đạt tỷ lệ cao, được Giám đốc CATP, Thường trực Quận ủy, UBND quận khen thưởng và nhân dân khen ngợi. Nhằm chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, CAQ đã tiến hành kiểm tra 6 cơ sở, phát hiện 45 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tham mưu tước giấy phép hoạt động 6 tháng 1 cơ sở, rút giấy phép kinh doanh có điều kiện 1 cơ sở. Đồng thời, nhờ làm tốt công tác quản lý người nghiện, CAQ đã phát hiện 144  đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó lập hồ sơ đưa 21 đối tượng vào Cơ sở xã hội Bàu Bàng...

Song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, CAQ luôn tập trung đổi mới nội dung, hình thức trong công tác tuyên truyền, đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Qua đó, nhân dân đã nâng cao được ý thức cảnh giác, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm. Trong năm 2017, thông qua các buổi tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp được nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn quận đã cho ra đời mô hình mới: “CLB cựu quân nhân, cựu chiến binh phòng chống tội phạm” tại khu dân cư và mô hình “Phiên tòa giả định”...

Bên cạnh đó, CAQ đã tăng cường chỉ đạo lực lượng ra quân xử lý theo chuyên đề các loại xe tải ben, xe khách trá hình, xe container trên các tuyến đường; kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hàng quá tải trọng, tuần tra kiểm soát giải quyết TTATGT, TTĐT  tại các tuyến đường trên địa bàn, tập trung các tuyến đường trọng điểm. Qua tuần tra phát hiện hơn 2.200 trường hợp vi phạm, xử lý 1.900 trường hợp. Tổ chức chốt đèn vào các giờ cao điểm qua đó làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông, ra quân xử lý ngược chiều tại đường gom Ngũ Hành Sơn; tuần tra chống tụ tập đua xe trái phép; phân công lực lượng giải quyết trật tự tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn và phối hợp với các lực lượng giải quyết trật tự công cộng, TTĐT tại các tuyến đường... Ngoài các nhiệm vụ trên, CAQ đã phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra công tác kiểm tra VSATTP, xả thải, đổ xà bần... gây ảnh hưởng đến môi trường, qua đó đã lập biên bản 90 trường hợp vi phạm.

Nhờ có sự vào cuộc tích cực của CAQ, tình hình ANCT, TTATXH, TTATGT trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn được duy trì ổn định, đảm bảo, không bị động, bất ngờ, không có trọng án xảy ra; không có điểm nóng về ANTT, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, không có tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê, đòi nợ thuê...

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Chương trình Thành phố 4 an”, trong thời gian đến, CAQ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong đề án; làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền quận, phường trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, ANTT, TTATGT. Đồng thời, CAQ sẽ chủ động trong công tác nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; không để xảy ra tình trạng bảo kê, đòi nợ thuê, tín dụng đen trên địa bàn quận; ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy và mại dâm. Ngoài ra, CAQ tập trung chỉ đạo CA các phường, lực lượng CSKV nâng cao trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ “bám sát địa bàn, gần dân, sát dân” là đầu mối gắn kết giữa lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Đặc biệt, CAQ sẽ làm tốt công tác phòng ngừa xã hội thông qua công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức tố giác tội phạm và doanh nghiệp phối hợp trong phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực hoạt động của mình. Rà soát, kịp thời tham mưu cho Ban ATGT quận những điểm đen về TNGT, lắp đặt biển báo hiệu, kẻ vạch...

Bên cạnh đó, CAQ tổ chức đổi mới trong cách làm như hướng dẫn quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và công việc của nhân dân. Phối hợp với TAND – VKSND đưa ra xét xử lưu động các vụ án điểm, đặc biệt là các vụ án ma túy để răn đe đối tượng; tăng cường công tác phối hợp, nâng cao trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác quản lý đối tượng sau cai, tù tha về...

TRÍ DŨNG