Quảng Nam - Đà Nẵng: Chưa phát hiện cây xăng dầu lắp đặt chíp gian lận

Thứ năm, 20/11/2014 10:20

(Cadn.com.vn) - CA tỉnh Nghệ An vừa bắt nhóm đối tượng chuyên sản xuất chíp điện tử (IC) bán cho các cây xăng dầu và hàng chục trạm bán xăng dầu sử dụng chíp này nhằm bớt xén từ 4 % - 11,6 % lượng xăng dầu bán cho khách hàng. Trước thông tin này, người tiêu dùng ở các địa phương khác cũng lo ngại mình cũng là nạn nhân...

Tại Quảng Nam, P.V Báo Công an Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Lâm - Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương)- về một số vấn đề liên quan đến sự việc trên.

Theo Phòng Quản lý thương mại, thời điểm này không phát hiện dấu hiệu gian lận tại các điểm kinh doanh xăng dầu ở Quảng Nam.

* Trao đổi với PV Báo Công an TP Đà Nẵng chiều 19-11, ông Nguyễn Nho Hậu- Phó chi cục trưởng Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng QLTT Đà Nẵng đã nhận được thông tin về việc nhóm đối tượng sản xuất chíp điện tử gian lận xăng dầu vừa bị CA Nghệ An bắt giữ có đưa các thiết bị vào tiêu thụ tại Đà Nẵng. Lực lượng QLTT thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đặc biệt khi có thông tin trên đã tăng cường lực lượng, tiến hành kiểm tra gắt gao.

Tuy vậy, qua kiểm tra, lực lượng QLTT Đà Nẵng chưa phát hiện trường hợp nào có sử dụng thiết bị điện tử nhằm gian lận xăng dầu của khách hàng như nêu trên. Ông Hậu cũng cho biết thêm, việc sử dụng các thiết bị điện tử để gian lận xăng dầu rất tinh vi, vì thế hoạt động kiểm tra, phát hiện gian lận gặp không ít khó khăn. Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu với đời sống dân sinh vì thế trong thời gian tới, lực lượng QLTT vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo hoạt động bình thường, ổn định của thị trường.

Hải Hậu

P.V: Trước thông tin một nhóm đối tượng chuyên sản xuất IC nhằm gian lận trong mua bán xăng dầu vừa bị CA tỉnh Nghệ An bắt giữ, người dân Quảng Nam cũng có lo ngại tình trạng gian lận này xuất hiện ở địa phương?

Ông Nguyễn Quang Lâm: Sự việc ở Nghệ An chúng tôi có nghe thông tin, tuy nhiên, tại Quảng Nam đến thời điểm này cơ quan chức năng chưa phát hiện thấy hành vi gian lận như trên. Việc kiểm tra các cây xăng dầu được chúng tôi thực hiện thường xuyên. Cách đây 1 tháng, chúng tôi phối hợp với các ngành chức năng tổng kiểm tra các cây xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh, qua kiểm tra không phát hiện thấy cơ sở kinh doanh xăng dầu nào có sự gian lận.

Thực tế thì cách đây vài năm cũng đã có khi cơ quan chức năng phát hiện một số cây xăng dầu gian lận bằng cách lắp đặt IC như năm 2010, cơ quan chức năng phát hiện cây xăng dầu Hồng Thái (TT Đông Phú, H. Quế Sơn) do ông Phạm Hồng Thái (42 tuổi, quê Nam Định) làm chủ gắn chip điện tử vào cột xăng của cửa hàng làm sai số hơn 8% lượng xăng bán cho khách để thu lợi bất chính. Ông Thái đã bị CQĐT bắt giam và xử phạt. Ngoài ra còn một số cây xăng khác có hành vi gian lận như treo bảng và niêm yết giá bán xăng Ron 95, nhưng thực chất xăng tại cửa hàng là xăng Ron 92... Những hành vi trên đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

Thời điểm trước đây việc chiết khấu cho các cây xăng dầu rất thấp, như thời điểm năm 2010 mức chiết khấu có 120 đồng/1 lít. Có thể đấy là nguyên nhân khiến các đại lý “làm càn” để tăng lợi nhuận bất chính. Tuy nhiên thời điểm này, các cây xăng dầu được chiết khấu đến 1.000 đồng/1 lít. Đó là mức hoa hồng rất cao mà các đại lý nhận được.

