Quảng Nam tiết kiệm 3.410 kWh điện trong Chiến dịch Giờ trái đất 2024

Chủ nhật, 24/03/2024 14:34
Tối qua (ngày 23-3), các gia đình, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất bằng hành động tắt đèn và giảm thiểu sử dụng các thiết bị điện trong 1 giờ (từ 20h30 đến 21h30).

Phòng Điều độ Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, tổng công suất sử dụng điện trên hệ thống điện Quảng Nam trong Chiến dịch Giờ trái đất 2024 diễn ra tối 23-3 lúc 20h30 là 330,4MW, lúc 21h00 giảm còn 318,4MW, đến 21h30 là 323,3MW. Ước tính sau 1 giờ tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024, Quảng Nam đã tiết kiệm được 3.410 kWh điện, cao hơn số sản lượng điện tiết kiệm trong Giờ Trái đất năm 2023.

Sự kiện Giờ trái đất năm 2024 tại Việt Nam diễn ra với thông điệp “Tiết kiệm điện – Thành thói quen”. Tại Quảng Nam, UBND tỉnh và các cấp chính quyền địa phương, ngành Công Thương đã chú trọng công tác chỉ đạo tuyên truyền kêu gọi mọi người hưởng ứng Giờ trái đất bằng những hành động nhỏ, thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất.

Công ty Điện lực Quảng Nam đã có nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng xã hội hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024. Ảnh: ĐLDX-ĐL-TK
Công ty Điện lực Quảng Nam đã có nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng xã hội hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024. Ảnh: ĐLDX-ĐL-TK

Đối với Công ty Điện lực Quảng Nam đã có nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng xã hội trong thời gian dài trước Chiến dịch Giờ trái đất, nhất là trong ngày thứ Bảy (23-3). Công ty đã phối hợp với các địa phương treo băng rôn và tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất trên các tuyến phố chính, trụ sở các đơn vị, cơ quan; tổ chức xe loa cổ động và phát tờ rơi tuyên truyền Chiến dịch Giờ trái đất kết hợp tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường tại các tuyến đường chính, khu vực tập trung đông dân cư. Công ty vận động toàn thể CBCNV tích cực tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất - tiết kiệm điện. Mỗi CBCNV tự nguyện thực hiện và vận động gia đình, người thân, bạn bè hưởng ứng tắt bớt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất.

Kết quả Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024 sẽ tiếp tục lan tỏa đến đông đảo người dân và doanh nghiệp hưởng ứng chủ trương thực hành tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong năm 2024, nhất là trong mùa nắng nóng, cao điểm từ tháng 4 đến tháng 8.

VIỆT HẢO