Quyết giữ bình yên cho DIFF 2023

Thứ sáu, 02/06/2023 22:57
Trước “giờ G” đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế 2023 (DIFF 2023), toàn lực lượng Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng xuống đường tham gia công tác bảo vệ, triển khai nhiệm vụ được giao tại từng chốt điểm. Để phương án bảo vệ DIFF từng bước khẳng định hơn tính chuyên nghiệp, Giám đốc Công an TP yêu cầu Công an các đơn vị vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết giữ bình yên cho lễ hội và người dân, du khách...
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại khu vực bên ngoài khán đài.
Lực lượng Công an bảo vệ khu vực khán đài trong đêm khai mạc.

Mệnh lệnh tối cao

Từ 15 giờ ngày 2-6, 100% cán bộ chiến sĩ (CBCS) các phòng ban nghiệp vụ, Công an quận, huyện được Giám đốc Công an TP phân công nhiệm vụ bảo vệ đã khẩn trương tập trung về chốt điểm được phân công. Gạt những giọt mồ hôi dưới nắng, Trung úy Mai Lê Tuấn Huy (CAP Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) bảo vệ khu vực bờ tây sông Hàn nói: “Bảo vệ cho lễ hội là nhiệm vụ tối cao của mỗi cán bộ chiến sĩ với mục tiêu DIFF 2023 khép lại với thật nhiều niềm vui như lãnh đạo thành phố, Ban giám đốc Công an TP, lãnh đạo đơn vị mong đợi”.

Chỉ huy chính tại khu vực bãi bắn chốt đường Bạch Đằng và khu vực từ cầu Rồng đến cầu Thuận Phước, Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng CAQ Hải Châu cho hay: “Đơn vị đã huy động tổng lực với hơn 400 cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ. Đây là một trong những chốt quan trọng, có rất nhiều người dân và du khách kéo đến giữ chỗ đứng xem đêm khai mạc, nên phương án bảo vệ được đặt lên hàng đầu. Không chỉ đảm bảo ANTT, điều tiết giao thông, lãnh đạo CAQ còn quán triệt cán bộ chiến sĩ phải có nhiệm vụ nhắc nhở, cảnh báo cho tất cả mọi người phải luôn cảnh giác với các hành vi trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản mà tội phạm lợi dụng sự sơ hở trong các kỳ lễ hội trước. Đặc biệt, tại tuyến đường Bạch Đằng, bên trên cầu Sông Hàn là vị trí người dân tập trung rất đông, nên ngoài các lực lượng bảo vệ khác, CAQ phải huy động tối đa lực lượng trực chiến”.

Có mặt tại khu vực cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Tuyên Sơn, nhiều chỉ huy các tổ công tác tất bật chỉ đạo cán bộ chiến sĩ chuẩn bị thực hiện phương án cắt đường, phân luồng giao thông khi có hiệu lệnh. “Theo chỉ đạo của Giám đốc, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi xem pháo hoa, các tổ công tác phải đảm bảo an ninh, an toàn, tuyệt đối không để trường hợp nào bị đối tượng xấu lợi dụng, gây ra các hành vi làm tổn hại đến sức khỏe, tài sản của nhân dân”, một cán bộ Cảnh sát hình sự cải trang tham gia bảo vệ nói.

Ngoài những cây cầu, tuyến đường trọng yếu, gánh nặng trong công tác bảo vệ DIFF năm nay phải kể đến các khu vực khán đài, tuyến đường Trần Hưng Đạo. Phụ trách chỉ huy tại các khu vực này, chỉ huy các tổ công tác của CAQ Sơn Trà và lực lượng Cảnh sát cơ động Bộ Công an cho hay, ngay từ đầu giờ chiều 2-6, hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động được Bộ Công an tăng cường đã có mặt để phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tham gia bảo vệ đêm khai mạc.

Với người tới xem lễ hội, từ 17 giờ chiều bắt đầu đổ xuống các ngả đường. Như những năm trước, từng nhóm bạn, nhóm gia đình, du khách rủ nhau về giữ chỗ trên thành cầu Sông Hàn, cầu Rồng, Thuận Phước, tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo… Anh Nguyễn Trọng Hưng (trú Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn), cho biết: "Sợ tắc đường, tôi và 8 người thân đến từ Huế vào Đà Nẵng chuẩn bị mì ổ, bánh chưng, nước... kiếm chỗ chờ xem đêm khai hội. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác hào hứng như thế, nên phải đi sớm, chờ đợi để có chỗ xem tốt nhất”.

Cạnh nhóm của anh Hưng, nhiều cụ ông, cụ bà cũng tranh thủ lót dạ mấy ổ mì chờ giây phút khai mạc. Cụ Hà Chiến (72 tuổi, ở Q. Thanh Khê) bách bộ từ đường Nguyễn Đức Trung về cầu Sông Hàn từ 17 giờ 30. “Có năm tôi cũng tìm được vị trí đứng trên cầu xem, nhưng chưa thoải mái lắm, nên năm nay tôi quyết đi sớm để được ở vị trí gần giữa cầu thưởng thức 2 đội thi khai mạc. Đứng đây xem cũng yên tâm, vì được các chú Công an, dân phố dân phòng bảo vệ, nhắc nhở cảnh giác với kẻ gian”, cụ Chiến nói.

