Quảng Trị: Xác minh, xử lý hành vi khai thác đất trái phép trong khu vực hành lang an toàn lưới điện 500KV

Thứ ba, 21/09/2021 10:53

Nghiêm cấm hoạt động khai thác đất trong phạm vi an toàn hành lang lưới điện 500KV.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, CA tỉnh Quảng Trị cho biết sáng 21-9 đang khẩn trương xác minh cụ thể khối lượng, xét nghiệm mẫu đất ở hiện trường để xác định hàm lượng đất sét có phải là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, qua đó nhằm làm rõ hành vi khai thác đất trái phép, đặc biệt trong khu vực hàng lang an toàn lưới điện 500KV đối với ông Hoàng G.T, còn gọi là Tý (1982, trú H.Triệu Phong).

Theo CA, tại thời điểm tiếp cận hiện trường khai thác đất mặt vùng gò đồi thuộc xã Triệu Thượng (H.Triệu Phong) vào chiều 19 – 9 – 2021, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang có 9 xe ben và 1 xe múc được huy động để phục vụ khai thác, vận chuyển đất ra khỏi địa bàn. Ước tính lượng đất đã bị khai thác khoảng hơn 200m3, ông Tý không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. CA cũng cho biết việc phát hiện, ngăn chặn vụ việc trên từ tin báo của quần chúng nhân dân và hoan nghênh tinh thần cảnh giác, đấu tranh của người dân. Qua tìm hiểu ban đầu, tại địa bàn xã Triệu Thượng không có mỏ đất nào được cấp phép khai thác. Trường hợp hộ gia đình xin cải tạo, san gạt mặt bằng phải xin phép chính quyền xã.

Tin, ảnh: Bảo Hà