Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79:

Quyết liệt kéo giảm tội phạm bền vững, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh

Thứ sáu, 29/12/2023 06:27
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79 đã bế mạc chiều 28-12. Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức trong năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động chuẩn bị những đối sách, kiên quyết triển khai nhiều giải pháp tấn công, trấn áp mạnh với các tội phạm nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia (ANQG), Trật tự an toàn xã hội (TTATXH), khẳng định lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn là “thanh bảo kiếm” của Đảng, được nhân dân tin yêu…

+ Công an TP Đà Nẵng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua

Lãnh đạo Bộ Công an tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an TP Đà Nẵng.
Bộ trưởng Tô Lâm phát động phong trào thi đua năm 2024.

Một năm “rất vất vả nhưng cũng rất đáng vinh dự, tự hào”

Hai ngày làm việc, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác đăng ký với Quốc hội và nhân dân từ đầu năm. Bên cạnh tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật CAND; các giải pháp, biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị (ANCT), TTATXH trong tình hình mới; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm cũng đạt nhiều kết quả đáng biểu dương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề như: Kết quả tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh; kết quả nổi bật trong 2 năm thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, năm 2023, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tình hình trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, cao hơn đối với công tác bảo đảm ANTT. Song lực lượng CAND đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mặt công tác đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc vượt tiến độ, góp phần giữ vững thế chủ động chiến lược, môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước. “Những kết quả này đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá là một năm “rất vất vả nhưng cũng rất đáng vinh dự, tự hào” của lực lượng CAND”,Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nêu rõ.

Sự kiện họp báo diễn ra trong khuôn khổ hội nghị, Trung tướng Tô Ân Xô cũng đã cung cấp tình hình kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024, trong đó nhấn mạnh rằng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá năm 2023 là năm "được mùa" của lực lượng Công an, thành tích cao hơn năm 2022, đảm bảo tốt ANCT, TTATXH, phục vụ tốt phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống người dân. Lãnh đạo Bộ Công an cũng thông tin nhiều vụ án, vấn đề dư luận và báo chí đặc biệt quan tâm, như: Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Cty Điện lực Bình Thuận;vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB; những kết quả nổi bật của Đề án 06; Giải pháp đối với các hành vi xúc phạm, bôi nhọ, tấn công người dùng trên mạng xã hội; giải pháp ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ có tính chất manh động, liều lĩnh, gây nhiều thương vong cho cán bộ, chiến sĩ; Cảnh báo người dân phòng tránh tội phạm “tín dụng đen”; quy định liên quan nồng độ cồn trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ…

Bộ trưởng Tô Lâm trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân.

Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những hy sinh to lớn của cán bộ chiến sĩ (CBCS) toàn lực lượng trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2023, lực lượng CAND đã chung sức, đồng lòng, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt xuyên suốt từ trung ương đến cơ sở, do đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả hết sức to lớn, toàn diện, thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ mà đồng chí Tổng Bí thư đã giao, đó là “năm sau cao hơn năm trước - năm 2023 tốt hơn, cao hơn năm 2022”, kết quả, thành tích đó đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá, khẳng định và nhân dân đồng tình, ủng hộ cao; bạn bè quốc tế xác định Việt Nam là điểm đến an toàn và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tướng Lê Tấn Tới- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trung tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an.

Đối với nhiệm vụ công tác năm 2024, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, năm 2024 là năm thứ tư, năm “tăng tốc” để đến năm 2025 “về đích” thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi lực lượng CAND phải hết sức chủ động, nhạy bén với tình hình và không ngừng đổi mới, sắc bén trên các mặt công tác. Bộ trưởng yêu cầu toàn lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các giải pháp chiến lược giữ vững ANQG, TTATXH trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược. Thực hiện nhất quán đường lối bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, “an ninh chủ động”, “an ninh toàn diện, phát triển”. “Lực lượng Công an phải chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình tội phạm; quyết liệt thực hiện các giải pháp căn cơ và kéo giảm tội phạm bền vững, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Quyết liệt triển khai đồng bộ, khoa học, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác Công an”, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu lực lượng Công an tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quyết liệt, linh hoạt trong điều hành công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng, nâng cao đời sống tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ yên tâm công tác; tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng CAND…

Cùng với đó, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để CBCS vui Xuân, đón Tết, nhất là ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi các đồng chí cán bộ Công an lão thành, cán bộ hưu trí, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, CBCS có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an TP Đà Nẵng.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong Phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2023, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm phát động Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024 và kêu gọi toàn thể CBCS lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần “Năm 2023 vừa qua đã nỗ lực cố gắng, đã tốt rồi thì năm 2024 phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, đạt kết quả tốt hơn nữa”.

Công Hạnh

Tại phiên bế mạc Hội nghị, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tướng Lê Tấn Tới- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trung tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an; trao tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023" của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị, địa phương; đồng thời Bộ Công an tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023" cho Công an các đơn vị, địa phương, trong đó có Công an TP Đà Nẵng.