Quảng Trị tăng cường phòng chống bạo lực học đường

Thứ sáu, 28/04/2023 08:23
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra một số vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất, tinh thần, tính mạng, gây bức xúc trong xã hội, tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục.
UBND H.Gio Linh họp liên ngành xử lý vụ bạo lực học đường chấn động trên.
UBND H.Gio Linh họp liên ngành xử lý vụ bạo lực học đường chấn động trên.

Mới đây nhất là vụ việc chấn động dư luận khi một nữ sinh lớp 8 tại H.Gio Linh bị đánh hội đồng, làm nhục, quay video và bị phát tán trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, ngày 27-4, UBND tỉnh Quảng Trị đã có công văn chỉ đạo khẩn về triển khai các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo ANTT trường học và phòng chống bạo lực học đường.

Liên quan quan đến vụ việc mới xảy ra này, UBND H.Gio Linh cho biết đã chủ trì tổ chức cuộc họp liên ngành với các cơ quan, đơn vị, trường học và các cá nhân có liên quan và đã có báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, sáng 25-4, một clip phát tán trên mạng xã hội facebook cảnh một nữ sinh quỳ gối bị đánh đập hội đồng, trong đó đặc biệt có 1 học sinh (HS) nữ giật tóc, tát liên tục và dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân kèm những lời thô tục, lăng mạ. Đoạn clip này đã gây sự khiếp hãi, bức xúc trong dư luận. Ngay sau khi nắm thông tin, xác định được clip diễn ra tại H.Gio Linh liên quan các nữ sinh đang học tại 2 trường trên địa bàn thị trấn (TT) Gio Linh, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Công an H. Gio Linh và UBND TT Gio Linh, các trường học có liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh. Qua đó, xác định nạn nhân vụ bạo lực học đường trên là em Hoàng Th.Nh (lớp 8E trường THCS TT Gio Linh). Cụ thể, sáng 24-4, trong giờ nghỉ giữa 2 môn học, em Nh và bạn ra quán tạp hóa ở cổng sau của trường để uống nước. Tại đây, 2 em đã gặp 4 HS lớp 8C cùng trường là Ngô Thị Thanh Nh., Hoàng Thị N., Lê Nguyễn Bảo Tr., Trương Đ.Q.Ch. và 2 nữ sinh lớp 10 thuộc Trung tâm GDNN-GDTX Gio Linh là Ngô Thị Quỳnh Tr. và Nguyễn Thị Như Q. Do có mâu thuẫn từ trước, số HS này kéo nhau vào nhà vệ sinh của trường THCS TT Gio Linh và xảy ra việc nữ sinh Nh. bị nhóm nữ sinh trên đánh đập, làm nhục, quay lại video và sau đó bị phát tán trên mạng xã hội. Nhà trường cũng đã cử giáo viên chủ nhiệm cùng gia đình đưa HS bị đánh đi thăm khám, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện; đồng thời, chăm sóc, động viên để HS ổn định tinh thần. Lực lượng Công an huyện, Công an TT Gio Linh tích cực triển khai biện pháp nghiệp vụ, xác minh, gọi hỏi các HS có liên quan và hạn chế việc tán phát hình ảnh của video có tính bạo lực trên mạng xã hội.

Qua tổ chức cuộc họp liên ngành, UBND H.Gio Linh giao Phòng GD-ĐT xem xét trách nhiệm của Ban Giám hiệu Trường học và giáo viên quản lý lớp có liên quan trong việc quản lý, giáo dục HS, tùy theo mức độ để có hình thức xử lý phù hợp. Giao Công an H.Gio Linh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu ban hành quyết định xử lý từng trường hợp cụ thể, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và tính giáo dục, răn đe nghiêm minh đối với các HS vi phạm và các cá nhân có liên quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, phòng chống bạo lực học đường; tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt nội dung các chuyên đề về đảm bảo an ninh trường học và phòng, chống bạo lực học đường… Riêng TT Gio Linh khẩn trương tổ chức gặp mặt các phụ huynh, HS có liên quan, kịp thời động viên trao đổi, ổn định tâm lý, tư tưởng, tránh để xảy ra mâu thuẫn giữa HS, phụ huynh với nhau. Giao Ban giám hiệu Trường THCS TT Gio Linh, Ban Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX căn cứ quy định các Điều lệ trường học, phối hợp chặt chẽ với Hội cha mẹ HS để thống nhất hình thức xử lý phù hợp, đảm bảo tính giáo dục, răn đe nghiêm minh.

Được biết, cũng trong tháng 4-2023, tại H.Đakrông đã xảy ra một vụ bạo lực học đường đau lòng. Một nam sinh lớp 9 ở TT Krongklang đến gặp L.H.Q (lớp 9, xã Ba Lòng). Trong quá trình gặp nhau, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả, trong lúc nóng giận, Q. đã dùng dao đâm nam sinh trên tử vong gần cổng trường. Cũng trong tháng 4-2023, Quảng Trị nổi lên vụ việc nữ sinh đánh nhau bên ngoài trường học và clip hình ảnh bị tung lên mạng, trong đó có cảnh nữ sinh dùng dao chống trả.

Trước thực trạng báo động trên, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu Sở GD - ĐT triển khai tập huấn, hội thảo về tâm lý học đường cho cán bộ quản lý, giáo viên trên toàn tỉnh để làm tốt công tác tham vấn, tư vấn cho học sinh. Tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường; trong đó đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng xử lý các tình huống cho học sinh. Đồng thời chỉ đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an xã, phường, thị trấn tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị trường học và địa phương hướng dẫn, tập huấn tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục. Đặc biệt, Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với các trường học trong công tác phát hiện vấn đề, có dấu hiệu bạo lực xử lý ngay.

Bảo Hà