Quảng Nam làm gì để đón khách vào cuối tháng 11?

Thứ bảy, 30/10/2021 16:21

Hội An vắng khách do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Vừa qua, Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch đã ban hành văn bản về Kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022, trong đó nhấn mạnh đến việc sẽ mở cửa lại đối với thị trường quốc tế. Theo đó, ngành du lịch sẽ thực hiện thí điểm đón khách quốc tế đầu tiên tại Phú Quốc (Kiên Giang). Sau đó sẽ có những bước chuẩn bị mở rộng các điểm đến trong cả nước như Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng)...

Tại tỉnh Quảng Nam, địa phương này sẽ tổ chức đón khách quốc tế tại khu vực Nam Hội An. Hiện tại, đây là khu vực hội đủ các điều kiện về hạ tầng giao thông, y tế, cơ sở dịch vụ du lịch, yêu cầu quản lý khách, không gian an toàn cho cộng đồng dân cư, có các trang thiết bị cần thiết để sân bay Chu Lai phục vụ cho việc tiếp nhận các chuyến bay nước ngoài. Các khu du lịch ven biển sở hữu lượng cơ sở vật chất hiện đại mang tầm vóc, đẳng cấp quốc tế nên việc nghỉ dưỡng và giải trí tại đây rất hợp lý.
UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất từ trước về việc lựa chọn các địa điểm triển khai gồm Hoiana và Tui Blue. Ông Trần Văn Tân- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có nhiều khu du lịch đẳng cấp, hàng loạt resort, sân golf phục vụ nhu cầu của du khách một cách biệt lập, không ảnh hưởng đến dân cư. Quảng Nam chuẩn bị điều kiện đầy đủ để đón khách từ sân bay Chu Lai đến địa điểm du lịch. Du khách sẽ trải nghiệm các dịch vụ trong vòng từ 5-7 ngày rồi trở về, không di chuyển đến nơi khác”. Theo ông Trần Văn Khoa- Giám đốc Công ty Jack Tran Tours, Quảng Nam cùng với TP Hội An cần sớm triển khai các chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Động thái tiếp sức này sẽ tạo động lực để doanh nghiệp phát triển các sản phẩm phù hợp cho giai đoạn tới. Khi các quyết sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, cộng đồng doanh nghiệp sẽ đứng dậy cùng với địa phương khôi phục mạnh mẽ  ngành du lịch. 

Theo tìm hiểu, hiện tại Quảng Nam đã có những phương án cụ thể. Để công tác đón tiếp, phục vụ được triển khai một cách an toàn, lực lượng tham gia phục vụ đón khách du lịch tại tỉnh Quảng Nam sẽ được tiêm phòng vaccine, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Đồng thời, địa phương cũng có thoả thuận song phương giữa các nước trước khi tổ chức cho khách nước ngoài nhập cảnh. Theo ông Phan Xuân Thanh- Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam, ngoài việc chuẩn bị đón tiếp thì cần phải đảm bảo lịch trình di chuyển của khách trước khi lên máy bay đến Việt Nam. Đây cũng là một hoạt động cần thiết để có thể theo dõi tình hình sức khỏe của khách trước và sau khi trải nghiệm xong dịch vụ. Đặc biệt, ngành du lịch cần thực hiện tiêm vaccine tạo sự miễn dịch cho cộng đồng phục vụ du lịch. 

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm- Giám đốc Trung tâm Văn Hóa- Thể thao và Truyền thanh- Truyền hình TP Hội An, địa phương hiện tại đang phân bổ lượng vaccine đáp ứng cho đội ngũ phục vụ du lịch từ đó tạo sự an tâm cho du khách. Khi có chủ trương chính thức, đơn vị sẵn sàng triển khai lực lượng cũng như các họat động phục vụ du khách. Sắp tới, đơn vị cũng sẽ tham mưu thành phố khoanh vùng khu phố cổ để có thể tổ chức các tour, tuyến khép kín trong khu vực này sau khi du khách hoàn thành cách ly tại các khu nghỉ dưỡng. 

Cũng theo tìm hiểu, Quảng Nam đang thực hiện chủ trương thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước để xây dựng các khu vui chơi, nghỉ dưỡng xanh mang tầm khu vực nhằm thu hút thị trường khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài ngày, có ý thức, hành động văn minh khi tham gia du lịch. Đồng thời, định hướng ngành du lịch phát triển đúng lộ trình phát triển bền vững trong tương lai mà không ảnh hưởng quá nhiều đến các di sản như hiện nay với mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách tham quan lưu trú, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng/năm và giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động. Đặc biệt, Quảng Nam cũng tính đến phương án mỗi năm xây dựng ít nhất 1 mô hình kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí du lịch xanh, đến năm 2025 xây dựng khoảng 10-20 mô hình du lịch xanh. Cụ thể, phát triển du lịch trong tương lai gắn liền với thiên nhiên xanh, trong lành ở điểm du lịch đồng thời phải xây dựng được sản phẩm xanh, lối sống xanh… cho cả cộng đồng điểm đến. 

Hy vọng, với sự chuẩn bị kỹ càng như vậy, ngành du lịch Quảng Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công khi thị trường du lịch được mở cửa trở lại.

M.T