Quảng Nam: Nợ thuế của Tập đoàn Besra Việt Nam “nóng” nghị trường

Thứ sáu, 12/12/2014 07:39

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-12, trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, nhiều vấn đề “nóng” được các đại biểu quan tâm, đặc biệt là nợ thuế của hai Cty khai thác vàng Phước Sơn và Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra Việt Nam).

Ông Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh (nơi Cty Vàng Bồng Miêu đóng chân) chất vấn: Việc nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế của 2 Cty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu hiện nay vẫn chưa chịu trả, vậy Cục Thuế tỉnh và lãnh đạo tỉnh có giải pháp gì về vấn đề này? Ông Cảnh cho biết, khi đoàn kiểm tra của huyện lên làm việc thì lãnh đạo Cty Bồng Miêu không tới, nhưng Cty lại mời ra TP Đà Nẵng để “chiêu đãi”. Lãnh đạo xã Tam Lãnh, nơi có mỏ vàng Bồng Miêu cho rằng Cty khai thác vàng năng suất, sản lượng rất cao, nhưng không chịu đóng thuế mà làm cho môi trường ngày càng kiệt quệ hơn. “Đề cập chuyện này thì tôi thấy một số đồng chí lãnh đạo tỉnh trả lời là do Bộ này Bộ kia, nay tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh phải đăng ký làm việc trực tiếp với Trung ương để có hướng giải quyết dứt điểm... Dân đã mất niềm tin lắm rồi, phải làm sao giải quyết vấn đề này để lấy lại niềm tin của dân”- ông Cảnh đề xuất.

Ông Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh chất vấn vụ 2 Cty vàng nợ thuế.

Đại biểu Đoàn Văn Viên, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam bức xúc: Do chúng ta không làm cương quyết nên 2 Cty này mới không chấp hành pháp luật Việt Nam, vậy bây giờ đề nghị Trung ương và lãnh đạo địa phương bắt buộc 2 Cty này phải chấp hành pháp luật của Việt Nam. Tôi đề nghị đóng cửa 2 mỏ vàng Bồng Miêu và Phước Sơn để giữ tài nguyên khoáng sản lại cho Tổ quốc. Tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo rút hết lực lượng công an đang tham gia bảo vệ tại 2 mỏ vàng này về, không bảo vệ cho 2 Cty này nữa, và phạt nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Giải trình trước HĐND tỉnh về vấn đề trên, ông Ngô Bốn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết: Tính đến nay, 2 Cty Vàng Bồng Miêu và Vàng Phước Sơn đã nợ tiền thuế lên đến 339 tỷ đồng, trong đó Cty Vàng Phước Sơn nợ hơn 270 tỷ đồng, Cty Vàng Bồng Miêu nợ hơn 68 tỷ đồng. Từ khi 2 Cty Vàng Phước Sơn và Vàng Bồng Miêu chậm nộp tiền thuế dẫn đến nợ thuế, Cục Thuế đã kịp thời tổ chức triển khai đầy đủ các biện pháp thu tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước (NSNN) theo quy định của pháp luật (đôn đốc qua điện thoại, bằng văn bản, mời làm việc...).

Tuy nhiên, ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của 2 Cty vàng này chưa nghiêm túc, đã cố tình không thực hiện nộp tiền thuế nợ vào NSNN. Hiện nay, thực hiện chỉ đạo Tổng cục Thuế tại Công văn số 5117 ngày 17-11-2014, Cục Thuế sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiếp theo đối với 2 Cty, cụ thể: Đã tiếp tục áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với Cty Vàng Bồng Miêu có hiệu lực từ ngày 28-11-2014 đến ngày 4-11-2015. Như vậy hiện cả 2 Cty này đã không còn hóa đơn để sử dụng.

Kết luận về vấn đề trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đánh giá: “Đến hôm nay việc kiểm tra tại 2 Cty vàng này thì địa phương, lãnh đạo như chúng tôi, kể cả Cục Thuế cũng không làm được gì họ cả. Cục Thuế tỉnh đã làm cứng và làm đúng luật đối với việc nợ thuế của 2 Cty này. Để xử lý vấn đề này, hiện tỉnh cũng đang chờ kết quả kiểm tra của đoàn công tác Bộ Tài chính. Tuy nhiên, quyết định của chúng tôi là phải cưỡng chế tịch thu tài sản khi họ không chấp hành. Vì tổng số tiền họ đầu tư vào 2 mỏ vàng này hơn 40 triệu USD nên chúng ta cũng yên tâm và doanh nghiệp còn ở đây chứ không thể chạy đi đâu được. Tỉnh sẽ tập trung thu và kiên quyết thu cho được thuế...”.

Trần Tân