Quảng Nam có 53 ca bệnh công bố, trong đó có đến 39 ca tại huyện Đại Lộc

Thứ tư, 18/08/2021 20:40

Lãnh đạo huyện Đại Lộc kiểm tra, tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Đại Hồng.

Tối nay (18-8), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cập nhật đến 18h00 cùng ngày). Đáng chú ý, 53 ca bệnh công bố tối nay (BN 298699 đến BN 298751) có đến 39 ca bệnh tại huyện Đại Lộc.

Trong 39 ca bệnh tại Đại Lộc có 32 ca bệnh tại xã Đại Hồng (địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16); 2 ca bệnh tại xã Đại An, liên quan chợ đầu mối Hòa Cường – Đà Nẵng; 1 ca bệnh tại xã Đại Quang, có yếu tố dịch tễ liên quan công ty may Huy Thành; 4 ca bệnh tại xã Đại Sơn (2 tình nguyện viên trực chốt, là F1 của BN298747 và 2 vợ chồng có yếu tố dịch tễ liên quan công ty may Huy Thành).

Ngoài ra, 1 ca bệnh tại huyện Hiệp Đức, đang điều tra nguồn lây; 3 ca bệnh tại thị xã Điện Bàn, trong đó có 2 ca có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường - TP Đà Nẵng và 1 ca là F1 của BN298723; 10 ca bệnh về từ TP Hồ Chí Minh được cách ly tập trung ngay khi về địa phương (2 trường hợp về tự do tại huyện Núi Thành và 8 trường hợp được đón về: Núi Thành (1), Duy xuyên  (3), Tiên Phước (4).

Trong ngày, Tổ truy vết và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã hỗ trợ huyện Đại Lộc lấy mẫu tại các khu phong tỏa và công ty TNHH Prime Đại Lộc: tổng cộng 4.012 mẫu (trong đó 726 mẫu gộp PCR và 3.286 mẫu test nhanh kháng nguyên)…

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại huyện Đại Lộc, chiều cùng ngày, ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc ký công văn yêu cầu các phòng ban, Mặt trận, hội - đoàn thể huyện; cơ quan Trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn; các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo nội dung công văn, để đảm bảo yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất trong tổ chức thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm, khoanh vùng truy vết, tập trung xử lý các điểm nóng, khoanh vùng dập dịch hiệu quả trong thời gian ngắn nhất. Nhất là triển khai xét nghiệm trên diện rộng thần tốc hơn nữa đối với các vùng thực hiện cách ly y tế và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND huyện yêu cầu các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và thực hiện vùng cách ly y tế (Đại Hồng, Đại Sơn, Đại Quang) phải thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chặt chẽ hơn nữa việc giãn cách, cách ly theo quy định; bảo đảm lưu thông, cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho vùng cách ly y tế; kêu gọi nhân dân thực hiện xét nghiệm đầy đủ số lượng, nhanh, kịp thời.

Các xã giáp ranh với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và vùng cách ly y tế (Đại Phong, Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Đồng, Đại Nghĩa) phải nâng cao mức ứng phó với các tình huống dịch bệnh phát sinh so với yêu cầu chung trên địa bàn huyện, quản lý chặt chẽ người ra vào địa bàn; không để người từ các vùng thực hiện Chỉ thị 16, vùng cách ly y tế vào địa bàn khi không có sự cho phép của chính quyền.

Kiểm soát chặt chẽ việc ra vào chợ dân sinh; thường xuyên phát thanh thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chợ. Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp không chấp hành việc tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch.

LÊ HẢI