Quốc tịch không quan trọng

Thứ tư, 13/08/2014 07:57

(Cadn.com.vn) - HLV Pellegrini khẳng định ông chẳng cần ngó tới quốc tịch khi lựa đội hình ra sân cho Man City. Quan điểm của ông là lựa chọn những cầu thủ tốt nhất trong số 25 cầu thủ vì mục tiêu Man City giành thắng lợi. Từ khoảng 20 năm qua, người hâm mộ Anh luôn yêu cầu các CLB phải tung ra nhiều cầu thủ bản xứ cho chiến lược sâu xa là giúp “Tam sư” mạnh mẽ hơn.

Sau trận thua Arsenal ở Community Shield 0-3, CĐV Man City càng có lý do để chỉ trích nhà cầm quân người Chile hơn bởi vì đội hình xuất phát không có lấy một cầu thủ Anh. Mãi vào hiệp hai, ông mới tung Milner, Richards và Sinclair vào sân nhưng không thể thay đổi được cục diện trận đấu.

Ông Pellegrini đang từng bước loại những cầu thủ Anh khỏi sân Etihad. Việc lão tướng Lampard từ CLB anh em một nhà New York City sang thi đấu theo dạng cho mượn chẳng qua chỉ là biện pháp lách luật UEFA. 5 tân binh mùa hè này của Pellegrini đều là cầu thủ nước ngoài.

HLV Pellegrini không cần quan tâm đến quốc tịch cầu thủ khi chọn đội hình cho Man City.

Cầu thủ Anh chắc suất nhất ở Man City mùa giải trước là thủ môn Joe Hart đang có nguy cơ ra rìa. Tân binh Willy Caballero bắt chính trận Community Shield và dự kiến sẽ lấy luôn vị trí thủ môn số một của Hart. 3 cầu thủ Anh khác là Rodwell, Barry và Lescott sẽ rời Etihad trong mùa hè này.

“Mỗi tuần tôi phải chọn ra đội hình xuất phát gồm 11 cầu thủ có phong độ tốt nhất để giành thắng lợi. Tôi lựa chọn cầu thủ mà chẳng quan tâm cậu ta từ quốc gia nào. Mục tiêu của Man City là thắng từng trận đấu để bảo vệ ngôi vô địch Premier League”, Pellegrini nói.

Hơn 10 năm trước, Arsenal của Wenger từng bị chỉ trích mạnh mẽ vì đội hình ra sân không có lấy một cầu thủ gốc Anh. Đó cũng là quãng thời gian thành công nhất của Arsenal. Giờ đây, Man City đang lặp lại hình ảnh của Arsenal khi mà Pellegrini trọng dụng quá nhiều ngoại binh vì mục tiêu thắng lợi. Điều này cũng dễ hiểu, cả Arsenal và Man City đều có ông chủ không phải là người Anh. Họ tới Premier League vì kinh doanh bóng đá chứ không phải góp sức cho “Tam sư” ngày càng mạnh mẽ hơn. Gốc gác của tình trạng này là do các CLB “trao thân” cho ông chủ ngoại quốc quá nhiều.

Hưng Nguyên