Quyết tâm không còn hộ nghèo

Thứ sáu, 11/05/2018 13:20

Với nhiều cách làm sáng tạo, gắn với thực tiễn, nhiều năm qua công tác giảm nghèo ở Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) đạt hiệu quả cao, nhất là giai đoạn năm 2016-2017. Q. Hải Châu đã tập trung vào công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách giảm nghèo. Để chủ trương đi vào thực tiễn, các ngành, đoàn thể và các phường thực hiện thông qua các hội nghị, các lớp tập huấn, các buổi giao ban, các cuộc tư vấn, trao đổi, đối thoại trực tiếp với từng hộ nghèo, tờ rơi, khẩu hiệu… Đặc biệt trong năm 2016, Q. Hải Châu chủ động đổi mới, tuyên truyền trực tiếp đến 1.284 tổ trưởng tổ dân phố của 13 phường; tổ chức đối thoại với từng hộ nghèo… qua đó đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, phát huy sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, người dân nói chung và người nghèo nói riêng về công tác giảm nghèo trong giai đoạn mới.

Các đơn vị của Q. Hải Châu phối hợp với nhà hảo tâm tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn.

Hỗ trợ tín dụng là giải pháp nhằm tạo thêm nguồn lực để hộ nghèo có điều kiện làm ăn, tăng thu nhập. Để thực hiện chủ trương này, Ngân hàng chính sách xã hội quận đã chủ động phối hợp với các hội, đoàn thể ủy thác và UBND các phường đã giải ngân cho 940 hộ vay với tổng dư nợ hơn 13 tỷ đồng, trong 2 năm 2016-2017 có 127 lượt hộ vay lãi suất ưu đãi, với doanh số 3,5 tỷ  đồng. Bên cạnh đó các hội đoàn thể đã huy động nhiều nguồn vốn khác nhau như quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tổ góp vốn quay vòng của Hội LHPN, quỹ hỗ trợ Nông dân, quỹ vì đồng đội của Hội Cựu chiến binh, tổ tiết kiệm vay vốn,… đã giúp cho hộ nghèo vay không lãi hoặc vay với lãi suất thấp.

Ngoài cho vay tài chính, Q. Hải Châu còn chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn cách làm ăn, nhân rộng mô hình cho người nghèo. Đơn cử như, Phòng Kinh tế quận hỗ trợ xả bản phương tiện đánh bắt xa bờ để chuyển đổi nghề hoặc nâng cấp tàu vươn khơi cho 1 ngư dân P. Thuận Phước, triển khai hỗ trợ cho 91 hộ ngư dân nghèo, khó khăn trên địa bàn quận từ nguồn ngân sách thành phố, mỗi hộ từ 1-2 triệu đồng để động viên ngư dân bám biển, vượt qua khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận và phường tổ chức nhiều mô hình hay và được nhân rộng. Trong đó, Hội LHPN P. Hải Châu II phát động mô hình "Ngôi nhà 1.000đ", cho 844 hội viên vay vốn từ quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và 48 hội viên đơn thân phát triển kinh tế với số tiền hơn 400 triệu đồng…Ngoài ra, Hội LHPN các phường tiếp tục duy trì mô hình "3 in 1", " cho vay không lãi", duy trì 17 mô hình phát triển kinh tế với 142 chị được giới thiệu có việc làm và mô hình "Tổ dịch vụ giúp việc gia đình" đã giới thiệu được 62 chị có việc làm ổn định, thu nhập từ 3 triệu đến 6 triệu đồng/tháng.

Đi đôi với chính sách hỗ trợ vật chất, Q. Hải Châu còn chăm lo, hỗ trợ về y tế, hỗ trợ về giáo dục đối với hộ nghèo và con em hộ nghèo. Tính đến nay, quận đã mua và cấp 18.898 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người thoát nghèo; 3.401 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo và 1.088 thẻ bảo hiểm y tế cho người bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với kinh phí hơn 14 tỷ đồng; khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho 24.079 trẻ em; hỗ trợ kinh phí học tập cho hơn 2.700 lượt học sinh hộ nghèo….

Bằng các giải pháp đồng bộ, thiết thực các ngành chức năng, hội đoàn thể, UBND 13 phường đã trực tiếp trợ giúp, trong 2 năm qua đã có  1.346 hộ thoát nghèo, 922 hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố.

Trong năm 2018, Q. Hải Châu tập trung thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, phấn đấu cuối năm 2018 xóa hết hộ nghèo theo chuẩn của thành phố. Cụ thể, Q. Hải Châu đặt ra 2 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu 1 là huy động nguồn lực để giảm 7,09% hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên tổng số hộ nghèo còn sức lao động (tương ứng 57 hộ, trong đó: nhóm I: 33 hộ, nhóm II: 24 hộ). Chỉ tiêu 2 là giảm 1,72% hộ nghèo, giảm 1,57% hộ cận nghèo trên tổng số hộ dân cư tương ứng 804 hộ nghèo và 736 hộ cận nghèo.

NGUYỄN TUẤN