Quận Liên Chiểu: Quyết liệt lập lại trật tự đô thị

Thứ sáu, 05/04/2019 13:31

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán; dựng trái phép ki-ốt môi giới, kinh doanh bất động sản tại các khu đô thị mới; xây dựng trái phép, không phép; tổ chức lều quán buôn bán tại các khu du lịch, thắng cảnh... là những hành vi gây mất trật tự mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông (TTATGT) xảy ra liên tục tại các địa bàn Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) thời gian qua. Nhiều chiến dịch ra quân xử lý những tháng đầu năm 2019, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Q.Liên Chiểu đã dần đi vào nề nếp, tạo cảnh quan đô thị thoáng đãng, sạch đẹp. Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận khẳng định, các cấp chính quyền sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp đồng bộ, căn cơ, lâu dài để ổn định trật tự đô thị trong tương lai...

Các lực lượng chức năng Q. Liên Chiểu cưỡng chế tháo dỡ các công trình không phép tại Suối Lương. 

Từ siết chặt xây dựng không phép, sai phép...

Một trong những câu chuyện từng “nóng” lên trong công tác quản lý trật tự đô thị ở Q. Liên Chiểu nhiều năm qua là tình trạng xây dựng nhà trái phép, nhưng không được xử lý triệt để. Nửa cuối năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu đã kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với cán bộ thuộc quyền quản lý được phân công làm nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và người đứng đầu UBND các địa phương đã để xảy ra tình trạng buông lỏng việc quản lý trật tự xây dựng, đồng thời có hình thức xử lý bổ sung trong việc xét thi đua, khen thưởng và thực hiện công tác cán bộ. Theo ông Vũ Quang Hùng- Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, việc quản lý trật tự xây dựng đến thời điểm hiện tại cơ bản đã đi vào nếp mới. Quan điểm Quận ủy, UBND quận là bên cạnh việc tiếp tục rà soát những tồn tại vướng mắc với những trường hợp xây dựng trái phép, không phép trước đây để phân loại, đề xuất hình thức xử lý; sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra thường xuyên và kiên quyết xử lý không có vùng cấm đối với tất cả các tập thể, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra tình trạng xây nhà trái phép sau này.

Ông Hùng cũng cho hay, địa phương cũng sẽ duy trì công tác chỉ đạo, điều hành đối với các địa phương tham gia lập chốt 24/24 giờ mỗi ngày và phân công cán bộ theo dõi, chịu trách nhiệm theo từng khu vực liên quan đến việc xây nhà trái phép, không phép. “Dù mới đảm nhiệm cương vị Bí thư Quận ủy, song qua theo dõi tôi biết rõ Thường trực Quận ủy thời gian qua đã rất kiên quyết xử lý thực trạng xây nhà trái phép trên địa bàn, trong đó có việc lập chốt theo dõi tại các phường do cán bộ quy tắc và địa chính chủ trì. Thời gian tới, Thường trực Quận ủy cũng sẽ tiếp tục theo dõi, có những giải pháp mạnh tay, không để lọt những trường hợp xây dựng trái phép phát sinh”, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Đây - Đội trưởng Đội quy tắc đô thị Q. Liên Chiểu nhìn nhận: Thời điểm cuối năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, toàn bộ 50 công trình vi phạm gồm xây nhà mới, nhà tạm, cơi nới, làm móng mới phát sinh đều được phát hiện, xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, 13 công trình xây dựng không phép, sai phép cũng được phát hiện, xử phạt với tổng số tiền gần 320 triệu đồng. “Qua kiểm tra, hầu hết các công trình vi phạm đều lợi dụng việc giá đất tăng cao thời gian qua nên người dân cố tình xây dựng, cơi nới hòng trục lợi khi giải tỏa các dự án cũng như sang nhượng. Theo chỉ đạo của Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo UBND quận, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý đối với tất cả các trường hợp vi phạm”, ông Đây quả quyết.

