Quyết tâm đưa cuộc sống trở về quỹ đạo bình thường trong tình hình mới

Thứ năm, 18/03/2021 07:31

Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc giữa Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo Quốc gia và 63 tỉnh, thành sáng 17-3 nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch thời gian qua, bàn các giải pháp lớn để tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 thời gian đến.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh phát biểu tại điểm cầu Đà Nẵng.

Nhiều sáng kiến, kinh nghiệm trong phòng, chống dịch COVID-19

Trên cơ sở khái quát tình hình dịch bệnh, các biện pháp đã triển khai và kết quả đạt trong thời gian qua cùng diễn biến thực tế về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu 9 bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Trong đó, bài học kinh nghiệm được Bộ trưởng Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh là sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, thống nhất chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp ủy Đảng với sự nỗ lực, khẩn trương của chính quyền các cấp. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, kịp thời, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, Việt Nam đã huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân cùng vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây có thể được xem là một trong những điểm đặc biệt của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Việt Nam được thế giới đánh giá rất cao trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19, nổi bật lên với nhiều sáng kiến, bài học kinh nghiệm như: cơ chế cách ly 14 ngày; khoanh vùng, truy vết, dập dịch kiên quyết, triệt để hay cách điều trị bệnh… Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khen ngợi Đà Nẵng đã có cách làm hay trong việc thành lập tổ COVID-19 cộng đồng.

Cơ bản thống nhất báo cáo do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trình bày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong quá trình phòng chống dịch, nổi bật lên tinh thần vượt khó của nhân dân, những tấm lòng hảo tâm, nhân ái của xã hội…, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc, đất nước Việt Nam. Điều đó thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, tương thân tương ái của con người Việt Nam. Qua đó, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quản lý Nhà nước; khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ, hệ thống chính trị của nước ta. Thủ tướng trân trọng cảm ơn toàn thể nhân dân trong nước, đồng bào ở nước ngoài và các địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đồng lòng chia sẻ, chung tay hành động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đánh giá cao sự mẫn cán, trách nhiệm, tận tụy quên mình để hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ ngành y tế, các lực lượng vũ trang...

Cũng theo Thủ tướng, quan điểm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là quan trọng hàng đầu đã tạo tiền đề cho mọi nỗ lực, đồng thuận và huy động nguồn lực xã hội trong công tác phòng, chống dịch của Việt Nam.

5 K đi cùng vaccine

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc tiêm vaccine đang được Việt Nam triển khai rất khẩn trương. Tuy nhiên, nguồn cung ứng vaccine  nhập khẩu còn hạn chế và vaccine Việt Nam dự kiến phải tới quý IV năm 2021 mới có. Trong khi đó, cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 chưa có điểm kết thúc, nhiều chủng mới nguy hiểm hơn của virus đã xuất hiện, nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực. Vì thế, thời gian đến, Bộ Y tế đề nghị cần tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K, tiếp tục kiên định 5 nguyên tắc phòng chống dịch đã đề ra từ đầu và xuyên suốt các giai đoạn vừa qua đó là: “Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng và Dập dịch” theo phương châm 4 tại chỗ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, những giải pháp Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua đã đúng rồi thì tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, có vaccine rồi nhưng giải pháp 5 K phải tiếp tục thực hiện. Phương châm phòng chống dịch trong thời gian tới cần được nghiêm túc thực hiện đó là: “5 K đi cùng vaccine và các giải pháp an toàn COVID-19”. 

Quyết tâm thực hiện mục tiêu kép

Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cuộc chiến phòng, chống COVID-19 chưa kết thúc và còn nhiều việc phải làm. Theo đó, không được chủ quan, lơ là, phải hết sức cảnh giác. Thời gian tới, Việt Nam quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe của người dân, đưa cuộc sống trở về quỹ đạo bình thường trong tình hình mới. Theo Thủ tướng, đây là một yêu cầu rất khó nhưng phải quyết tâm thực hiện. Trong quá trình điều hành, Thủ tướng đề nghị phải khéo léo, kịp thời, bình tĩnh khi khó khăn, cương quyết khi có dịch bệnh. 

Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới cần đẩy mạnh tính chủ động trong xây dựng phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống  khi có dịch bệnh xảy ra với phương án 4 tại chỗ… Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phòng dịch, quán triệt phương châm "truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa hẹp" và thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc gần (F1), hạn chế mức thấp nhất tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế xã hội. Bộ Y tế, khẩn trương tổ chức thực hiện tốt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 bảo đảm an toàn, đúng đối tượng, hướng tới thực hiện tiêm chủng toàn dân. Song song đó, Bộ xem xét tiếp cận nguồn vaccine khác nhau, đánh giá kỹ mức độ an toàn vaccine, tiếp tục nghiên cứu phát triển vaccine trong nước để sớm đưa vào sử dụng, chậm nhất vào năm 2022. 

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng "hộ chiếu vaccine" và giao thương có sự kiểm soát.

P.THỦY

Luôn chủ động trong mọi tình huống

Phát biểu tại điểm cầu Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho biết, trong thời gian tới, TP sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương. Cụ thể, TP sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đã triển khai có hiệu quả trong thời gian qua trên tinh thần “không lơ là, không chủ quan, luôn chủ động trong mọi tình huống”; quản lý chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng người nhập cảnh bị nhiễm lây lan trong cộng đồng. Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho toàn dân; mong được Chính phủ, Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ vaccine để triển khai có hiệu quả kế hoạch này.