Quảng Nam, xử phạt người phụ nữ mua bán xăng, dầu “chui”

Thứ ba, 08/04/2025 17:52

Liên quan đến việc bà Huỳnh Thị Lan (1961, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) thu mua xăng, dầu không rõ nguồn gốc từ các tài xế xe bồn, xe tải lưu thông trên Quốc lộ 1 (đoạn qua huyện Núi Thành), ngày 8-4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 95 triệu đồng.

Công an huyện Núi Thành khám xét, thu giữ hơn 5.000 lít xăng, dầu các loại tại kho nhà bà Lan. Ảnh PLO
Hình ảnh bà Lan mua xăng, dầu "chui" trước đó. Ảnh PLO

Trước đó cuối năm 2024, báo chí đăng tải thông tin gia đình bà Huỳnh Thị Lan tổ chức thu mua xăng, dầu nguồn gốc không rõ ràng của nhiều tài xế xe bồn, xe tải. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Núi Thành đã vào cuộc điều tra, xác minh. Qua khám xét nhà kho của bà Lan, cơ quan Công an thu giữ khoảng hơn 5.400 lít xăng, dầu các loại.

Sau thời gian điều tra, xác minh, xét thấy hành vi của bà Lan không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên ngày 19-2-2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 2-4, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam có Tờ trình số 995/TTr-CAT-PC03 gửi Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử phạt hành chính về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và trật tự an toàn xã hội.

Công an huyện Núi Thành khám xét, thu giữ hơn 5.000 lít xăng, dầu các loại tại kho nhà bà Lan. Ảnh PLO

Đến ngày 4-4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng ban hành Quyết định số 878/QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Huỳnh Thị Lan. Theo đó, xử phạt 25 triệu đồng đối với hành vi “kinh doanh xăng dầu mà không có Giấy phép kinh doanh xăng dầu theo quy định”; xử phạt 70 triệu đồng đối với hành vi “kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ”, tổng hình phạt 95 triệu đồng.

Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu 4.980 lít dầu Diesel và 309 lít xăng A92 được quy định tại điểm a khoản 13, Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 và Nghị định số 24/2025/NĐ-CP ngày 21/02/2025 của Chính phủ; buộc tiêu hủy 30 lít chất lỏng hỗn hợp vừa xăng, vừa dầu là tang vật gây hại cho môi trường.

Bà Huỳnh Thị Lan phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà bà Huỳnh Thị Lan không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

TRẦN TÂN

15 bị cáo trong vụ án Xuyên Việt Oil phạm tội nghiêm trọng, xâm phạm đến các quy định về an toàn năng lượng

Ngày 29-11, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (viết tắt: Cty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức.

Tuyên án 15 bị cáo trong vụ án Xuyên Việt Oil

Theo HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh, vụ án vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil là vụ án tham nhũng, kinh tế năng lượng xảy ra tại Trung ương và địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước; các bị cáo phạm tội ở mức độ nghiêm trọng.

Tham vọng của bà chủ Xuyên Việt Oil và hành trình “nhúng chàm” của cựu Bí thư tỉnh Bến Tre

Vụ án Xuyên Việt Oil phát lộ từ đơn tố cáo của 3 nhân viên

Chủ mưu trong vụ án, bà chủ Xuyên Việt Oil bị đề nghị tổng cộng 30 năm tù

Hành vi của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát tài sản rất lớn, số tiền hối lộ rất lớn. Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh được xác định là chủ mưu trong vụ án.