Quyết liệt tấn công tội phạm, giữ vững sự bình yên cuộc sống của nhân dân

Thứ bảy, 08/03/2014 05:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP tặng giấy khen cho các tập thể.

Giữ vững tình hình ANTT, TTATXH

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc CATP nêu rõ, sau gần 3 tháng triển khai đợt cao điểm, Ban Giám đốc CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo CA các địa phương thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; chủ động ban hành nhiều kế hoạch phòng chống tội phạm theo chuyên đề về hình sự, ma túy, cờ bạc số đề, truy nã... và các kế hoạch đảm bảo TTATXH khác.

Nhìn chung, CA các đơn vị, địa phương đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nhờ đó tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định; hoạt động của tội phạm hình sự được kiềm chế, công tác điều tra khám phá án nâng cao rõ rệt, góp phần ngăn ngừa, hạn chế tội phạm phát sinh ở cơ sở; công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT được thực hiện có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, tạo điều kiện cho nhân dân vui chơi, đón Tết (so với cùng kỳ năm trước giảm cả 3 tiêu chí; trong 40 vụ TNGT xảy ra, giảm 14 vụ; làm chết 19 người, giảm 10 người; bị thương 38 người, giảm 6 người).

Đánh giá về kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự cho thấy, so với cùng kỳ năm 2013 và thời gian liền kề trước đợt cao điểm, tình hình PPHS có nhiều chuyển biến rõ nét, giảm cả về số vụ và đối tượng phạm tội.

Trong 9 ngày Tết, tình hình ANTT được giữ vững, không xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và các điểm nóng về ANTT. CA toàn lực lượng đã điều tra, khám phá 65/89 vụ PPHS (đạt 73%), làm rõ 94 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 800 triệu đồng trả lại cho người bị hại. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương đã tập trung khám phá nhanh 9/9 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đạt 100%; xác lập và triệt phá nhiều chuyên án hình sự.

Trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm khác cũng đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc CATP tặng giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể.

TP bình yên, đáng sống - "thương hiệu" phải giữ gìn

Tại hội nghị, Giám đốc CATP yêu cầu CA các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung vào một số công tác trọng tâm trong thời gian tới, như: Làm tốt công tác phòng ngừa, phát huy đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện và đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các thế lực thù địch và bọn phản động; tập trung thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề của Giám đốc về đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đã khởi tố; quản lý chặt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú; rà soát các đối tượng hình sự, ma túy, hoạt động của các quán bar, vũ trường, nhà hàng, karaoke để có biện pháp quản lý, đấu tranh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế; tăng cường công tác tuần tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác...

* Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2014, có 2 tập thể, 2 cá nhân được Bộ CA tặng bằng khen; 19 tập thể và 14 cá nhân được Giám đốc CATP tặng giấy khen; 6 tập thể và 46 cá nhân đã được Giám đốc CATP khen thưởng đột xuất.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn biểu dương những thành tích mà CA các đơn vị, địa phương đã đạt được. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Để đạt được những kết quả ấy, CA các lực lượng, địa phương đã chủ động làm rất tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa và luôn năng động nghĩ ra cách làm hay ngoài kế hoạch cụ thể mà Giám đốc CATP đã chỉ đạo. Sự vào cuộc khá toàn diện, có hiệu quả đó thể hiện tinh thần tấn công tội phạm quyết liệt, quên mình vì nhân dân, kể cả trong dịp Tết.

Để TP mãi mãi có được sự bình yên là nhiệm vụ chính trị trên hết mà lực lượng CATP phải làm. Vì thế, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn lưu ý tất cả các đơn vị, lực lượng không được chủ quan, lơ là, không được thỏa mãn với thành tích và mang sự bình yên của TP mình so sánh với các TP lớn khác, mà phải luôn khẳng định được thái độ, tinh thần cao nhất mọi lúc, mọi nơi, dấn thân vì sự nghiệp của ngành để lo cho sự bình yên của xã hội. Với những hạn chế còn tồn tại, những đầu việc chưa làm được, CA các đơn vị, địa phương phải rút kinh nghiệm để làm tốt hơn, tránh những sai sót và hạn chế.

"Chúng ta phải xác định rõ, tấn công trấn áp tội phạm là cuộc chiến thì phải có lực lượng làm chủ cuộc chiến ấy, mà không ai hết là lực lượng đứng mũi chịu sào như lực lượng CSHS, lực lượng điều tra viên, CSCĐ - những lực lượng ngày và đêm trực tiếp chiến đấu, đối đầu với các loại tội phạm. Vậy nên, đơn vị nào, lực lượng nào cũng phải vào cuộc; đơn vị nào, lực lượng nào chưa làm tròn trách nhiệm của mình thì phải ngồi lại để đánh giá một cách toàn diện" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nói.

"Thực tế cho thấy, qua đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, số vụ việc có giảm hơn, nhưng chưa hẳn đối tượng hoạt động âm ỉ ngoài xã hội đã giảm, vì thường những lần lực lượng CA ra quân tấn công, đối tượng sẽ chùng xuống, hoạt động ít hơn. Nên muốn địa bàn từng bước sạch tội phạm cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, CA các địa phương.

Trước tiên, trong đấu tranh trấn áp tội phạm, CA các đơn vị, địa phương phải tính đến đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức bởi chúng luôn có sự liên kết với nhau từ các vùng miền và thay đổi địa bàn hoạt động thường xuyên. Quan trọng là chúng ta phải rà soát lại, nhìn rõ những đối tượng nào của địa phương mình và họ đang bắt tay với đối tượng nào từ nơi khác đến TP hoạt động, phạm pháp để chủ động đối phó.

Cuộc đấu tranh trấn áp với các loại tội phạm là cuộc chiến trường kỳ, nên bên cạnh tấn công theo chuyên đề, tăng cường thực hiện các cuộc vận động, phong trào phòng chống tội phạm, mỗi lực lượng phải tìm ra "thuốc đặc trị" cho tội phạm mình đang gánh trách nhiệm đứng mũi chịu sào. Dù khó khăn đến mấy, CBCS CATP phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, căng mình đấu tranh phòng chống các loại tội phạm để ổn định tình hình ANCT, TTATXH, mãi khẳng định được "thương hiệu" của CATP và "thương hiệu" TP bình yên, đáng sống" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Công Hạnh