Quảng Ngãi tăng tốc xóa nhà tạm cho gia đình chính sách
Với quyết tâm hoàn thành trước ngày 20-7-2026, tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy nhanh chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Những mái ấm mới không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định mà còn lan tỏa nghĩa tình, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, nhiều năm qua gia đình ông Hồ Văn Ngoạt (xã Thanh Bồng) phải sống trong căn nhà xuống cấp, luôn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến. Thực hiện chủ trương hỗ trợ của Chính phủ, gia đình ông được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ngoài ra, ông vay thêm 200 triệu đồng để hiện thực hóa ước mơ có một ngôi nhà kiên cố mà gia đình mong mỏi suốt hơn 30 năm qua.Đầu tháng 7, căn nhà của ông Ngoạt đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. “Có được căn nhà kiên cố là niềm vui rất lớn của gia đình tôi. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, chúng tôi còn nhận được sự giúp đỡ của bà con, đoàn viên thanh niên, bộ đội, công an nên việc xây dựng thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Ngoạt chia sẻ.
Theo ông Hồ Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Bồng, địa phương hiện có 4 căn nhà đang được triển khai xây dựng, đạt khoảng 70% khối lượng. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thêm vật liệu, kinh phí và ngày công để các hộ sớm ổn định cuộc sống.
Tại nhiều địa phương trong tỉnh, việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách đang được đẩy nhanh. Tại xã Lân Phong, gia đình anh Lê Văn Tín vừa hoàn thành việc sửa chữa nhà ở. Từ căn nhà xuống cấp, nay ngôi nhà đã được sửa sang khang trang nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ và sự chung tay của lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã. “Có được ngôi nhà sạch đẹp, an toàn như hôm nay là niềm vui rất lớn của gia đình tôi sau nhiều năm sống trong điều kiện khó khăn”, anh Tín bày tỏ.Qua rà soát, xã Lân Phong có 10 hộ đủ điều kiện hỗ trợ, gồm 3 hộ xây mới và 7 hộ sửa chữa nhà ở. Theo ông Lê Hồng Sa, Chủ tịch UBND xã Lân Phong, địa phương đã huy động lực lượng quân đội, công an và các đoàn thể trực tiếp hỗ trợ người dân cả về ngày công lẫn vật chất, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Tháng 3-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 270/TTg-KGVX thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bằng nguồn kinh phí còn dư từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương. Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 157 trường hợp thuộc diện hỗ trợ tại 51 xã, phường, đặc khu, gồm 87 căn xây mới và 70 căn sửa chữa. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập 74 tổ với 727 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở; Sở Xây dựng ban hành các mẫu thiết kế nhà ở điển hình, phù hợp với điều kiện thực tế.
Sau khi hoàn thành hỗ trợ nhà ở, các địa phương sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện cho các gia đình ổn định cuộc sống lâu dài. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân an cư mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các gia đình chịu nhiều mất mát do hậu quả chiến tranh.
Hà Vy
|
Sáng 3-7, UBND xã Quế Phước (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ ra quân hỗ trợ sửa chữa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình ông Phan Minh Tuấn (thôn Phú Gia), là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên, thanh niên, lực lượng dân quân và các hội, đoàn thể đã tham gia tháo dỡ, dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ ngày công sửa chữa, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống. * Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12-7-1946 – 12-7-2026), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hai thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Hưng Lộc có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Thảo và ông Hồ Văn Mười, mỗi người được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn vận động của cán bộ, chiến sĩ và các mạnh thường quân. Hoạt động góp phần động viên lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ. |
Tấn Việt – Thế Nghĩa

