Quảng Nam ban hành bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh: Khi doanh nghiệp đánh giá chính quyền

Thứ hai, 06/08/2018 07:45

Từ tháng 8-2018, UBND tỉnh Quảng Nam  ban hành bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Theo đó, 20 sở, ban, ngành sẽ được đánh giá và xếp hạng theo 9 chỉ số thành phần.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Quảng Nam. 

Loại khỏi bộ máy cán bộ nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp

 Ông Võ Văn Hùng - Giám đốc Trung tâm Hành chính công (TTHCC) và xúc tiến đầu tư Quảng Nam cho biết, bộ tiêu chí là nỗ lực lắng nghe, tiếp thu ý kiến của TTHCC, bộ chỉ số này sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung liên tục. Các tiêu chí đánh giá của từng chỉ số sẽ phù hợp với từng giai đoạn, tình hình thực tế và được công bố thường niên kể từ năm 2018. DDCI sẽ tạo ra một kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN) đóng góp ý kiến. Từ đó TTHCC sẽ rút kinh nghiệm hoàn thiện hơn nữa nhiệm vụ. Công cụ này sẽ giúp Quảng Nam đo lường cụ thể và nhận diện rõ những mặt đã làm được và những hạn chế cần phải tập trung khắc phục. Ngoài ra, có thể giám sát hiệu quả, nâng cao trách nhiệm giải trình của lãnh đạo sở, ban, ngành và địa phương, để có thể nắm bắt, giải quyết kịp thời các vướng mắc của DN trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính ngay từ cấp cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng điều hành kinh tế của các cấp chính quyền địa phương và sở ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân khẳng định, Quảng Nam đang cố gắng kiểm tra giám sát, thanh tra công vụ để loại ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ công chức vòi vĩnh, tiêu cực, gây khó khăn cản trở cho DN. Điều này nhằm khuyến khích các nhà đầu tư đến với Quảng Nam đồng thời cũng tạo điều kiện cho các dự án mới, DN trẻ có cơ hội tốt để phát huy ý tưởng của mình.

Để hiện thực hóa điều này, theo ông Tân, Quảng Nam đang cố gắng hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC). Ngoài việc ban hành bộ chỉ số, CCTTHC được xác định là khâu đột phá của tỉnh. Nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí trong thực hiện TTHC, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC hàng năm và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực đồng thời tỉnh đang chỉ đạo TTHCC và xúc tiến đầu tư Quảng Nam cũng như bộ phận trả kết quả ở cấp huyện, cấp tỉnh, trong trường hợp để trả hồ sơ lỗi hẹn, cản trở hoặc các nguyên nhân khác do cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận thủ tục  gây nên thì phải có thư xin lỗi nói rõ nguyên nhân vì sao trễ hẹn và phải vận dụng triệt để mô hình "4 biết" trong cải cách hành chính (biết cười, biết lắng nghe, biết cảm ơn, biết xin lỗi).

Quảng Nam phấn đấu tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua CCHC.

Duy trì top 10 năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Không chỉ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành mà Quảng Nam còn đang nỗ lực phát huy hơn nữa năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tổng điểm PCI năm 2017 của Quảng Nam đã đạt 65,41 điểm, thăng từ hạng 10 lên 7, thuộc nhóm tốt, đứng vị thứ 2 khu vực duyên hải miền Trung, tiệm cận với những tỉnh, thành phố có chỉ số PCI rất tốt. Việc trở thành gương mặt có thứ hạng cao trong hai năm liền lọt vào top 10  đã khiến chính quyền, cơ quan quản lý lạc quan về nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư. Tuy nhiên, không vui mừng trên những thành tích đó mà Quảng Nam nhanh chóng nhận ra những hạn chế của mình nằm ở việc  phân tích riêng lẻ các chỉ số thành phần PCI Quảng Nam. Đáng nói khi 3/10 chỉ số chiều sâu (gia nhập thị trường - 8,2 điểm, chi phí thời gian - 6,71 điểm và cạnh tranh bình đẳng - 5,48 điểm) vẫn đang sụt giảm điểm. Không tự bằng lòng với thứ hạng hay điểm số PCI 2017, chính quyền Quảng Nam đã yêu cầu các cơ quan quản lý rà soát, nhìn nhận một cách thực tế các chỉ số thấp điểm hoặc yếu hơn so với các địa phương khác để tìm cách cải thiện.

Trước hết, đối với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), theo ông Lê Trí Thanh-  Phó chủ tịch UBND tỉnh, Quảng Nam phấn đấu luôn giữ ở top 10 và cố gắng để năm sau cao hơn năm trước. "Mặc dù PCI năm 2017 được đánh giá tốt nhưng chúng tôi vẫn thấy chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Trong thời gian đến phải tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC. Cùng với việc kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của TTHCC và xúc tiến đầu tư tỉnh, cần tiếp tục thành lập TTHCC cấp huyện ở tất cả địa phương đồng bằng gắn với các bộ phận một cửa liên thông hiện đại tại các xã, phường, thị trấn có điều kiện. Tỉnh cũng cam kết tạo điều kiện cho các DN khởi nghiệp được tiếp cận với các thông tin về quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển của từng ngành, từng địa phương. Về môi trường đầu tư, hiện Quảng Nam đang tiếp tục công khai trên các website, phương tiện thông tin đại chúng về quy hoạch, về các dự án kêu gọi đầu tư, về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư... Thông qua đó, Quảng Nam mong muốn sẽ tạo ra môi trường minh bạch hơn cho các nhà đầu tư.

Đồng Dao