Cũng liên quan đến câu chuyện sôi động của thị trường bất động sản, thời điểm trước và sau Tết âm lịch vừa qua, hàng trăm ki-ốt, container kinh doanh bất động sản đã mọc lên như nấm tại các khu dự án P. Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh và Hòa Khánh Nam, gây cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, Đội kiểm tra quy tắc đô thị đã tiến hành thông báo đến các tổ chức, cá nhân vận động tiến hành tháo dỡ tự nguyện. Tính đến đầu tháng 4-2019, đã có 245 trường hợp tháo dỡ, trong đó các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế 22 trường hợp. Số còn lại, do xây dựng trên nền đất chính chủ, có giấy tờ hợp pháp, đang tiến hành vận động tháo dỡ. “Chúng tôi vẫn đang cùng với địa phương vận động các tổ chức, cá nhân tháo dỡ, bởi việc xây dựng không những không đúng theo quy hoạch của các khu đô thị, mà ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan”, ông Đây nói.

Cũng là “điểm nóng” gây mất mỹ quan đô thị diễn ra nhiều tháng qua là việc xây dựng lều bạt, ballet gỗ trái phép tại khu Ghềnh đá Nam Ô, khu du lịch Suối Lương phục vụ người dân và du khách đến tham quan, gây nhếch nhác, mất ANTT và mỹ quan đô thị. Theo ông Đây, cùng với  công tác vận động tại cơ sở và sự mạnh tay của chính quyền, đến nay, tình trạng xây dựng trái phép đã cơ bản giải quyết tốt, bước đầu ổn định tình hình với hàng chục công trình tại các điểm du lịch.

Tháo dỡ các lán trại tại ghềnh đá Nam Ô.

...đến quản lý trật tự vỉa hè, cưỡng chế thu hồi đất 

Bên cạnh việc siết chặt xây dựng trái phép, công tác quản lý trật tự vỉa hè, cưỡng chế thu hồi đất cũng được các cấp chính quyền, các ngành của Q. Liên Chiểu đẩy mạnh với nhiều giải pháp hiệu quả. Theo ông Đây, vẫn biết tại các tuyến đường lớn của quận từ lâu vỉa hè là nơi giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người lao động, là vấn đề mang tính xã hội... song để lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, các lực lượng chức năng không thể cả nể bỏ qua. Cái cốt lõi là phải tính toán lợi ích hài hòa giữa người dân và công tác đảm bảo trật tự đô thị, từ đó có biện pháp để làm sao chuyển đổi, tạo công ăn việc làm mới hoặc có chỗ buôn bán mới đúng quy định cho người dân.

Ông Nguyễn Đây cho hay, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21 ngày 1-11-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự đô thị, xây dựng an toàn lao động trên địa bàn thành phố; Nghị quyết chuyên đề số 03 ngày 31-10-2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch đất đai, xử lý nhà, công trình xây trái phép trên địa bàn quận và các kế hoạch của Quận ủy, UBND…đơn vị đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Đội đến từng tổ dân phố để mọi người dân phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến trật tự xây dựng. Cùng với đó, Đội tham mưu UBND quận ban hành thông báo về việc kiểm tra, xử lý việc chấp hành trật tự xây dựng, TTATGT vỉa hè và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Trong qua trình triển khai, đã xây dựng kế hoạch, thí điểm 2 tuyến đường kiểu mẫu về văn minh đô thị gồm tuyến Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở với tiêu chí “đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè, lòng đường và vệ sinh môi trường”.

Trong công tác cưỡng chế thu hồi đất, Đội tham mưu ban hành các kế hoạch cưỡng chế bàn giao mặt bằng cho các dự án quân nhân gia đình 683, dự án trường mầm non, khu vui chơi và sân thể thao khu vực bãi rác Khánh Sơn, dự án khu quân nhân gia đình tiểu đoàn PH 906 với tổng cộng 26 trường hợp. Bên cạnh đó, tham mưu các cấp ngành xây dựng kế hoạch hỗ trợ thi công tại dự án khu du lịch Xuân Thiều với 6 trường hợp. “Để công tác quản lý trật tự đô thị, vỉa hè đi vào nền nếp trong thời gian tới, chúng tôi sẽ bám sát các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, UBND, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhằm tạo chuyển biến tích cực về cảnh quan đô thị theo Chỉ thị 43 của Thành ủy, góp phần xây dựng Liên Chiểu trở thành đô thị văn minh”, ông Đây khẳng định.

Công Hạnh