Tháo gỡ nút thắt, tạo đà cho giáo dục Đà Nẵng bứt phá

Thứ tư, 30/09/2026 09:20

Sáng 29-9, đoàn công tác Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Lê Quân làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng nhằm rà soát công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học mới 2026-2027, Nghị quyết 71 và các chính sách mới của ngành. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi làm việc với đoàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ GD-ĐT.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Nhiều điểm sáng

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, toàn thành phố hiện có 123 trường mầm non công lập; cấp tiểu học giảm còn 113 trường; THCS còn 96 trường; THPT còn 63 trường và Trung tâm GDTX giảm còn 1 trung tâm. Đối với hệ cao đẳng, thành phố còn 2 trường trực thuộc là Trường CĐ Đà Nẵng và Trường CĐ Y tế. Đà Nẵng cũng đang phối hợp thực hiện quy trình chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, thành phố đã hoàn thành hạ tầng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới với tổng kinh phí 1.718 tỷ đồng, đồng thời bảo đảm 100% học sinh tại 6 trường này được cấp phát đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng. Về chính sách, HĐND và UBND thành phố đã kịp thời điều chỉnh cơ chế, hỗ trợ chi phí ăn ở, cơ sở vật chất cho học sinh bán trú tương đương nội trú. Đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng tốt nhiệm vụ nhờ phối hợp hiệu quả giữa chỉ tiêu biên chế và 3.319 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, năm học 2026-2027 được triển khai trong bối cảnh thành phố thực hiện tinh gọn, sắp xếp các CSGD. Quan điểm xuyên suốt của thành phố là việc sắp xếp phải bảo đảm hoạt động dạy và học duy trì ổn định, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách và ổn định tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đến nay, các nhiệm vụ đầu năm học đã đi vào nền nếp...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, tư duy đổi mới của Đà Nẵng. Theo Thứ trưởng Lê Quân, Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều điểm sáng nổi bật của cả nước. Trong quá trình sắp xếp chính quyền hai cấp và sắp xếp CSGD, Đà Nẵng triển khai rất đồng bộ, quyết liệt, gọn gàng, không dồn ép cơ học. Cùng với đó, Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đầu tư nguồn lực lớn cho vùng khó khăn...

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ GD-ĐT.

Cần tháo gỡ những nút thắt để bứt phá

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, Thứ trưởng Lê Quân cũng chỉ ra một số vướng mắc ngành giáo dục thành phố cần sớm khắc phục đó là: tỷ lệ cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành còn thấp; còn tồn tại số lượng lớn chỉ tiêu biên chế chưa tuyển dụng...Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị thành phố khẩn trương rà soát tổng thể hệ thống giáo dục, đối chiếu số liệu thực tế với số liệu đã báo cáo Trung ương, nhất là về đội ngũ và mạng lưới CSGD.

Về sáp nhập Đại học Quảng Nam vào Đại học Đà Nẵng, Thứ trưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đã đồng ý chủ trương. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý việc sáp nhập không đơn thuần là bàn giao cơ sở vật chất. Theo đó, TP Đà Nẵng cần xây dựng đề án tổng thể sáp nhập gắn với cơ chế đặt hàng đào tạo chất lượng cao. Song song với đó, Đà Nẵng cần đột phá hơn nữa với Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN) và phân luồng học sinh. Cụ thể, cần khẩn trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo các trường cao đẳng sau sáp nhập và hoàn thiện Đề án phát triển giai đoạn 2026–2030. Đẩy mạnh phân luồng khoảng 3.000–4.000 học sinh sau lớp 9 mỗi năm vào hệ trung học nghề/kỹ thuật (STEM, du lịch, dịch vụ); xây dựng cơ chế đặt hàng, hỗ trợ học phí và quy hoạch quỹ đất.

Nhấn mạnh phát triển giáo dục Đà Nẵng phải đặt trong tổng thể Chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng, trong bối cảnh thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa để tránh bẫy thu nhập trung bình. Thành phố cần định hướng xây dựng cấu trúc nguồn nhân lực 3 tầng: nhân tài (định hình chiến lược),nhân lực mũi nhọn (công nghệ - đổi mới sáng tạo) và lực lượng lao động có kỹ năng (đáp ứng sản xuất). Thứ trưởng kỳ vọng trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ ban hành các chính sách đồng bộ, trở thành điểm sáng của cả nước trong phát triển GD-ĐT và nguồn nhân lực.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp từ Bộ GD-ĐT, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định thành phố sẽ chỉ đạo “ngay và luôn” việc cập nhật chính xác CSDL, chậm nhất là ngày 15-10. Về biên chế giáo viên, trong tháng 10-2026, thành phố sẽ tổ chức thi tuyển biên chế, đảm bảo đủ số lượng. Lãnh đạo thành phố giao Sở GD-ĐT tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của đoàn công tác.

“Quan điểm của lãnh đạo UBND thành phố, việc triển khai các nhiệm vụ giáo dục được thực hiện với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền”- đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh. Đồng thời cho biết, thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, nhất là những vấn đề trực tiếp liên quan đến học sinh, giáo viên và điều kiện tổ chức dạy học. Lãnh đạo thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ của Bộ GD-ĐT, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường lớp, bố trí đội ngũ, triển khai giáo dục tại khu vực miền núi, biên giới và nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

P.Thủy

Kỳ cuối: Đồng bộ giải pháp để mạng lưới giáo dục vận hành trôi chảy

Sau sắp xếp cơ sở giáo dục (CSGD), bước vào năm học 2026–2027, toàn TP Đà Nẵng vận hành hệ thống gồm 452 CSGD với khoảng 710.000 học sinh và học viên. Để mô hình trường học nhiều phân hiệu, điểm trường hoạt động hiệu quả, tinh gọn nhưng không giảm chất lượng, ngành GD-ĐT thành phố cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp tháo gỡ.

Kỳ 3: “Nút thắt“ bán trú: Cần rõ trách nhiệm, chặt an toàn

Bán trú là nhu cầu thiết yếu đối với phụ huynh tại các khu vực đô thị, nhưng đây cũng là khâu nhạy cảm và chịu nhiều áp lực nhất đối với các nhà trường sau khi sắp xếp. Trong những tuần đầu năm học mới, việc chậm triển khai bán trú tại một số trường tiểu học (TH), chủ yếu ở khu vực phía nam thành phố đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt...

Quyết tâm chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp do nguyên nhân chủ quan trong năm học 2026-2027

Chiều 24-9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh, thành phố, các cơ sở giáo dục nhằm đánh giá toàn diện và triển khai các giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Không chạy theo thành tích, làm thật, báo cáo thật với phương châm “số lượng đi với chất lượng - kết quả thực“

Đó là một trong những nội dung được Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đặc biệt nhấn mạnh tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương về tiến độ thực hiện Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân tổ chức sáng 24-9.

Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm và không để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa

Ngày 21-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.