Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thành công với kỷ lục thế giới mới trong 1 phút 55 giây

Thứ sáu, 03/02/2023 21:44
Chiều 3-2, tại Milan (Ý), anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đã chính thức xác lập kỷ lục thế giới mới trong trong 1 phút 55 giây.
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vui mừng lập Kỷ lục thế giới
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp thực hiện kỷ lục
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp rạng rỡ trong trang phục dân tộc
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chuẩn bị xác lập kỷ lục
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bịt mắt, chồng đầu đi lên 10 bậc cầu thang
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đi qua một thanh ngang hẹp chiều dài 10m rồi đi xuống 10 bậc thang
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp ôm nhau mừng rỡ khi đã hoàn thành kỷ lục xuất sắc
Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chụp cùng đại diện Tổ chức Kỷ lục thế giới

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bịt mắt chồng đầu thực hiện kỷ lục

Việc thực hiện kỷ lục ban đầu được xác định lúc 13h (Ý), khoảng 19h (Việt Nam), tuy nhiên sau đó ban tổ chức thông báo sẽ diễn ra trễ hơn một tiếng.

Theo yêu cầu của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới, hai anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sẽ bịt mắt, chồng đầu đi lên 10 bậc cầu thang, đến độ cao 2m, sau đó đi qua một thanh ngang hẹp chỉ độ 40cm có chiều dài 10m, rồi đi xuống 10 bậc thang.

Trước buổi xác lập kỷ lục, Giang Quốc Nghiệp chia sẻ trong những buổi tập trước đó, họ đều gặp trục trặc. Có lần Nghiệp còn bị rơi xuống nhưng may mắn phía dưới có đệm dày đỡ.

Tuy nhiên, trong buổi xác lập kỷ lục thì không có đệm. Vì vậy, ban tổ chức khá lo lắng và đề nghị có xe cứu thương túc trực để hỗ trợ kịp thời. Thời tiết ở Milan khá lạnh, khoảng 6 độ nên cũng gây trở ngại cho hai anh em.

Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, thành quả đạt được là phần thưởng cực kỳ xứng đáng cho Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, là dấu ấn đẹp để khép lại hành trình thi đấu quốc tế của "hai chàng trai vàng" làng xiếc Việt Nam.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp vui mừng lập Kỷ lục thế giới

Ba mẹ ủng hộ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp… về hưu!

Lương y Giang Kiếm Thanh, ba của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp - chia sẻ ông đã nghe hai con trai tâm sự sẽ khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế sau sự kiện xác lập kỷ lục thế giới lần này. Ông cảm thấy tiếc nhưng cũng đành phải vậy.

"Đây là quyết định của hai cháu nhưng tôi nghĩ cũng nên như vậy. Vì Cơ - Nghiệp đã có gia đình, đã có tuổi. Mà tuổi nghề của xiếc, các vận động viên thì ngắn, các cháu cũng đến tuổi phải về hưu!" - ông Thanh nói.

Ông Thanh cho biết thêm ông có theo dõi hai con trai tập luyện và cũng hỏi kỹ các bước xác lập kỷ lục. Ông nhận thấy lần này không nguy hiểm bằng những lần lập kỷ lục trước. Tuy nhiên, độ khó nhiều hơn vì phải đi qua chiếc cầu dài 10m mà rộng chỉ có 40cm trong khi vừa bịt mắt vừa chồng đầu.

Tuy nhiên, ông biết sự quyết tâm và khổ luyện của hai con nên ông luôn tin tưởng vào thành công.

Bà Tăng Nguyệt Nga, mẹ của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, tỏ ra xúc động. Trước lúc con trai thi, bà không dám nói gì cả. Bà chỉ thầm mong hai con có đầy đủ sức khỏe, bình an để hoàn thành tốt nhất dấu mốc quan trọng này.

Theo TTO