Với mức chiết khấu đó, trung bình mỗi đại lý xăng dầu bình quân bán 60m3/1 tháng sẽ lãi khoảng 60 triệu đồng/1 tháng. Đó là mức lãi cao nên tôi tin các doanh nghiệp, các đại lý không dại đánh đổi, nhất là với những doanh nghiệp lớn hay đại lý lớn, quan trọng là thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp là hàng đầu. Những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng xăng dầu lớn như vận tải, sản xuất... đều chọn những thương hiệu lớn, uy tín để cung cấp xăng dầu. Bên cạnh đó, người tiêu dùng hiện nay rất tinh ý, nếu gian lận rất dễ bị họ phát hiện.

P.V: Việc giá xăng dầu thời gian qua giảm mạnh có khiến các đại lý xăng dầu bị lỗ? Và điều này có tác động đến tâm lý của họ?

Ông Nguyễn Quang Lâm: Có thể khẳng định rằng không có chuyện đó. Qua việc quản lý xăng dầu nhiều năm nay, tôi nhận thấy nếu giá xăng dầu tăng thì doanh nghiệp làm ăn rất khó, nhất là khâu dự trữ vì sẽ cần nguồn vốn lớn. Trong khi đó, mức chiết khấu ở mỗi thời điểm như nhau, không phụ thuộc vào giá xăng dầu cao hay thấp. Trong năm nay, nước ta có 9 lần xăng dầu giảm giá, mức giảm tổng cộng 4.700 đồng/1 lít. Theo dự báo, trong thời gian tới giá xăng tiếp tục giảm. Do vậy, đây là thời điểm các đại lý xăng dầu làm ăn thuận lợi nhất.

P.V: Chưa phát hiện nhưng không có nghĩa là không. Do đó công tác quản lý chặt chẽ cũng là một trong những biện pháp chống gian lận?

Ông Nguyễn Quang Lâm: Theo quy định, các cây xăng sẽ được kiểm tra định kỳ nhưng khi có sự phản ánh của người dân, chúng tôi lập tức kiểm tra cây xăng đó. Qua kiểm tra thời gian qua không phát hiện thấy gian lận. Việc phản ánh của người dân mới chỉ do cảm tính mà thôi. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, trong thời gian đến chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giám sát việc hoạt động của các cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh, chúng tôi cũng đề nghị người dân khi phát hiện thấy cây xăng dầu nào có dấu hiệu gian lận thì sớm báo cho cơ quan chức năng để nhanh chóng kiểm tra, xử lý. Quan điểm của Sở Công Thương là kiên quyết xử lý nghiêm những cửa hàng xăng dầu vi phạm, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp và tiến tới làm minh bạch thị trường xăng dầu của tỉnh.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này!

Trần Tân

(thực hiện)

Tạm ngừng kinh doanh 12 cửa hàng xăng dầu gian lận

NGHỆ AN - Ngày 19-11, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết, đơn vị đã tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và niêm phong 12 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, không được bán sản phẩm cho khách hàng trong vòng 1 tháng.

Như đã thông tin, sau khi Chuyên án 114C được thành lập, Phòng CSĐTTP về QLKT và chức vụ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra ở 43 cơ sở kinh doanh xăng dầu trong đó phát hiện 12 cửa hàng trên sử dụng IC giả rất tinh vi nhằm bớt xén từ 4% - 11,6% lượng xăng dầu bán cho khách hàng.

12 cơ sở vi phạm trên đã bị xử phạt số tiền gần 800 triệu đồng. Ngoài ra, BCA cũng đã làm rõ hơn 20 trạm kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An có gắn IC giả này để lừa dối khách hàng.

D.H