Quảng Nam bàn cách gỡ khó cho doanh nghiệp

Thứ năm, 07/09/2023 08:51
Ngày 6-9, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 8-2023 và nghe báo cáo tổng hợp tiến độ hoàn chỉnh các nội dung trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X. Ông Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì phiên họp.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị các sở ngành, địa phương nỗ lực hơn, tập trung hơn trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công.
Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Quảng Nam tại phiên họp cho thấy, nhìn chung tình hình phát triển KT-XH tháng 8 đã có chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện kết quả chung của 8 tháng đầu năm 2023, như: sản xuất công nghiệp khởi sắc hơn tháng trước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, doanh thu vận tải kho bãi tăng cao so với cùng kỳ; hoạt động du lịch diễn ra sôi động với thị trường khách quốc tế tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt, đến nay đã có 328 doanh nghiệp (DN) quay trở lại hoạt động. Tính đến ngày 31-8-2023, Quảng Nam có 834 DN đăng ký thành lập mới.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả hơn để tháo gỡ và vượt qua. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giảm 42% so cùng thời điểm năm 2022. Đến cuối tháng 8, thu ngân sách ước đạt trên 12.522 tỷ đồng, bằng 47% dự toán. Trong đó, thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết) là 10.058 tỷ đồng, bằng 54% dự toán; thu xuất nhập khẩu 1.123 tỷ đồng, bằng 19% dự toán.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cùng thảo luận, chỉ ra những vướng mắc, tồn tại; đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kích cầu phát triển KT-XH. Trong đó trọng tâm là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ DN phục hồi, ổn định sản xuất kinh doanh nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong các tháng tiếp theo của năm 2023. Đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho các DN trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2024; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đề nghị các sở ngành, địa phương nỗ lực hơn, tập trung hơn trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho rằng, do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tình hình hoạt động của DN trên địa bàn tỉnh đang gặp vô vàn khó khăn. Theo đó, ông Cường yêu cầu UBND tỉnh có chính sách đồng hành với DN như giảm, giãn thuế.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; cần quy hoạch mỏ đất, mỏ cát đối với những công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 về sau, không để xảy ra tình trạng cầu xây xong không có đường dẫn do thiếu đất đắp như hiện nay. Đồng thời quyết liệt đẩy nhanh tiến độ đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu; sớm phân bổ kinh phí mua sách giáo khoa cho con em các huyện miền núi…

“Quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và triển khai phương án sẵn sàng ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão năm 2023, nhất là phương án dự trữ lương thực, thực phẩm tại chỗ đảm bảo phục vụ người dân khi xảy ra thiên tai. Khẩn trương hoàn chỉnh các đề án, báo cáo trình Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X, các Hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trong tháng 9-2023 đảm bảo chất lượng, theo đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền quy định”- ông Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhìn nhận, 8 tháng đầu năm 2023, tình hình KT-XH của tỉnh đạt được nhiều mặt tích cực, nhưng nhìn chung chưa đạt yêu cầu, nổi lên lớn nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công chậm; thứ hai là thu ngân sách sụt giảm. Hiện nay, sắp bước vào mùa mưa lũ nên tình hình sẽ càng khó khăn hơn, đòi hỏi các ngành, các cấp phải quyết tâm lớn hơn.

Về những chính sách đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho DN, ông Lê Trí Thanh cho hay, thời gian qua UBND tỉnh đã tập trung từng bước tháo gỡ khó khăn cho DN, nhưng trên thực tế DN vẫn gặp nhiều trở lực. Theo đó, ông Lê Trí Thanh đề nghị Sở KH-ĐT và các sở ngành tham mưu UBND tỉnh khẩn trương xử lý, tháo gỡ các vướng mắc cho DN. “Cái nào thuộc thẩm quyền của các sở ngành, địa phương thì phải chủ động xử lý, không đùn đẩy cho UBND tỉnh, cái nào vượt thẩm quyền thì báo cáo tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh để giải quyết sớm. Bên cạnh đó nỗ lực hơn, tập trung hơn trong vấn đề giải ngân vốn. Tinh thần nếu giải ngân không đạt yêu cầu, nếu là nguyên nhân do chủ quan dẫn đến chậm tiến độ thì từ lãnh đạo đến cơ quan thực thi phải chịu trách nhiệm”- ông Thanh nhấn mạnh.

LÊ HẢI