Quy hoạch, quản lý đô thị Sơn Trà cần theo hướng bền vững

Thứ sáu, 05/08/2016 09:15

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-8,  Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng-Huỳnh Đức Thơ có buổi làm việc với lãnh đạo Q. Sơn Trà về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016.    

Trong những tháng đầu năm 2016, tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội của Sơn Trà diễn ra không được thuận lợi. Do khó khăn chung ảnh hưởng từ vụ cá chết do sự cố môi trường trong quý 2-2016 và diễn biến phức tạp về ANTT trên biển Đông nên một số lĩnh vực  sản xuất như khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn. Cộng với đặc thù riêng của quận là địa bàn tiếp tục triển khai công tác đền bù giải tỏa  nhiều dự án của thành phố nên đã ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2016. Dưới sự chỉ đạo điều hành của UBND quận, các ngành, các cấp cùng toàn thể cán bộ, nhân dân quận tập trung khắc phục khó khăn, triển khai tương đối tốt các mặt hoạt động trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng-Huỳnh Đức Thơ làm việc với UBND Q. Sơn Trà.  

Trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016, còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Tuy kinh tế duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng tiến độ kế hoạch chậm so với yêu cầu. Trật tự đô thị vẫn chưa xử lý dứt điểm được tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách. Vệ sinh, ô nhiễm môi trường một số nơi chưa được xử lý triệt để. Tình trạng xây dựng trái phép, sai phép vẫn còn xảy ra. Một số dự án còn kéo dài như: Tuyến cống Thọ Quang-Biển Đông, đường Lương Thế Vinh, Lâm Hoành, Trương  Định, nút giao thông Nguyễn Công Trứ-Sơn Trà, Điện Ngọc... Về văn hóa-xã hội,  vấn đề dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn nhiều lo ngại đối với người dân. ANCT-TTATXH được giữ vững nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tình trạng sử dụng chất gây nghiện có chiều hướng gia tăng. Tính chủ động trong công việc và ý thức chấp hành kỷ cương công vụ trong một số cán bộ, công chức chưa cao.

  UBND Q. Sơn Trà đã có nhiều kiến nghị với lãnh đạo thành phố như: Về lĩnh vực kinh tế, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở NN&PTNT tham mưu UBND thành phố ban hành quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan liên quan trong việc quản lý bán đảo Sơn Trà. Bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm để quận có cơ sở cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho các hộ dân đối với các ngành nghề sản xuất chế biến thực phẩm tươi sống, nước chấm các loại, chế biến nông sản khác... Đề nghị thành phố cho mở Chợ Đêm để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, ẩm thực, mua sắm của du khách... Cùng với đó là những kiến nghị trong lĩnh vực đô thị và tài nguyên môi trường, trong đó nhiều vấn đề cấp bách phải xử lý ngay như: Nhiều chợ ở Sơn Trà đã xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân, không đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm cần đầu tư xây dựng lại. Thành phố cần cho chủ trương để tăng cường thêm các đội viên Kiểm tra quy tắc đô thị quận, nhằm phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách đang phát sinh phức tạp hiện nay. Đề nghị thành phố sớm ban hành phương án quản lý vệ sinh môi trường âu thuyền Thọ Quang, xử lý nước thải, mùi hôi tại các miệng cống đổ ra biển...

Trong lĩnh vực Văn hóa-Xã hội, UBND quận đề nghị thành phố giao chỉ tiêu phân bổ số lượng hỗ trợ xây dựng nhà ở  cho hộ nghèo ngay từ đầu năm, nâng mức hỗ trợ từ 70-90 triệu đồng/nhà. Sớm triển khai di dời hơn 3.000 ngôi mộ nằm rải rác trên địa bàn quận. Cho chủ trương khảo sát nâng cấp 16 trường học để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Nâng cấp trang thiết bị, phương tiện Trung tâm y tế quận, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân...

Chủ trì tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ  ví  Sơn Trà là “cô gái trẻ” đầy sức xuân của Đà Nẵng. Sơn Trà có đặc thù riêng, có đầy đủ các điều kiện để xây dựng thành một khu đô thị hiện đại, văn minh, mang tầm vóc, có tầm trong khu vực. Chính vì vậy, vấn đề quản lý đô thị với các lĩnh vực như vệ sinh môi trường, ANTT, an toàn thực phẩm, văn hóa văn minh đô thị... phải đặt lên hàng đầu. Những bất cập hiện nay như vấn đề ô nhiễm cảng cá, việc quản lý các nhà hàng, khách sạn gây ô nhiễm môi trường, tình trạng bán hàng rong, chèo kéo khách... cần phải có biện pháp xử lý triệt để. Chủ tịch thành phố lưu ý, xây dựng, quy hoạch, quản lý đô thị ở Sơn Trà phải làm sao đảm bảo theo hướng bền vững, lâu dài.

Hồng Thanh