Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (nCoV)

Thứ bảy, 01/02/2020 09:05

Chiều 31-1, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn giữa lãnh đạo TP và các sở ban ngành liên quan nhằm triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra dưới sự chủ trì của  Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại buổi họp, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết: “Chưa phát hiện bệnh nhân nhiễm chủng mới virus Corona tại Đà Nẵng. Hiện Sở đã xây dựng công tác phòng chống dịch theo kế hoạch của Bộ Y tế với 3 tình huống khi chưa có dịch, có dịch và dịch lan rộng. Các bệnh viện Đa khoa (BVĐK)  Đà Nẵng, Sản phụ - Nhi đã lên phương án phối hợp thu nhận bệnh nhân, lấy mẫu chuyển về BVĐK  Đà Nẵng, tổ chức tập huấn cho các cán bộ tham gia phòng chống dịch về công tác thu dung, sử dụng trang thiết bị. Công tác giám sát tại cửa khẩu đã được triển khai quy trình giám sát khách tại cửa khẩu 24/24, giám sát hơn 600 chuyến bay, 8 tàu biển và đã phát hiện 19 trường hợp nghi ngờ, chuyển BV 2 trường hợp và theo dõi tại cộng đồng 17 trường hợp. Tính đến 8 giờ 00 ngày 31-1, tại Đà Nẵng đang theo dõi 21 trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCov, bao gồm 5 trường hợp người nước ngoài (người Trung Quốc) đang được theo dõi tại BVĐK Đà Nẵng, 16 trường hợp người Việt Nam cũng đang được theo dõi tại bệnh viện. Hiện sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định, một vài trường hợp có sốt nhẹ. Như vậy, 58 trường hợp tại bệnh viện đang được theo dõi, trong đó 37 trường hợp đã xuất viện: 17 trường hợp người nước ngoài (14 người Trung Quốc; 2 Malaysia; 1 quốc tịch Séc) và 20 trường hợp người Việt Nam. 39 trường hợp đã lấy mẫu để làm xét nghiệm, 28/39 mẫu đã có kết quả và đều âm tính với chủng mới của vi rút Corona. Ngoài ra, bệnh viện Phổi có quy mô 100 giường, tối đa 140 giường, đầy đủ điều kiện cách ly, sẽ bắt đầu thu dung từ ngày 3-2 để giảm áp lực cho BVĐK Đà Nẵng. Đặc biệt, Sở Y tế đã đăng ký với nhà sản xuất Danamerco 10.000 bộ bảo hộ y tế theo chủ trương trình UBND TP chỉ định thầu vì trước đây 80-90.000 đồng/1 bộ nhưng hiện nay giá đã lên 160.000 đồng/ bộ do nhà sản xuất cho biết thiếu nguyên vật liệu khan hiếm.

 Ông Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã đề xuất mua thêm thiết bị đo thân nhiệt từ xa để bổ sung cho các cửa khẩu với trị giá 1,6 tỷ đồng. Sở Xây dựng cũng đã hoàn thiện phương án xây dựng Bệnh viện dã chiến phòng chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao sự vào cuộc của chính quyền và ngành Y tế Đà Nẵng trước tình hình dịch bệnh nCoV.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng - đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận, sàng lọc và điều trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh (nếu có), TS.BS Lê Đức Nhân - Giám đốc BV cho biết, BV đã có kế hoạch rất chi tiết về công tác cách ly, thu dung, điều trị các bệnh nhân nhiễm nCoV. Theo đó, BV đã triển khai rất nhiều phương án, dự lường các tình huống có thể xảy ra. Thứ nhất, nếu có bệnh nhân từ sân bay hoặc các BV khác chuyển đến có liên hệ trước thì số bệnh nhân này sẽ được chuyển thẳng vào khoa Y học nhiệt đới để thăm khám, điều trị ngay. Thứ hai, các bệnh nhân đến khám tại khoa Cấp cứu, nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh cần cách ly thì BV cũng bố trí đường cách ly riêng. Thứ ba, các trường hợp bệnh nhân liên hệ đến khám vì nghi ngờ mắc bệnh thì BV cũng có quy trình để tiếp nhận, khám và sàng lọc, điều trị cụ thể. BV cũng đã thành lập 4 đội phòng, chống dịch nội viện và mỗi đội đều có bác sỹ của khoa Hồi sức, Y học nhiệt đới, Cấp cứu đa khoa và các bộ phận kèm theo...

Trong ngày 31-1, Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng đã có văn bản gửi các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, sản phẩm y tế tại Đà Nẵng yêu cầu đảm bảo cung ứng thuốc và vật tư y tế phòng ngừa dịch bệnh. Sở yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc tuyệt đối không được lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang diễn ra để đầu cơ, tăng giá thuốc; không được hạn chế khách hàng (kể cả khách nước ngoài) đang có nhu cầu mua thuốc, vật tư y tế phòng dịch.

