Quyết tâm duy trì giao thông ổn định và thông suốt trong dịp Lễ 30-4, 1-5
Đây là yêu cầu của Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tại Hội nghị quán triệt, triển khai đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp Lễ 30-4, 1-5 do Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP tổ chức ngày 26-4.
Phát biểu đánh giá công tác đảm bảo TTATGT những tháng đầu năm 2025, Đại tá Trần Phòng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn lực lượng CSGT nói riêng, lực lượng Công an nói chung đã đạt được trong công tác đảm bảo TTATGT, nhất là dịp Tết nguyên đán, qua đó góp phần kéo giảm sâu TNGT trên 2 chí. Đáng chú ý, các lực lượng đã có những tham mưu đề xuất hiệu quả nhằm phục vụ tốt công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị (TTĐT).
Để đảm bảo tốt tình hình TTATGT cho dịp Lễ 30-4, 1-5 tới, Đại tá Trần Phòng yêu cầu các lực lượng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động triển khai hiệu quả các giải pháp, chuyên đề xử lý vi phạm nhằm đảm bảo tốt nhất tình hình TTATGT, TTĐT trên địa bàn, quyết tâm kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông trong dịp Lễ 30-4, 1-5. Trong đó, tập trung tuần tra kiểm soát (TTKS), khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT). Tăng cường sự hiện diện của lực lượng CSGT trên các tuyến, nhất là các đoạn, tuyến, giao lộ trọng điểm, phức tạp, thường xuyên xảy ra TNGT nhằm đảm bảo tình hình TTATGT, TTĐT được duy trì ổn định và thông suốt; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không để xảy ra đua xe trái phép.
Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, phạm vi và tần suất hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, gắn với việc thực hiện Mô hình "CSGT phụ trách địa bàn cấp xã" để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT ngay từ địa bàn cơ sở.
Theo Thượng tá Phan Văn Thương- Trưởng Phòng CSGT Công an TP, trong đợt cao điểm từ nay đến hết ngày 20-5, bên cạnh đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về TTATGT, lực lượng CSGT toàn thành phố sẽ tăng cường hoạt động TTKS, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, trong đó tập trung vào các hành vi là nguyên nhân dẫn tới TNGT như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ; tránh, vượt không đúng quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng nơi quy định; chuyển làn không có tín hiệu báo trước; dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát hoặc điều khiển giao thông, hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng…
Cùng với đó, TTKS, xử lý các hành vi vi phạm về điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện, như: Điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc có nhưng đã hết hiệu lực; điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông; lắp thêm hoặc tháo bớt ghế, giường nằm hoặc có kích thước khoang chở hành lý không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe; không có chứng nhận đăng ký xe; không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp (giấy tờ giả),... Các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ, như: Chở quá số người quy định; không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải được phép hoạt động theo quy định; chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn; không lắp đặt hoặc có lắp đặt nhưng không sử dụng thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe trên xe ô-tô kinh doanh vận tải; không có phù hiệu, điều khiển phương tiện quá thời gian quy định...
Lực lượng CSGT cũng chủ động phân luồng, bố trí lực lượng bảo đảm TTATGT và dẫn đoàn trước, trong và sau dịp Đại lễ. Tại các địa điểm du lịch, lễ hội lớn, có đồi núi, đèo dốc sẽ tăng cường lực lượng để hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và đua xe trái phép, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và các quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản. Tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng, sử dụng có hiệu quả cộng tác viên bí mật trên những tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; chủ động phát hiện đầu mối vụ việc để đề xuất xác lập chuyên án, phối hợp đấu tranh hoặc thông qua hoạt động tuần tra, kiểm soát hoặc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông như cướp, cướp giật, mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí trái phép; các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, khai thác khoáng sản trái phép; xuất nhập cảnh trái phép....
Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng, phong phú, có chiều sâu cả về hình thức và nội dung, góp phần nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ và tổ TTKS xử lý vi phạm, lấy người dân là trung tâm, an toàn về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân là trên hết.
Công Hạnh
Thống kê từ ngày 15-12-2024 đến 20-4-2025 trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra 123 vụ TNGT, làm chết 34 người, làm bị thương 106 người, thiệt hại ước tính 1,09 tỷ đồng. So với thời gian cùng kỳ, giảm 137, số người chết không tăng không giảm, giảm 175 người bị thương. Qua công tác TTKS, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản 26.236 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ; đã xử phạt 24.508 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 35,96 tỷ đồng; tạm giữ 3.209 phương tiện; tước giấy phép lái xe 2.820 trường hợp; số trường hợp bị trừ điểm 1.440 trường hợp.