CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TP ĐÀ NẴNG KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016:

Quy định còn hiệu lực pháp luật thì chúng ta phải chấp hành

Thứ hai, 22/06/2015 10:30

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng thứ 14, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, ngày 20-6, tổ đại biểu gồm các ông, bà: Huỳnh Nghĩa, Mai Đức Lộc và Hoàng Giang Yên Thủy đã TXCT P. Phước Ninh và P. Nam Dương (Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

Đại biểu Huỳnh Nghĩa giải đáp các ý kiến của CT P. Nam Dương.

Tại buổi tiếp xúc, đã có gần 20 ý kiến của các CT phản ánh về các vấn đề đời sống, môi trường sống, việc tuyển dụng sinh viên ngành sư phạm sau khi ra trường, việc thu phí bảo trì đường bộ, việc áp dụng Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học, chuẩn mới cho hộ nghèo, việc tháo dỡ bạt quay trên một số tuyến đường, xử lý quảng cáo rao vặt, việc xử lý cá nhân, tập thể có liên quan đến việc tồn đọng 17.000 lô đất...

Trả lời ý kiến thắc mắc của các CT Nguyễn Văn Sơn (P. Nam Dương), Đoàn Xuân Quang, Nguyễn Thị Trung (P. Phước Ninh) về việc một số địa phương vẫn chưa triển khai thu phí bảo trì đường bộ nhưng Đà Nẵng đã thực hiện 3 năm nay, trong đó năm 2015 lại "khoán" xuống cho các tổ dân phố dẫn đến "áp lực" rất lớn cho các tổ trưởng, ĐB Huỳnh Nghĩa cho rằng: "Vấn đề này tại nhiều phiên TXCT cũng đã phản ánh và tại các phiên họp của Quốc hội, tôi cũng đã có ý kiến, tuy nhiên đã là quy định của pháp luật thì chúng ta phải chấp hành". ĐB Huỳnh Nghĩa cho hay, trong kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa VIII (ngày 7-9 tháng 7-2013), HĐND thành phố đã thông qua thời gian thực hiện việc thu phí đối với xe mô-tô kể từ ngày 1-1-2013. "Bên lề kỳ họp Quốc hội, khi trả lời báo chí, tôi cũng cho rằng đã là quy định của pháp luật thì chúng ta phải chấp hành. Còn nếu thấy quy định đó chưa phù hợp thì Chính phủ ra quyết định hủy bỏ nghị định đó", ĐB Huỳnh Nghĩa nhấn mạnh.

Trước ý kiến của các CT Trần Văn Hạnh, Đoàn Kim Bê (P. Nam Dương), Đoàn Xuân Quang (P. Phước Ninh) phản ánh vì sao việc tồn đọng hàng nghìn lô đất đến nay vẫn chưa làm rõ cá nhân, tập thể chịu trách nhiệm; ĐB Huỳnh Nghĩa cho biết, về vấn đề này HĐND TP đã đề nghị thành phố phải làm rõ và nhiều lần có ý kiến phải làm rõ. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các ngành liên quan kiên quyết xử lý nghiêm vấn đề này.

Trước lo lắng của CT về vấn đề hiện thành phố đang thiếu bãi đỗ xe công cộng trong khi lượng ô-tô ngày càng tăng làm mất ATGT và mỹ quan đô thị; tháo dỡ mái che, mái hiên di động, bạt quay theo ý kiến của Q. Hải Châu và thành phố nhưng đến nay chưa có mẫu thiết kế mới để người dân làm lại đồng loạt; các vấn đề về quảng cáo, rao vặt trái phép... đại biểu Huỳnh Nghĩa cho rằng, càng ngày kinh tế càng phát triển thì đời sống người dân được nâng lên và việc mua sắm xe ô-tô cá nhân chính là thể hiện điều đó, tuy nhiên hiện các bãi đất lớn để xây dựng bãi giữ xe công cộng thì không còn. Hiện TP cũng đang tiến hành xây dựng một bãi giữ xe ngầm trước Trung tâm hành chính nhưng chắc chắn vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân, vì vậy chúng tôi cũng đề xuất trong các kỳ họp HĐND nên xem xét việc cho xe dừng, đỗ dưới lòng đường...  và có tính đến chuyện thu phí để bù lại các chi phí khác.

Đại biểu Huỳnh Nghĩa cũng yêu cầu UBND Q. Hải Châu và các ngành liên quan sớm giải quyết các vấn đề CT 2 phường phản ánh như: sớm hoàn thiện mẫu thiết kế mái che trước nhà để người dân triển khai thực hiện; đề nghị Sở GD-ĐT cần tóm tắt các nội dung trong Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học để thông báo cho phụ huynh biết trước năm học mới...

Nguyễn Tuấn