Quyết liệt đấu tranh, không để tội phạm lộng hành, đe dọa tính mạng của nhân dân

Thứ sáu, 24/03/2017 07:35

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-3, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA, Bí thư Đảng ủy CA Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác CA quý I-2017, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Tại điểm cầu CATP Đà Nẵng do Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP chủ trì.

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Đinh Dậu, lực lượng CA đã chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, triển khai đồng bộ các kế hoạch, giải pháp đảm bảo ANQG, TTATXH, không để bị động, bất ngờ, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH và đối ngoại của đất nước. Toàn đợt cao điểm, CA các đơn vị, địa phương đồng loạt tấn công, đấu tranh quyết liệt với tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm với nhiều chuyên án lớn về kinh tế, hình sự, ma túy, môi trường và tội phạm công nghệ cao. Nhờ đó, phạm pháp hình sự (PPHS) giảm cả về số vụ và tính chất hoạt động, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự cao hơn so với trước; công tác quản lý Nhà nước về TTXH, TTATGT cũng được tăng cường với nhiều giải pháp, TNGT giảm cả 3 tiêu chí.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến (trong ảnh, lãnh đạo CATP và các phòng ban nghiệp vụ theo dõi phát biểu của Bộ trưởng).

Đấu tranh với tội phạm và TTXH trong quý 1-2017, lực lượng CA các cấp đã tăng cường các giải pháp phòng ngừa, điều tra các vụ án nghiêm trọng mà dư luận quan tâm. Trong số hơn 10.200 vụ PPHS xảy ra (giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2016), đã điều tra khám phá đạt tỷ lệ hơn 81%. Trong đó, triệt phá 420 băng nhóm tội phạm, bắt hơn 2.600 vụ với khoảng 12.200 đối tượng cờ bạc, 2.200 đối tượng truy nã. Nhiều loại tội phạm nguy hiểm được kéo giảm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, chống người thi hành công vụ. Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, tội phạm có tổ chức, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê vẫn còn xảy ra nhiều, tính chất còn manh động, liều lĩnh, tinh vi, gây tâm lý bất an cho xã hội, trong đó tội phạm giết người tăng hơn 4%, cố ý gây thương tích tăng 14%, nên cần có những biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh...  

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương kết quả các mặt công tác mà CA các đơn vị, địa phương đã đạt được trong quý cũng như đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Thời gian tới, Bộ trưởng mong rằng CA các đơn vị, địa phương cần chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc phức tạp về ANTT, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nâng cao hơn nữa tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm so với năm 2016. Bên cạnh đảm bảo an ninh, toàn lực lượng cần triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” CAND.

Thực hiện tốt nội dung này, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu cần đề cao tính nêu gương của lãnh đạo chỉ huy lực lượng CA các cấp, từ đó tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, xây dựng phong trào QCBVANTQ có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả cao; chủ động xây dựng công tác nghiệp vụ cơ bản nhất là với lực lượng CSND nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH, trong đó lấy công tác phòng ngừa làm cơ bản. Bộ trưởng mong muốn, mỗi đơn vị, địa phương cần tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quán triệt CBCS có thái độ ứng xử tốt với nhân dân; thực hiện nghiêm Điều lệnh CAND, quy chế làm việc, quy trình công tác, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh về ANTT.

“Thực tế cho thấy thời gian qua nhiều loại tội phạm hoạt động đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, gây bất an cho nhân dân, nhất là tội phạm ma túy, giết người do nguyên nhân xã hội, xâm hại trẻ em... nhưng chúng ta chưa thể giải quyết triệt để được. Rõ ràng, dù rất tin tưởng vào lực lượng CA, song người dân vẫn chưa thể được hưởng sự an toàn tuyệt đối. Không chỉ những vụ án do nhiều nguyên nhân dẫn đến mất an toàn, mà tình hình trộm cắp, tội phạm lộng hành, thách thức lực lượng CA, đe dọa cả lãnh đạo các tỉnh, TP cũng đã và đang diễn ra hàng ngày. Vì vậy, chúng ta phải dự báo, nắm bắt tốt tình hình để chủ động phòng ngừa, tập trung đấu tranh kéo giảm tội phạm. Tôi lưu ý, dù chúng ta phá được hàng chục ngàn vụ án, bắt hàng vạn đối tượng, nhưng còn có những vụ việc đình đám xảy ra thì dư luận còn bất ổn, nhân dân chưa thật sự yên tâm. Đòi hỏi, chúng ta cần tập trung nhiều công sức cho khâu phòng ngừa, tăng cường mọi biện pháp quyết liệt đấu tranh, không để tội phạm lộng hành, đe dọa đến tính mạng của nhân dân”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Công Hạnh