Quyết liệt dập dịch lở mồm long móng trâu, bò tại 2 huyện miền núi Quảng Trị

Thứ sáu, 23/08/2024 08:40

Ngày 22-8, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho hay, tính từ cuối tháng 6-2024 đến nay, bệnh Lở mồm long móng (LMLM) trâu, bò đã xảy ra tại 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa với tổng số trâu, bò mắc bệnh là 143 con, chết 3 con. Chỉ trong vòng 1 tuần qua, cả 2 huyện trên đã lần lượt công bố dịch LMLM trên địa bàn. Hiện Quảng Trị cần hỗ trợ số lượng lớn vắc xin, hóa chất để bao vây, dập dịch, ngăn lây lan.

Tỉnh Quảng trị cần hỗ trợ 27.000 liều vắc xin type O, A cho đàn trâu, bò
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng (thứ nhất bên trái sang) kiểm tra công tác phòng, chống dịch LMLM trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Diễn biến phức tạp

Ngày 21-8, huyện Đakrông ban hành quyết định công bố dịch LMLM với vùng dịch là xã Ba Lòng. Ghi nhận tình hình tại đây, sau khi nhận được thông tin có bò bệnh vào ngày 17-8, cơ quan chức năng kiểm tra và lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Kết quả, có 32 con trâu bò mắc bệnh (30 bò, 2 trâu) của 12 hộ dân tại 3 thôn: Hà Lương (16 con), Đá Nổi (12 con), Tà Lang (4 con). Theo phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng III, mẫu bệnh phẩm lấy tại 1 hộ ở thôn Hà Lương dương tính với vi rút LMLM Serotype O. Tính đến ngày 20-8, ghi nhận 35 hộ tại 3 thôn ở xã Ba Lòng có trâu, bò mắc bệnh LMLM với tổng số 76 con (15 trâu, 61 bò). Với tình hình dịch phức tạp, huyện Đakrông xác định vùng uy hiếp có xã Triệu Nguyên; các xã Mò Ó, xã Đakrông và thị trấn KrôngKlang là vùng đệm. Bên cạnh đó là triển khai khẩn cấp các biện pháp khống chế, bao vây, dập dịch.

Trước đó, ngày 16-8, UBND huyện Hướng Hóa ban hành quyết định công bố dịch LMLM trâu, bò; vùng dịch là địa bàn xã Húc, kể từ ngày 5-8 cho đến khi có công bố hết dịch. Vùng uy hiếp gồm các xã, thị trấn: Khe Sanh, Hướng Lộc, Ba Tầng, Tân Hợp; vùng đệm gồm các xã: A Dơi, Lìa, Thuận, Tân Lập, Tân Liên, Hướng Tân, Hướng Linh. Tuy nhiên, dịch đã xuất hiện tại Hướng Hóa từ cuối 6 vừa qua, tại địa bàn xã Hướng Phùng. Cụ thể, ngày 29-6, UBND xã Hướng Phùng tiếp nhận thông tin về bò bị bệnh và tiến hành kiểm tra phát hiện có 14 con bò có các biểu hiện bệnh LMLM. Xã đã chỉ đạo nhân viên thú y hướng dẫn người chăn nuôi chữa trị. Đến ngày 2-8, toàn bộ số bò bệnh đã lành triệu chứng và không có phát sinh ca bệnh mới. Trong khi đó, tại địa bàn xã Húc, bò tại 1 hộ dân ở thôn Ta Cu nhập vào địa bàn ngày 29-7 đến ngày thì 31-7 phát bệnh. Ngày 1-8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra và lấy mẫu bò bệnh, kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút LMLM type O. Liên tiếp các ngày sau đó, phát sinh thêm các ca bệnh mới tại các thôn của xã Húc: Ván Ri (14 con), Ta Ri 2 (3 con), Ta Núc (12 con). Tính đến 16 giờ ngày 20-8, tại xã Húc có 35 con bò bị bệnh LMLM ở 4 thôn; 1 con chết; 19 con lành triệu chứng. LMLM cũng xuất hiện tại xã Thuận. Ngày 12-8, bệnh được phát hiện tại 1 hộ dân thôn Thuận 1 (xã Thuận) với số bò bệnh 3 con, (chết 2 con). Ngày 13-8, tiếp tục ghi nhận 7 con bò mắc bệnh tại 2 hộ dân ở Thị trấn (TT) Lao Bảo. Đến chiều 20-8, số bò bệnh tại TT Lao Bảo là 15 con.

