Quảng Nam giao đất xây dựng Di tích lịch sử vụ thảm sát ở Xóm Tây tại Điện Bàn

Thứ bảy, 20/04/2024 09:10
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa ký Quyết định 941/QĐ-UBND về việc giao đất theo hiện trạng sử dụng cho UBND phường Điện Dương để xây dựng Di tích lịch sử Vụ thảm sát ở  Xóm Tây thuộc khối phố Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, giao 1.258,3m2 đất cho UBND phường Điện Dương quản lý theo hiện trạng sử dụng vào mục đích xây dựng Di tích lịch sử Vụ thảm sát ở Xóm Tây, thuộc khối phố Hà My Trung. Thời hạn giao đất lâu dài, hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. UBND phường Điện Dương có trách nhiệm sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao; chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai, môi trường…

Cách đây 56 năm, ngày 24 tháng Giêng Tết Mậu Thân 1968 tại xóm Tây, Hà My thuộc phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn đã xảy ra vụ sát hại 135 người dân vô tội do Lữ đoàn Rồng xanh của Nam Triều Tiên gây ra, trong đó chủ yếu là người già, phụ nữ, trẻ em đã làm chấn động dư luận trong nước và thế giới. Nhằm “bứng” người dân vùng bám trụ vào ấp chiến lược, từ sáng sớm tinh mơ, hai đại đội lính của Lữ đoàn Rồng Xanh đã kéo đến bao vây làng Hà My. Chúng gom người già, phụ nữ, trẻ em về xóm Tây ở 3 điểm: Trước nhà ông Nguyễn Điểu 42 người; hầm nhà bà Lê Thị Thoại 16 người và nhà ông Nguyễn Bính 74 người. Sau đó, chúng dùng súng tiểu liên, cối, lựu đạn, bắn và ném xối xả về phía người dân. Man rợ hơn, sau khi tàn sát, chúng phóng hỏa đốt thiêu, thịt cháy khét, chỉ còn xương chất thành đống.

56 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng, người dân Điện Dương đã dần khép lại quá khứ để hướng tới tương lai.

Lê Văn Huân