Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng
Tối 24-3, Quảng Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh (24-3-1975 – 24-3-2025) và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28-3-1930 – 28-3-2025).
Tham dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.
Phát biểu tại diễn văn lễ kỷ niệm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Từ một vùng đất hoang tàn, đổ nát sau chiến tranh; từ những đau thương, mất mát qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; từ một tỉnh nghèo khó nhất nhì cả nước khi Quảng Nam vừa tái lập năm 1997, trong suốt hành trình 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã luôn kiên trì vượt khó, chung sức đồng lòng, đoàn kết nhất trí, phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước và cách mạng, bản sắc văn hóa đặc trưng của xứ Quảng; huy động sức người, sức của, tranh thủ mọi nguồn lực để kiến thiết và phát triển quê hương, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
Đặc biệt, từ một tỉnh thuần nông, đến nay Quảng Nam đã có Khu kinh tế mở Chu Lai với trung tâm sản xuất, lắp ráp ô-tô, công nghiệp cơ khí lớn nhất cả nước; có sân bay Chu Lai đã đi vào hoạt động hiệu quả và được quy hoạch trở thành cảng hàng không quốc tế cấp 4F, có cảng biển được quy hoạch loại 1 đón được tàu 5 vạn tấn. Toàn tỉnh có 14 khu công nghiệp và hơn 50 cụm công nghiệp đang hoạt động với nhiều nhà đầu tư lớn, thu hút hơn 6,2 tỷ USD đầu tư nước ngoài và hàng trăm ngàn tỷ đồng nguồn đầu tư trong nước, giải quyết hơn 113 ngàn lao động. Phong trào khởi nghiệp, sáng tạo lan tỏa rộng khắp. Có hơn 480 sản phẩm OCOP được xếp loại từ 3 sao trở lên, trong đó có nhiều sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh, khẳng định sự đa dạng, phong phú và sức sống mạnh mẽ của kinh tế nông thôn Quảng Nam…
Với những đóng góp to lớn trong kháng chiến cũng như trong hòa bình, Quảng Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý, như: Huân chương Sao vàng (cho tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1985), Huân chương Hồ Chí Minh năm 2010, Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2017, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2020... và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đã đạt được trong chặng đường lịch sử vẻ vang 95 năm qua.
Theo Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, những thành quả Quảng Nam đạt được hôm nay là kết tinh của lòng yêu nước, ý chí bất khuất, tinh thần đoàn kết, bền bỉ, sáng tạo không ngừng của Đảng bộ và toàn thể nhân dân. “Song, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta cần phải hướng tới tương lai với nỗ lực, quyết tâm và khát vọng mới. Tôi tin tưởng rằng, Quảng Nam sẽ tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng vẻ vang, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, tập trung tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực để xây dựng, phát triển quê hương theo hướng toàn diện, hiện đại, bền vững và trở thành hình mẫu trong cả nước”- ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị.
Trần Tân – Lê Vương