Quyết tâm xây dựng lực lượng CATP Đà Nẵng vững mạnh toàn diện

Thứ ba, 19/08/2014 08:54

(Cadn.com.vn) - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 – 19-8-2014), Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã trả lời phỏng vấn Báo Công an TP Đà Nẵng xung quanh vấn đề đảm bảo An ninh quốc gia (ANQG) và giữ gìn Trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn TP cũng như việc xây dựng hình ảnh người CAND trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN SƠN 

P.V: Nhân dân cả nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng vừa trải qua tháng ngày đấu tranh quyết liệt với hành vi sai trái của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa (TP Đà Nẵng). Xin Thiếu tướng cho biết sự kiện đó tác động như thế nào đến ANQG – TTATXH trên địa bàn? CATP đã làm gì để xử lý vấn đề trên?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn: Hoàng Sa là huyện đảo thân yêu của Đà Nẵng. Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại Hoàng Sa đã tác động mạnh mẽ, sâu sắc tới nhiều mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là tình yêu Tổ quốc thiêng liêng của mỗi người dân thành phố và mỗi người dân nước Việt.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng là đô thị trung tâm của khu vực, nơi thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài và du khách quốc tế. Trước tác động tiêu cực của việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép đã đặt ra yêu cầu và đòi hỏi lực lượng CATP phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhà đầu tư, đấu tranh có hiệu quả với một số đối tượng cực đoan quá khích, ổn định tư tưởng, tâm lý các thành phần xã hội, đặc biệt là học sinh, sinh viên và tầng lớp công nhân lao động trong các khu công nghiệp.

Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy và lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, CATP đã triển khai nhiều biện pháp, chủ động, kịp thời đấu tranh, phòng ngừa không để xảy ra diễn biến phức tạp, tạo điều kiện để nhân dân biểu thị lòng yêu nước, góp phần tạo nên sức mạnh trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời, đảm bảo hoạt động bình thường trong tất cả các lĩnh vực, nhất là hoạt động của các cơ quan ngoại giao, các nhà đầu tư, du khách quốc tế trên địa bàn thành phố.

Cần phải có thêm thời gian để tổng kết, đánh giá, nhưng có thể khẳng định rằng, qua những diễn biến tình hình trong thời gian Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Đà Nẵng đã thành công khi phát huy “thương hiệu” sức mạnh đồng thuận trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong thành công đó, có một phần đóng góp của CATP.

CBCS CATP Đà Nẵng tham gia ủng hộ Quỹ “Vì Hoàng Sa thân yêu”. Ảnh: LÊ HÙNG

P.V: Thiếu tướng vừa nói đến “thương hiệu” sức mạnh đồng thuận của Đà Nẵng trong đảm bảo ANQG. Vậy thương hiệu đó phát huy như thế nào trong công tác giữ gìn TTATXH?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn: Những diễn biến gần đây cho thấy, những vụ việc phức tạp, những vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng phần lớn đều xuất hiện từ khu dân cư, tổ dân phố. Để tiếp tục phát huy sức mạnh đồng thuận trong đảm bảo ANQG – TTATXH, chúng ta phải làm rất nhiều việc, trong đó, theo tôi cần quyết liệt hơn nữa trong việc hướng về cơ sở, phát huy sức mạnh từ cơ sở để bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Trong vô vàn công việc, trước hết cần phát huy vai trò, sức mạnh của lực lượng Công an phường (CAP). CATP đã triển khai Kế hoạch số 185/KH-CATP-PV11 về việc nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng CAP, đầu tư bài bản hơn từ cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ đến nhân lực, phương pháp làm việc.

Đặc biệt, từ cuối tháng 3-2014, khi Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu vào làm việc, động viên và tặng sổ tay công tác có lưu bút cho toàn bộ CBCS Công an 45 phường trên địa bàn TP, thì đó là một “cú hích” lớn về tinh thần. Thứ trưởng mong muốn, lực lượng CAP gần dân, sát dân, có trách nhiệm, tình thương với dân sẽ có nhiều việc làm tốt hơn mỗi ngày để ghi vào cuốn sổ tay đó. Từ sự khích lệ ấy, lực lượng CAP đã có chuyển biến tích cực, hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt. Đơn cử trong số 238 vụ phạm pháp hình sự được CATP Đà Nẵng điều tra, khám phá 6 tháng qua thì lực lượng CAP đã chiếm 50%.

