Quảng Nam: Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Thứ năm, 10/06/2021 09:00

Từ đầu năm đến nay, giá cả vật liệu, thiết bị, giá nhiên liệu, giá nhân công tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp, đặc biệt với ngành xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Doanh nghiệp xây dựng gặp khó

Ông Trần Thanh Tiến- Đại diện khối doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam) cho biết, hiện nay, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gặp rất nhiều khó khăn do giá các loại vật liệu, giá nhân công, giá nhiên liệu đều tăng cao. Giá nhân công lao động trong lĩnh vực xây dựng so với giá được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành trước đó chưa sát thực tế, chi phí thuê nhân công tăng gấp 2,5-3 lần so với giá quy định; giá nhân công thực tế tại các địa phương dao động từ 350.000 đồng- 450.000 đồng/ngày công. Đặc biệt, nguồn lao động trong ngành xây dựng ngày càng khan hiếm; số lượng các dự án trong khu vực và địa bàn nhiều, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trả lương cao kéo theo ngày lương tăng cao cho các dự án địa phương, dự án ngân sách.

Cùng với đó, giá vật liệu xây dựng (VLXD) tiếp tục tăng từ đầu năm 2021 đến nay. Đa số các loại VLXD như xi-măng, gạch, ngói, vật tư điện nước đều tăng giá từ 10-20%; đặc biệt giá thép tăng từ 30-40%. Cụ thể, giá thép tại nhà máy Việt Mỹ Đà Nẵng thép trơn D6-D8 là 17.105 đồng/kg, với thép vằn D10-D25 trung bình khoảng 16.200 đồng/kg. Trong khi các dự án phê duyệt trước 31-12-2020 giá thép chỉ khoảng 10.800 -12.000 đồng/kg. Theo đó, doanh nghiệp xây dựng phải bù lỗ từ 3.000-5.000/kg. Dấu hiệu tăng giá vẫn chưa hạ nhiệt khi các nhà máy liên tục thông báo điều chỉnh tăng giá thép.

Mặt khác, nguồn vật liệu khan hiếm, đặc biệt nguồn vật liệu khoáng sản thông thường như đất nền, cát, đá. Bên cạnh đó, giá cước vận chuyển, giá ca máy cũng theo đó tăng từ 1,5-2 lần so với giá quy định. "Hiện nay giá xăng dầu tăng liên tục cũng là nguyên nhân góp phần làm chi phí vận chuyển tăng cao. Việc giá nhân công tăng cao cũng đã kéo theo giá ca máy tăng từ 1,5-2 lần/ca..."- ông Tiến thông tin.

Giá VLXD liên tục tăng cao khiến doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng gặp nhiều khó khăn.

Tháo gỡ khó khăn

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, ngày 8-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã có buổi đối thoại, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp. Tại buổi đối thoại, ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam thông tin thêm: Với đa số các gói thầu xây lắp hiện nay hình thức hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định là chủ yếu. Do đó, việc giá vật liệu, nhân công, nhiên liệu, giá điện tăng cao, một số vật tư, vật liệu giá tăng đột biến, đặc biệt giá thép khiến cộng đồng doanh nghiệp không lường trước được, gặp vô vàn khó khăn trong thi công. Chi phí tăng cao, hiệu quả kinh doanh giảm sút, bù lỗ đầu vào nhiều dẫn đến nhiều doanh nghiệp lao đao, tiến độ thi công chậm khi không có cơ chế, cơ sở để điều chỉnh giá. 

Trước thực tế trên, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam Phạm Quốc Hùng mong muốn UBND tỉnh Quảng Nam cần sớm có cơ chế, chính sách phù hợp. "Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là ngành xây dựng bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào các quyết sách mới của tỉnh sẽ là đòn bẩy để các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi, ổn định sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển, ổn định của tỉnh nhà"- ông Hùng kiến nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho rằng, những kiến nghị của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng là hết sức chính đáng. Việc tăng giá vật liệu, nhân công, giá ca máy lên cao nhiều lần so với giá quy định đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tính toán lại giá nhân công phù hợp với thực tế. Sở Tài chính bố trí kinh phí cho Sở Xây dựng thực hiện gói thầu lựa chọn đơn vị tư vấn về giá. Đồng thời, giao các địa phương tiếp tục rà soát về nguồn nguyên liệu VLXD đất đắp nền, cát, đá; xác định nhu cầu của nguồn nguyên liệu xây dựng trên địa bàn để báo cáo Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND tỉnh, cập nhật kịp thời khung giá theo thực tế. Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, giám sát thị trường giá VLXD; điều chỉnh giá phù hợp theo thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng hoạt động.

LÊ HẢI