Tại chuyến kiểm tra địa bàn huyện Hướng Hóa mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu huyện khẩn trương chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM để nhanh chóng khống chế, dập tắt các ổ dịch không để dịch bệnh lây lan. Quản lý chặt chẽ ổ dịch, tạm thời ngừng mua bán, giết mổ gia súc mẫn cảm với bệnh LMLM cho đến khi có ý kiến của cơ quan chuyên môn. Các sở ngành liên quan tăng cường cán bộ chuyên môn hỗ trợ huyện Hướng Hóa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và phương pháp điều trị gia súc mắc bệnh. Cung cấp kịp thời vật tư, hóa chất, vắc xin để địa phương triển khai tiêm phòng đúng lịch và tổ chức xử lý ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh.

Tỉnh Quảng trị cần hỗ trợ 27.000 liều vắc xin type O, A cho đàn trâu, bò

Thiếu vắc xin, hóa chất

Theo chỉ đạo của Sở NN&PTNT Quảng Trị, Chi cục Chăn nuôi & Thú y tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan và chính quyền các địa phương có dịch để điều tra xác định nguyên nhân xảy ra dịch. Nhận định tình hình, các ổ dịch tuy ở diện hẹp, số gia súc mắc bệnh không nhiều nhưng với việc phát hiện dịch muộn nên trong thời gian tới nguy cơ số gia súc mắc bệnh có thể tiếp tục tăng vì địa bàn có dịch là huyện miền núi, người dân có tập quán chăn thả rông, khó khoanh vùng cách ly, chăm sóc, chữa trị và vệ sinh tiêu độc; đàn trâu bò đã hết thời gian miễn dịch nhưng chưa có vắc xin tiêm phòng... Bên cạnh đó thời tiết thay đổi, diễn biến phức tạp làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, do vậy trong thời gian tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra các xã, các huyện giáp ranh là rất lớn

Trước tình hình đó, Quảng Trị cần một lượng lớn vắc xin và hóa chất phòng, chống dịch. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng Trị gửi Cục Thú y và Bộ NN và PTNT, tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai mua vắc xin và hóa chất do vướng mắc trong khâu thẩm định và thủ tục đấu thầu mua sắm theo đúng quy định. Mặc dù đã bước vào thời gian tiêm phòng vụ Thu, tuy nhiên vắc xin và hóa chất vẫn chưa đấu thầu, mua sắm được. Để khẩn trương phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác tiêm phòng và khử trùng, tiêu độc môi trường nhằm sớm khống chế, dập tắt ổ dịch, ngăn chặn không để lây lan ra diện rộng, Sở đã có tờ trình gửi UBND tỉnh trình Bộ NN&PTNT, Cục Thú y hỗ trợ vắc xin, hóa chất khử trùng, tiêu độc từ nguồn dự trữ Quốc gia với số lượng 27.000 liều vắc xin LMLM type O và A; 2.000 lít hóa chất Benkocid; 1.500 lít hoá chất Via – Iodine.

Hiện công tác phòng chống dịch LMLM đang diễn ra quyết liệt tại 2 huyện Đakrông, Hướng Hóa. Theo đó, cấm vận chuyển trâu, bò và sản phẩm trâu, bò ra ngoài vùng dịch; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển trâu, bò, sản phẩm trâu, bò tại các xã còn lại, nhất là tại các xã trong vùng uy hiếp; cấm vứt xác trâu, bò, sản phẩm của trâu, bò ốm chết ra ngoài môi trường. Đặc biệt, tại huyện Hướng Hóa, các địa bàn chưa có dịch, nếu xã nào để xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm do lơ là, thiếu trách nhiệm, Chủ tịch UBND xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và tùy theo mức độ để xem xét hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Bảo Hà