Quảng Ngãi: Thay đổi biện pháp phòng, chống dịch đối với hoạt động vận tải hàng hóa liên tỉnh

Thứ hai, 23/08/2021 11:54

Sáng ngày 23/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về việc thay đôi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đến, về từ vùng có dịch vào tỉnh Quảng Ngãi

         Xe tải chở hàng hóa qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi chờ kiểm tra y tế tại các chốt.

Trước đó, ngày 06/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: Tất cả lái xe đường dài (và người đi cùng nếu có) từ vùng dịch đến Quảng Ngãi phải thực hiện cách ly tập trung (CLTT); trường hợp không đồng ý CLTT thì không cho phương tiện qua chốt, yêu cầu sang xe, đổi lái xe của tỉnh Quảng Ngãi đến tiếp nhận; đối với lái xe và người đi cùng không có địa chỉ cư trú tại Quảng Ngãi xuất phát từ vùng dịch vào Quảng Ngãi để giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu thuộc trường hợp cần thiết theo Chỉ thị 16 thì phải rời khỏi Quảng Ngãi sau khi hoàn tất việc giao nhận hàng.

Tuy nhiên, qua 2 tuần thực hiện, đã bộc lộ sự bất cập, chưa tạo sự công bằng đối với hoạt động vận tải hàng hóa liên tỉnh giữa các doanh nghiệp, lái xe trong và ngoài tỉnh; việc sang xe, đổi tài gây khó khăn cho doanh nghiệp, tốn kém chi phí, nhân lực, tăng giá thành vào hàng hóa; mặt bằng phục vụ sang đổi xe tại các chốt không bảo đảm... đã xảy ra ùn ứ cục bộ tại các chốt kiểm tra y tế (KTYT) đầu ngõ của tỉnh.

Để tháo gỡ bất cập trên, căn cứ các công văn hướng dẫn của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ và của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định: Đối với người trên phương tiện vận chuyển hàng hóa khi vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực; nếu về từ vùng dịch sau đó lưu trú tại Quảng Ngãi để tiếp tục vận chuyển hàng hóa cho lần kế tiếp thì phải tự cách ly tại các điểm lưu trú do doanh nghiệp, chủ phương tiện đã đăng ký với Công an cấp xã và chịu sự quản lý, kiểm tra, giám sát y tế của Công an cấp xã, Tổ Covid-19 cộng động; trường hợp không tiếp tục vận chuyển hàng hóa thì phải KBYT với y tế cơ sở để được hỗ trợ biện pháp y tế theo quy định. Quá trình vận chuyển hàng hóa đến, về từ vùng dịch vào tỉnh Quảng Ngãi, lái xe phải cam kết: Chấp hành nguyên tắc 5K; xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi đi và khi trở về địa phương; thực hiện đúng hành trình vận chuyển, các điểm dừng, đỗ giao, nhận hàng và khai báo y tế trực tuyến, tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại địa điểm lưu trú do doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải đã đăng ký với Công an cấp xã; hợp tác với lực lượng chức năng trong truy vết, lấy mẫu xét nghiệm.; lập sổ Nhật ký hành trình phương tiện, ghi chép lại hành trình vận chuyển, danh sách các trường hợp có tiếp xúc (lưu trữ tối thiểu 15 ngày); không chở người về từ vùng dịch trái phép. Đối với doanh nghiệp, chủ phương tiện hoạt động vận chuyển hàng hóa: phải ký Bản cam kết phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể: nêu rõ loại phương tiện, biển kiểm soát, người trên phương tiện, loại hàng hóa, hành trình vận chuyển; địa điểm dừng, đỗ giao, nhận hàng; điểm lưu trú cho người trên phương tiện và phải có xác nhận của Công an cấp xã nơi đăng ký cho người trên phương tiện về lưu trú và được lập 02 bản (01 bản gửi Công an cấp xã nơi lưu trú để phục vụ quản lý, kiểm tra, giám sát y tế; 01 bản giao lái xe mang theo để phục vụ kiểm tra, giám sát tại chốt KTYT và trên đường vận chuyển); bố trí nơi lưu trú và có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc lưu trú của người trên phương tiện đã đăng ký với Công an cấp xã; trước cổng/nhà lưu trú phải đặt biển cảnh báo: “Địa điểm cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19”; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng do người trên phương tiện của mình gây ra.

TRUNG THÀNH