Quảng Nam: Khởi nghiệp bằng hành động

Thứ tư, 17/01/2018 11:01

Năm 2017, phong trào khởi nghiệp ở Quảng Nam đạt được thành công ấn tượng: Thành lập được 34 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp với gần 1.700 thanh niên tham gia. Đây được xem là bước đệm đầu tiên trong việc xây dựng CLB sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam trong năm 2018.

Giao lưu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp thanh niên H. Duy Xuyên, Quảng Nam.

Để các kênh khởi nghiệp được chặt chẽ hơn, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định kiện toàn Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác gồm 11 thành viên do ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ làm Tổ trưởng.  Các tổ phó gồm: bà Phạm Thị Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn; bà Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Trương Thị Yến Ngọc - Trưởng phòng Hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư).

Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo có nhiệm vụ giúp Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khởi nghiệp trong công tác thẩm định, xét chọn, xúc tiến, điều phối, hỗ trợ tổ chức các chương trình, đề án, dự án về khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hoạt động, nội dung công việc của các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kết nối, khai thác, hợp tác để thu hút nguồn lực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Cùng với phong trào khởi nghiệp đang lan rộng trên cả nước thì Quảng Nam là một trong những tỉnh có đội ngũ người trẻ và lãnh đạo “hăng hái nhất”. Năm 2017 với chủ đề Khởi nghiệp sáng tạo đã ghi dấu ấn bằng những dự án khởi nghiệp trên nhiều lĩnh lực. Trong đó, có những bạn trẻ lần đầu tiên đã dám thử nghiệm những công nghệ mới ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi.

Trong suốt 1 năm kể từ ngày phong trào khởi nghiệp phát động trên địa bàn Quảng Nam đã có hàng loạt hội, nhóm khởi nghiệp được thành lập tạo nên một làn sóng mạnh mẽ thu hút đông đảo dư luận. Tổ Công tác khởi nghiệp của tỉnh đã phối hợp với nhiều tổ chức, chuyên gia khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Việt Nam tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng để tổ chức các diễn đàn cho doanh nghiệp, phụ nữ, thanh niên, sinh viên...

Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp sáng tạo cho gần 1.000 người, gấp 5 lần kế hoạch đặt ra. Thành lập được 4 CLB khởi nghiệp sáng tạo, thành lập Cổng thông tin điện tử khởi nghiệp, tổ chức Tọa đàm truyền hình trực tiếp về KNST phục vụ phát triển Quảng Nam. Đặc biệt, trên cơ sở kết quả của năm đầu khởi động 2017, Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái KNST tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025 trên cơ sở tích hợp 3 Đề án của Chính phủ (Đề án 844, Đề án 939 và Đề án 1665) cùng với Chương trình Thanh niên khởi nghiệp do Trung ương Đoàn phát động.

Theo ông Lê Trí Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, việc hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, từ hạn chế của năm 2017 có thể thấy rằng phong trào khởi nghiệp không phải chỉ ngày một ngày hai mà phải có quá trình xuyên suốt. Sự hỗ trợ không phải về tiền bạc mà  cần nghiên cứu xem nên giúp thanh niên cái gì. Các địa phương dựa theo đặc thù của mình mà nêu ý tưởng và hỗ trợ những ý tưởng phù hợp, nên nâng đỡ cho các ý tưởng khởi nghiệp của từng bạn trẻ địa phương liên quan đến những vấn đề của địa phương, ngành mình. Việc quan trọng nhất của những người làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp là làm sao để kích thích, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, ý thức khởi nghiệp trong cộng đồng khởi nghiệp. Làm sao để người khởi nghiệp cảm thấy mình không bơ vơ và ý tưởng dù chưa hoàn thiện vẫn cần cổ vũ. Để làm được điều đó đòi hỏi chính người làm công tác khởi nghiệp phải đồng hành, sát cánh cùng với những thanh niên khởi nghiệp.

Ông Lê Trí Thanh tin rằng, với những “viên đá” đầu tiên đã được đặt, phong trào khởi nghiệp trong năm 2018 và về sau phải thực sự ghi dấu ấn bằng hành động cụ thể.       

HÀ DUNG