Quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ tư, 23/07/2014 07:58

(Cadn.com.vn) - Chiều 22-7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 của Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang - UVBCT, Bộ trưởng Bộ CA. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết và Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc CATP đồng chủ trì.

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 138 Chính phủ đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thẳng thắn kiểm điểm những việc đã làm được, chưa làm được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả PCTP, phòng chống ma túy, mua bán người, để góp phần  đảm bảo tốt ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH và đối ngoại của đất nước.

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2014 của BCĐ 138 Trung ương do đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng BCĐ 138 của Chính phủ cho biết: BCĐ Trung ương và các địa phương đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh PCTP.

Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia PCTP tiếp tục được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, nội dung thiết thực; gắn kết chặt chẽ với thực hiện các Chương trình phát triển KT-XH của từng bộ, ngành, địa phương.

Kết quả công tác tấn công trấn áp tội phạm trên hầu hết các mặt đạt cao hơn cùng kỳ năm 2013: Đã điều tra, khám phá hơn 22 ngàn vụ phạm pháp hình sự (PPHS), bắt, xử lý 45.261 đối tượng, đạt 75,58%, cao hơn 0,75% so với cùng kỳ năm 2013, triệt phá 1.469 băng nhóm tội phạm các loại; đã đấu tranh quyết liệt làm giảm mức độ phức tạp của tội phạm có tổ chức, hầu hết các loại án nghiêm trọng đều giảm (giết người, cướp tài sản giảm gần 29%, giết người do nguyên nhân xã hội giảm 8,37%, cướp tài sản giảm 44, 52%); án kinh tế phát hiện nhiều hơn 3,23% số vụ; hơn 19% số đối tượng; án tham nhũng phát hiện nhiều hơn 5,88% số vụ, thu hồi tài sản cho nhà nước nhiều hơn 35%... Kết quả công tác khởi tố điều tra, đề nghị truy tố tăng cao, hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khẩn trương điều tra làm rõ…

Về tình hình và kết quả PCTP mua bán người 6 tháng đầu năm 2014, BCĐ 138 Chính phủ và các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với phương châm hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm; các lực lượng chức năng phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp, kết hợp phòng ngừa và phát động phong trào toàn dân PCTP…, vì vậy, kết quả điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm cao hơn cùng kỳ năm 2013 (đã điều tra, khám phá 197 vụ, 285 đối tượng, giải cứu, tiếp nhận 332 nạn nhân); khám phá nhiều đường dây  tội phạm mua bán người xuyên quốc gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận Hội nghị. 

Tại Hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo các ban, ngành và địa phương phát biểu ý kiến, kiến nghị có liên quan…, đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hoạt động của BCĐ 138 Trung ương và cả nước, biểu dương các đơn vị, địa phương đã có nhiều mô hình tốt, điển hình hay trong PCTP, cần nhân rộng trong thời gian đến.

Đồng chí cho rằng, tội phạm kinh tế, tham nhũng trước đây ít đề cập đến, tuy nhiên gần đây được phát hiện, xử lý nhiều hơn, các vụ án lớn về kinh tế được xét xử nghiêm minh, đem lại niềm tin cho nhân dân.

Điều đáng mừng là các cơ quan tố tụng đã có sự phối hợp trong đấu tranh PCTP, xử lý nhanh các vụ án trọng điểm liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, đồng chí Phó Thủ tướng cũng nêu ra một số hạn chế trong việc dự báo, nắm tình hình về tội phạm; PPHS tăng; tội phạm tham nhũng, môi trường, công nghệ cao còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; vẫn còn tình trạng người ngay sợ kẻ gian; một số vụ việc kéo dài, chậm xử lý; tỷ lệ điều tra, khám phá án ở một số địa phương vẫn còn thấp…

BCĐ 138 thành phố Đà Nẵng tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng phải nâng cao hơn nữa hiệu quả PCTP. Theo đó, cần đánh giá lại các mô hình; rà soát, kiến nghị, bổ sung những quy định của pháp luật liên quan đến công tác phối hợp PCTP giữa các lực lượng CA, quân đội, VKS, Tòa án…; tăng cường tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm, xem đây là giải pháp chiến lược.

Chú trọng công tác dự báo tình hình; chấn chỉnh công tác tiếp nhận và xử lý tin báo tội phạm; tăng tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm, không hình sự hóa các vụ việc dân sự; không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; tổ chức quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; kiên quyết hơn với các băng nhóm tội phạm, đặc biệt là các băng nhóm tội phạm xã hội đen, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đảm bảo bình yên để phát triển KT-XH của đất nước.

Doãn Hùng