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch nCoV,  vào tối 30-1, khi kiểm tra công tác này tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá rất cao sự vào cuộc kịp thời, nhanh chóng của chính quyền và ngành Y tế Đà Nẵng. Theo ông Sơn, hiện Bộ Y tế đã thành lập 45 đội phản ứng nhanh. Vì vậy, nếu Đà Nẵng cần sự hỗ trợ thì có thể liên hệ với Cục Khám chữa bệnh của Bộ - đơn vị điều phối 45 đội cơ động này để nhanh chóng có sự phối hợp. Ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng, cho rằng, việc TP hỗ trợ cho ngành Y tế 20 tỷ đồng để nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cần thiết cho việc phòng, chống dịch là việc làm hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và rất trách nhiệm của Đà Nẵng trước tình hình dịch bệnh xảy ra...

Cán bộ y tế Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ hướng dẫn học sinh sử dụng khẩu trang và kỹ năng cơ bản phòng tránh dịch cúm.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh- Giám đốc Sở Du lịch cho biết: khách du lịch đến Đà Nẵng đã giảm 17%, khách lưu trú 26.000 lượt, giảm hẳn 50-70%. Khách Hàn Quốc đã liên tục hủy buồng phòng trong những ngày qua. Sở Du lịch đã đề xuất chỉ đạo các quận có hành vi ứng xử văn minh với du khách vì nhiều người nhầm tưởng khách châu Á là người Trung Quốc (khách Đài Loan, Malaysia cũng nói tiếng Hoa); khuyến khích người dân cùng với Cảnh sát khu vực phối hợp, đề xuất kiểm tra đối với người nước ngoài lưu trú tại cộng đồng trong diện du học sinh, nghiên cứu; đồng thời thông tin chính thức đến lãnh sự ngoại giao để thông tin cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, xử lý nghiêm các trường hợp thông tin sai sự thật...  Tính đến thời điểm hiện nay, Đà Nẵng còn 6.000 người có quốc tịch Trung Quốc. Các chuyến bay từ vùng dịch thì đậu ở xa khu vực tiếp đất, có lối đi riêng, tiến hành khử trùng khu vực nhà ga, khi phát hiện trường hợp thân nhiệt cao thì cách ly. Lực lượng ứng trực, cảng vụ hàng không đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch. Bộ phận kiểm dịch đã triển khai kiểm soát tại các cửa khẩu và ngừng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc. Sở GD và ĐT cho biết cũng đã hủy sự kiện ngày hội hướng nghiệp, tuy nhiên chưa có chủ trương cho học sinh nghỉ học. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: Chủ trương của Đà Nẵng hiện nay là phải chủ động, tự lực 4 tại chỗ, vì vậy, ông yêu cầu Sở Y tế tính toán, làm rõ quy mô, khả năng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus. Các sở ban ngành liên quan phải thông tin kịp thời đến nhân dân để tự phòng, chống là chính. Hậu cần trang thiết bị rất quan trọng, phải rà soát theo nhu cầu từng cấp, để có chế độ bảo hộ phù hợp. Bên cạnh đó, ngành Du lịch Đà Nẵng đã chịu tổn thương nặng nhất trong thời gian này. GDP du lịch của TP rất lớn, đòi hỏi bộ óc vận hành nhiều để xoay chuyển tình thế, thể hiện thành phố đáng sống, nhân văn. Vì vậy, Sở Du lịch phải có cách ứng xử, xử lý văn minh, phù hợp đối với du khách Trung Quốc. Không vì quá lo lắng, làm mất đi hình ảnh, thương hiệu của Đà Nẵng để khi dịch bệnh qua đi, du khách vẫn luôn nhớ đến hình ảnh của những người dân Đà Nẵng thân thiện, một thành phố thực sự văn minh.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ

Ngày 31-1, Thành ủy   Đà Nẵng đã có Công văn khẩn số 3942-CV/TU về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Đảng, chính quyền, đoàn thể khẩn trương triển khai thực hiện.

* Ngày 31–1, theo UBND tỉnh Quảng Trị, tỉnh thống nhất chọn BV chuyên khoa Lao  và Bệnh phổi Quảng Trị là trung tâm tiếp nhận, cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm bệnh để điều trị; đối với trường hợp dương tính sẽ chuyển vào Bệnh viện T.Ư Huế theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

* Chính quyền Quảng Ngãi đã quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến tại Bệnh viện đa khoa Dung Quất (thuộc cơ sở 2 của Trung tâm y tế H. Bình Sơn). Trong ngày 31-1 việc lập bệnh viện dã chiến  hoàn tất.

BẢO HÀ - T.S