Quảng Trị: Tuyên 3 án tử hình, 2 án chung thân các đối tượng mua bán, vận chuyển gần 30.000 viên ma túy hồng phiến

Thứ sáu, 01/03/2024 16:44
Ngày 1-3, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Bảo Ân (1985, trú P.1, TX Quảng Trị) và đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Vận chuyển chuyển trái phép chất ma túy.
Các bị cáo Định, Ân, Thắng, Long, Hiếu (tính từ trái sang) ·
Các bị cáo Định, Ân, Thắng, Long, Hiếu (tính từ trái sang) ·

Trong đó, bị cáo Ân cùng với Phan Văn Thắng (1993, trú Tân Lập, H.Hướng Hóa) và Nguyễn Hải Định (1997, trú xã Tân Long, H.Hướng Hóa) phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Đoàn Quang Long (1995, trú xã Tân Lập, H.Hướng Hóa) và Đỗ Trung Hiếu (1995, trú TT Khe Sanh, H.Hướng Hóa) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, Ân nhiều lần đặt mua ma túy từ Thắng để về sử dụng và bán lại. Còn Định được Thắng nhờ đi mua ma túy để thực hiện các "đơn hàng" của Ân. Qua đó, Định liên lạc với 1 người Lào mua hàng, thực hiện hành vi phạm tội tích cực. Còn Long và Hiếu là các đối tượng được Thắng thuê vận chuyển ma túy trong các giao dịch. Tang vật bị bắt giữ trong vụ án là gần 30.000 viên MTTH.

Theo cáo trạng, từ ngày 3 đến 14-10-2022, bị cáo Ân, Thắng và Định đã 3 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Ân mua bán trái phép hơn 2.850g ma túy; Thắng và Định là hơn 2.861g, đều ma túy Methamphetamine. Long vận chuyển trái phép hơn 1.225g; Hiếu vận chuyển hơn 1.630g, đều là ma túy Methamphetamine. Kết quả đấu tranh, chặt đứt đường dây ma túy trên do Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Bộ Tư lệnh Biên phòng) phối hợp với các lực lượng thực hiện.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện VKS đề nghị tuyên án tử hình đối với Ân, Thắng và Định; án tù chung thân đối với Long và Hiếu. Sau khi xem xét ý kiến tranh luận tại tòa, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định, Tòa tuyên các bị cáo Ân, Thắng và Định mức án tử hình; tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Long và Hiếu.

Bảo Hà