Quán triệt, triển khai kiểm tra công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp năm 2026

Thứ bảy, 21/03/2026 07:05

Chiều 20-3, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế và cải cách hành chính (CCHC), tư pháp năm 2026. Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các phường, xã thuộc diện kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng chủ trì Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng chủ trì Hội nghị.

Theo kế hoạch, hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện công tác pháp chế, CCHC và tư pháp tại Công an các đơn vị, địa phương. Qua đó, kịp thời ghi nhận những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; quản lý, xử lý vi phạm hành chính; công tác CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính. Đoàn kiểm tra cũng sẽ tổng hợp các kiến nghị, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Thời gian kiểm tra định kỳ dự kiến từ tháng 3 đến tháng 9-2026, mỗi đơn vị khoảng 2 ngày làm việc; đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, công tác xây dựng và thi hành pháp luật giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đối với lực lượng Công an, công tác pháp chế, CCHC và tư pháp không chỉ bảo đảm các hoạt động công tác, chiến đấu đúng quy định pháp luật mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Những năm qua, Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế, CCHC và tư pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại. Do đó, việc tổ chức kiểm tra lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá thực chất tình hình, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm trong tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng.

Để hoạt động kiểm tra đạt hiệu quả, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu Đoàn kiểm tra và Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật liên quan; bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch. Đoàn kiểm tra phải phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân, kiến nghị giải pháp cụ thể; đồng thời tăng cường trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Đối với Công an các đơn vị, địa phương, cần xác định đây là dịp để tự đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ; chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí lực lượng phục vụ kiểm tra; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, chịu trách nhiệm về nội dung cung cấp. Sau kiểm tra, phải nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những tồn tại, hạn chế; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; xây dựng kế hoạch chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác.

XUÂN SƠN