Tuy vậy, tôi cho rằng công tác phòng ngừa phải được đặt lên hàng đầu chứ không chỉ là số liệu các vụ án khám phá ra. Vấn đề của một người công an giỏi phải biết cách làm cho tội phạm không xảy ra hơn là chạy theo khám phá các vụ án. Thời gian tới, lãnh đạo CATP đặt ra yêu cầu với lực lượng Công an cơ sở phải nâng cao và có hiệu quả hơn nữa công tác phòng ngừa tội phạm. Cụ thể phải xây dựng, phát huy đội ngũ Cảnh sát khu vực (CSKV) gần dân, sát dân, không có bất cứ khoảng cách gì với nhân dân.

Muốn thế thì thái độ, cử chỉ tiếp xúc với dân phải thân tình, giải quyết công việc cho người dân phải tận tụy. Chỉ khi nào nhân dân xem CSKV như người bạn, người thân trong nhà thì anh mới hiểu hết tâm tư nguyện vọng của người dân, mới bám sát sao địa bàn và xử lý được các vấn đề tội phạm nảy sinh từ khi còn manh nha. Mặt khác, việc phối hợp chặt chẽ với các tổ trưởng dân phố, việc nâng cao nghiệp vụ điều tra cơ bản phải được triển khai song hành. 3 vấn đề đó như kiềng ba chân, mất đi một trụ thì hiệu quả làm việc không cao.

P.V: Trong mắt du khách, người dân  thì hình ảnh người chiến sĩ CATP Đà Nẵng khá thân thiện. Việc xây dựng hình ảnh đã khó, song việc giữ gìn, làm đẹp thêm nữa còn khó hơn. Vậy xin Thiếu tướng cho biết CATP có giải pháp gì để phát huy điều này?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn: Đà Nẵng được biết đến là TP yên bình, thân thiện, đây là nỗ lực của các cấp chính quyền và đông đảo người dân, trong đó có một phần đóng góp của CATP. Với đặc thù có nhiều lực lượng thường xuyên tiếp xúc với du khách, người dân nên lãnh đạo CATP quán triệt toàn bộ CBCS phải luôn mẫu mực, thân thiện trong hành xử, để lại ấn tượng đẹp nhất với người dân, du khách.

Việc giữ hình ảnh đẹp cho Công an cũng là giữ hình ảnh chung cho TP. Chỉ một cử chỉ, hành động không đúng mực của một CBCS cũng sẽ ảnh hưởng tới cả lực lượng CATP, tới sự nỗ lực của rất nhiều người, bởi vì du khách người ta nhìn vào hành động, cử chỉ ấy là nhìn vào sắc phục người Công an mang trên mình, nhìn vào cả lực lượng.

Để giữ gìn và xây dựng hình ảnh người Công an đẹp hơn nữa, CATP đã triển khai đến tất cả CBCS phải luôn thực hiện nghiêm điều lệnh, kỷ cương, nề nếp trong công việc, trong tiếp xúc với người dân, du khách. Mỗi CBCS phải biết kiềm chế, hy sinh, nhất quyết không để mất đi hình ảnh đẹp trong lòng dân.

P.V: Để phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an, đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới thì trong thời gian tới, CATP sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn: Trong tình hình mới, hoạt động tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi đòi hỏi lực lượng CATP phải luôn chủ động, đổi mới tư duy  và phương pháp tiếp cận, đấu tranh. Đây là hoạt động không ngừng nghỉ, luôn phải tập trung cao độ, bởi vì mình có thể làm việc hiệu quả trong suốt 365 ngày nhưng chỉ một ngày lơ là, mất tập trung tội phạm có thể bùng phát, gây ra hậu quả lớn cho người dân và lúc đó bao nhiêu nỗ lực cống hiến cả năm của cả lực lượng cũng mất đi nhiều ý nghĩa.

Cuộc đấu tranh với tội phạm không ngừng nghỉ, không lơ là. Vì thế, không chỉ thời gian tới mà tất cả thời gian, lực lượng CATP luôn luôn quyết tâm và chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Có như vậy, thành phố mới yên bình, người dân, du khách mới thực sự yên tâm, Đà Nẵng mới luôn là điểm đến thân thiện.

Để đạt được yêu cầu đó, toàn lực lượng CATP sẽ bước vào chiến dịch thi đua đặc biệt để hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2015) và kỷ niệm 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 – 19-8-2015), đồng thời chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI (2015-2020).

P.V: Xin cảm ơn Thiếu tướng!

Hải Hậu

(thực hiện)