CAQ Sơn Trà hướng dẫn người dân di chuyển trên tuyến đường Trần Hưng Đạo.

Vì sự bình yên cho người dân, du khách

Để người dân và du khách thưởng thức trọn vẹn màn pháo hoa mãn nhãn, lực lượng Công an đã cật lực phân luồng, bảo vệ. Từ 17 giờ, các tuyến đường dẫn về bờ sông như Lê Duẩn, Trần Phú, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Chí Thanh, Lê Lợi, Yên Bái…, từng dòng người đổ về ngày một đông. Đại tá Phan Ngọc Truyền- Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng chia sẻ: “Với kinh nghiệm trong việc bảo vệ lễ hội trước, năm nay dưới chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, tất cả các lực lượng phải nỗ lực hết mình, tập trung cho công tác bảo vệ. Một trong những vấn đề mà thành phố quan tâm là đảm bảo TTATGT, do vậy ngay đêm khai mạc đầu tiên, lực lượng CSGT luôn chủ động phối hợp lực lượng Công an các quận túc trực đảm bảo tuyệt đối an toàn TTATGT”.

Theo Đại tá Trần Phòng- Phó giám đốc Công an TP, DIFF năm nay tuy số lượng khách có vé vào khu vực khán đài giảm sâu tuy nhiên công tác đảm bảo ANTT không vì vậy mà bớt đi. Do số lượng ghế ngồi của đại biểu và khán giả giảm rất nhiều so với những năm trước, nhiều người sẽ không có vé nên rất có thể xảy ra tình trạng chen lấn, tập trung đông người và sẽ là điều kiện để các loại tội phạm hoạt động, đặc biệt là các đối tượng móc túi, cướp tài sản… Vì vậy, lực lượng Công an vẫn tổ chức, huy động tối đa lực lượng tham gia đảm bảo theo hướng bao quát tất cả, vì sự bình yên cho người dân, du khách. Giám đốc Công an TP cũng đã có mệnh lệnh, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố lên danh sách, sàng lọc và in bản ảnh các đối tượng hình sự, móc túi có khả năng hoạt động tại lễ hội. Đồng thời triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường hoạt động của lực lượng tuần tra 911, 8394 ở vòng ngoài. “Phương án chủ động đối phó với những tình huống xấu liên quan đến ANTT như kẻ xấu lợi dụng tung tin thất thiệt, gây hoảng loạn trong quần chúng, tạo ra cảnh chen lấn, xô đẩy cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, nhất là các khu vực khán đài, bên trên những cây cầu. Quan điểm của lực lượng Công an cũng như các lực lượng bảo vệ khác cho DIFF là sẽ liên tục dùng loa tuyên truyền cho nhân dân và du khách trước khi diễn ra DIFF mỗi đêm và nếu phát hiện vụ việc sẽ nghiêm trị nặng, thậm chí khởi tố hình sự để có tính răn đe”, Đại tá Trần Phòng quả quyết.

Các lực lượng lập chốt cắt đường tại khu vực khán đài chiều tối 2-6.
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại khu vực bên ngoài khán đài.

Cũng là nhiệm vụ được ưu tiên, công tác PCCC và CHCN đã điều động 200 cán bộ chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện chuyên dụng trên bờ, dưới nước và hệ thống chiếu sáng dự phòng phục vụ trong đêm khai mạc. Ngoài ra, tại các điểm trên khán đài, sân khấu, khu vực Cảng Đà Nẵng và các vị trí có nguy cơ cháy nổ, đơn vị đã bố trí hàng trăm bình chữa cháy, máy bơm và hệ thống xe bơm nước đủ để ứng phó với các tình huống. Ngoài vòng trong, xe chữa cháy tại chỗ của các đơn vị cũng như tại sở chỉ huy luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ ở các khu dân cư với tinh thần cao nhất.

Nếu trên bờ lực lượng Công an đóng vai trò chủ chốt, thì dưới tuyến sông Hàn, gần 200 cán bộ chiến sĩ cùng 20 tàu, xuồng của BĐBP TP Đà Nẵng cũng nỗ lực tuần tra, bảo vệ ANTT trên sông Hàn an toàn trong suốt thời gian diễn ra đêm thi thứ nhất. Đại tá Trần Công Thành- Chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng bảo vệ trên sông Hàn được bố trí thành các tuyến bảo vệ chặt chẽ, không cho các tàu cá của ngư dân, tàu du lịch chở khách neo đậu, lưu thông khu vực gần các đội dự thi. Ngoài ra, trên bờ, lực lượng BĐBP cũng phối hợp với các lực lượng chức năng khác bảo vệ, tuần tra khu vực các khán đài, cầu cảng..., góp phần đảm bảo tốt nhất ANTT cho đêm khai mạc.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kết thúc ngày thi thứ nhất, công tác đảm bảo ANTT, TTATGT cơ bản được giữ vững. Đêm hội cũng để lại nhiều hình ảnh đẹp của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát PCCC và CNCH. Các chiến sĩ căng mình giữa thời tiết nắng nóng của miền Trung, nghiêm túc đảm bảo ANTT tại những tuyến phố, điểm tập trung đông người ven đôi bờ sông, sân khấu, để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp trong mắt du khách và bạn bè quốc tế…

Công Hạnh