Quan hệ tình dục không an toàn chiếm tỷ lệ cao nhất trong các ca nhiễm HIV

Thứ tư, 16/08/2017 09:41

“HIV/AIDS là đại dịch mà các ngành, bộ, đơn vị chức năng đang nỗ lực dập tắt. Tuy vậy, chính do ý thức của người dân còn nhiều hạn chế nên HIV/AIDS vẫn đang là căn bệnh thế kỷ, có chiều hướng gia tăng”, Bác sĩ Nguyễn Thành Dương - Trưởng khoa truyền thông và can thiệp cộng đồng Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đà Nẵng cảnh báo tại Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2016 và 6 tháng năm 2017 được Liên đoàn Lao động TP (LĐLĐTP) phối hợp tổ chức cùng Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đà Nẵng vào ngày 15-8.

Tiến hành xét nghiệm HIV/AIDS nhằm kịp thời phát hiện bệnh và có biện pháp can thiệp kịp thời.

Theo số liệu thống kê, tính đến nay cả nước có 3.684 người nhiễm HIV được phát hiện mới. Trong đó, 2.366 người chuyển sang giai đoạn AIDS và có 862 người đã tử vong vì HIV. Riêng tại Đà Nẵng, tổng số tích lũy người nhiễm HIV là 1.160 ca; số ca mắc HIV phát hiện mới là 720 và có đến 467 ca tử vong vì HIV. “Con số đó vẫn không ngừng tăng lên do ý thức của người dân trong phòng, chống HIV/AIDS vẫn còn rất kém. Hơn thế, đa phần các trường hợp phát hiện bị nhiễm HIV đều đã chuyển sang giai đoạn AIDS nên việc cứu chữa rất khó khăn. Nhiều trường hợp mắc HIV nhưng không hề biết bởi tâm lý người dân rất e ngại khi thực hiện các thủ tục xét nghiệm HIV”, Bác sĩ Dương cho hay.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS là nội dung quan trọng được lãnh đạo thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện xuyên suốt. LĐLĐTP cũng đặc biệt chú trọng tăng cường tổ chức tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong CNVCLĐ. Số trường hợp mắc HIV đang ở mức cảnh báo nguy cơ cao lây truyền ra cộng đồng dân cư và tập trung ở hầu hết các quận, huyện trên địa bàn TP. Trong số đó, Q. Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn là những đơn vị có số tích lũy người nhiễm HIV cao.

“Đà Nẵng hiện tồn tại nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao, có khả năng làm phát triển, lây lan dịch HIV từ các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy... Chính điều đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc dịch HIV có dấu hiệu gia tăng. Hiện nay, số trường hợp mắc HIV có dấu hiệu gia tăng nằm trong nhóm ở độ tuổi lao động từ 20-39 và số trường hợp nữ mắc HIV tăng từ 12,6% - 30,2 %”, Bác sĩ Dương cho biết.

Theo ghi nhận của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS TP, các năm trở lại đây con đường lây nhiễm HIV có sự thay đổi trong các đối tượng phát hiện. Lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục không an toàn đang là nguyên nhân chính khi chiếm đến tỉ lệ cao nhất hơn 70%. Điều đó đồng nghĩa những bà mẹ sinh con tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan, bùng phát dịch HIV sang cộng đồng. Ngoài ra, tệ nạn xã hội về ma túy cũng chiếm đến 23,9% nguyên nhân làm bùng phát HIV.

Để công tác phòng chống HIV/AIDS đi vào chiều sâu, thời gian tới TP Đà Nẵng đẩy mạnh phối hợp trong triển khai công tác truyền thông tại nơi làm việc, góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, bảo vệ sức khỏe người lao động. Đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030 chính thức dập tắt dịch HIV/AIDS lây lan sang cộng đồng; đảm bảo an toàn trong các dịch vụ y tế, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ lây nhiễm HIV, nói không với các tệ nạn xã hội ma túy mại dâm là nguyên nhân chính làm lây lan HIV/AIDS.

PHI NÔNG