Quảng Nam dẹp ki-ốt bất động sản trái phép

Thứ sáu, 05/04/2019 10:08

Sau Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam cũng tiến hành công tác ổn định thị trường đất đai mà bước đầu tiên là "dẹp loạn" các ki-ốt bất động sản đang làm mưa làm gió trên thị trường. Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ổn định thị trường đất đai tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có biện pháp để ổn định thị trường đất đai, ổn định tâm lý của người dân, tránh nguy cơ "vỡ trận" như các báo đài phản ánh thời gian qua.

Một số "văn phòng" bất động sản đóng cửa sau "tối hậu thư" của UBND TX Điện Bàn.

Ông Nguyễn Đạt- Phó Chủ tịch UBND TX Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, địa phương vừa ra "tối hậu thư" yêu cầu các tổ chức, cá nhân tháo dỡ các ki-ốt bất động sản trái phép trước ngày 12-4. Theo ông Đạt, việc TX Điện Bàn "đón" nhiều dự án lớn đã tạo thời cơ cho nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng lều quán, ki-ốt, container trên vỉa hè, lòng đường, lề đường, các dự án... để quảng cáo, hoạt động, kinh doanh bất động sản. Việc xây dựng trái phép của các ki-ốt này không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn khiến tình hình ANTT tại địa phương trở nên phức tạp. Đồng thời, UBND TX Điện Bàn giao trách nhiệm UBND các xã, phường theo dõi việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân vi phạm trên địa bàn quản lý.

Sáng 3-4, theo quan sát của chúng tôi, hơn một nửa số ki-ốt giao dịch bất động sản tại Điện Bàn đã ngừng hoạt động. Cụ thể, trên tuyến đường vào khu dân cư Điện Thắng Bắc (gần Nghĩa trang liệt sĩ TX Điện Bàn) có hơn 10 ki - ốt thì nay chỉ còn 3-4 ki-ốt mở cửa nhưng cũng rất vắng người giao dịch. Còn tại P. Điện Ngọc nơi có hàng trăm ki-ốt hoạt động thì nay cũng im ắng, một số ki-ốt đã dẹp hẳn bảng quảng cáo, tháo dỡ mái tôn.

Theo tìm hiểu, người được phép hành nghề tư vấn bất động sản cần phải có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản tại Sở Xây dựng. Tuy nhiên các cò hiện làm việc tại TX Điện Bàn thì hầu như không ai có chứng chỉ và người đi mua đất cũng chẳng hề quan tâm đến loại chứng chỉ này. Chính vì "lỗ hổng" này mà các cò hoạt động tự tung tự tác dẫn đến thị trường bất động sản thường xuyên biến động.

Đồng Dao