Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, tăng tốc Dự án Liên kết vùng miền Trung
Dự án Liên kết vùng miền Trung đang từng bước hình thành, song tiến độ vẫn bị ảnh hưởng bởi những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời hạ tầng kỹ thuật. TP Đà Nẵng đang tập trung tháo gỡ từng hồ sơ, từng trường hợp, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn tuyến vào cuối năm 2026, tạo điều kiện hoàn thành dự án trong tháng 6-2027.
Mặt bằng vẫn là "nút thắt"
Ngày 9-9, ông Trần Duy Anh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án cho biết, Dự án Liên kết vùng miền Trung có tổng chiều dài 31,854km, gồm 2 hợp phần giao thông và điện chiếu sáng. Tổng mức đầu tư dự án 47,624 triệu USD, tương đương 1.059 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 25,474 triệu USD và vốn đối ứng 22,150 triệu USD. Theo chủ đầu tư, thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác GPMB. Nhiều hộ dân đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Đến nay, toàn tuyến đã bàn giao khoảng 25,82/31,48km, đạt 82,02%; còn khoảng 5,66km chưa được bàn giao, liên quan 234 hồ sơ. Trong khi đó, tiến độ thi công cũng đạt những kết quả tích cực. Tổng khối lượng thực hiện khoảng 245,23/516,07 tỷ đồng, đạt 47,52% giá trị hợp đồng. Cầu Trường Giang cơ bản hoàn thành; hệ thống tín hiệu giao thông tại nút giao đường vào Khu công nghiệp Tam Thăng và nút giao Quốc lộ 1 đã được hoàn thành. Khối lượng bê-tông nhựa mặt đường đã thảm khoảng 11,15km, móng cấp phối đá dăm khoảng 13km.
Tuy nhiên, những hồ sơ GPMB còn tồn đọng đang trở thành một trong những "điểm nghẽn" lớn, tác động trực tiếp đến việc tổ chức thi công liên tục trên toàn tuyến. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB, không để những tồn tại kéo dài tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Trong đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND các xã có dự án đi qua được yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các chỉ đạo trước đây; tập trung tối đa nhân lực, chủ động rà soát, phối hợp giải quyết từng hồ sơ, từng trường hợp cụ thể.
Gỡ từng hồ sơ, đẩy nhanh tái định cư
Theo lãnh đạo thành phố, chậm nhất ngày 30-9-2026 phải hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại đối với các trường hợp đủ điều kiện; cơ bản hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và vận động người dân bàn giao mặt bằng. Đối với những trường hợp phức tạp liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, thừa kế, tranh chấp, điều kiện bố trí tái định cư và hồ sơ còn tồn đọng, thành phố yêu cầu hoàn thành xử lý trước ngày 31-10-2026, làm cơ sở hoàn thiện phương án theo quy định.
Chủ tịch UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hoàn thiện các hồ sơ còn tồn đọng, đồng thời phối hợp với các địa phương thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp đủ điều kiện theo đúng quy định pháp luật. Ban Quản lý dự án được giao chủ động phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB; đồng thời chỉ đạo các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư để tổ chức thi công ngay trên các đoạn đã được bàn giao, thực hiện theo phương châm "có mặt bằng đến đâu, thi công dứt điểm đến đó"; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng tại các khu tái định cư Tiên Cảnh, Tiên Hiệp, bảo đảm quỹ đất bố trí cho người dân trong các mốc thời gian đề ra. Đối với các khu tái định cư Đồng Chùa (xã Tiên Phước), khu dân cư thôn Nghĩa Hòa (xã Thăng Trường), lãnh đạo thành phố đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hệ thống điện, nước, xác định giá đất, sớm hoàn thiện hạ tầng để bố trí đất tái định cư trong tháng 12-2026. "UBND xã Thăng Trường phải hoàn thành rà soát 121 hồ sơ GPMB giai đoạn 2 trước ngày 30-9-2026. Các địa phương có dự án đi qua tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận nhận tiền, bàn giao mặt bằng; đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo đúng trình tự, quy định đối với những trường hợp không chấp hành"- Chủ tịch UBND thành phố đề nghị.
Theo tiến độ đề ra, đến ngày 31-12-2026, dự án phấn đấu cơ bản hoàn thành thông xe kỹ thuật đoạn qua các xã Thăng Trường, Chiên Đàn, Tây Hồ, Tiên Phước, Trà My và một số đoạn qua xã Thạnh Bình, Lãnh Ngọc. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành toàn bộ Dự án Liên kết vùng miền Trung, nghiệm thu đưa vào sử dụng trước ngày 30-6-2027.
Việc quyết liệt tháo gỡ các "điểm nghẽn" về mặt bằng, nhất là xử lý dứt điểm từng hồ sơ tồn đọng, được xem là điều kiện then chốt để dự án chuyển từ giai đoạn "gỡ vướng" sang tăng tốc thi công, sớm phát huy hiệu quả kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
TRẦN TÂN
Mới đây, qua kiểm tra tiến độ Dự án Liên kết vùng miền Trung, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng, dự án chỉ dài hơn 30km, thế nhưng 3 năm triển khai thi công vẫn chưa xong, trong khi đây là dự án phải vay vốn nước ngoài. Việc dự án chậm tiến độ, kéo dài gây lãng phí nguồn lực đầu tư, gây bức xúc cho nhân dân địa phương.

